THẾ GIỚI 24H: Nga bác tin ‘mật đàm với Mỹ về Syria’

Ảnh: AP
Ảnh: AP
TPO - Nga đã bác những thông tin truyền thông cho rằng Moscow và Washington (Mỹ) đã tham gia một cuộc đàm phán bí mật trong khuôn khổ cuộc hòa đàm Syria đang diễn ra ở Geneva, Thụy Sĩ.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 18/4 nói: "Không có cuộc đàm phán bí mật nào được tiến hành giữa Nga và Mỹ". Theo ông Lavrov, thông tin sai sự thật cho biết có một kênh đàm phán bí mật nào đó và trong khuôn khổ kênh đàm phán này có người cam kết sẽ quyết định số phận của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Ngoại trưởng Lavrov cho rằng đó là một âm mưu nhằm phá vỡ việc thực thi nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, theo đó chỉ có người dân Syria mới có quyền quyết định vận mệnh của đất nước này. 


Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter ngày 18/4 có chuyến thăm không báo trước tới Baghdad để thảo luận với giới chức Iraq về cuộc chiến chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS). Nguồn tin chính quyền Mỹ cho hay ông Carter sẽ gặp Thủ tướng Haider al-Abadi và người đồng cấp của nước chủ nhà Khaled al-Obaidi để bàn về những viện trợ quân sự bổ sung cụ thể mà Mỹ có thể cung cấp cho chính phủ Iraq. 


Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Aston Carter ngày 18/4 thông báo nước này sẽ triển khai thêm binh sỹ tới Iraq và lần đầu tiên điều trực thăng Apache tham gia chiến dịch chống tổ chức IS tại Iraq.

THẾ GIỚI 24H: Nga bác tin ‘mật đàm với Mỹ về Syria’ ảnh 1

Một quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết khoảng 200 binh sỹ tăng cường sẽ được triển khai trong thời gian tới, nâng tổng số binh lính Mỹ hiện diện tại Iraq lên khoảng 4.000. 


Suleiman Abd Shabib al-Jabouri, một thủ lĩnh cấp cao của IS cùng 2 đồng bọn đã bị tiêu diệt tại phía Nam thành phố Mosul (Iraq) trong một chiến dịch truy quét bằng trực thăng dưới sự phối hợp của lực lượng đặc nhiệm Mỹ và đơn vị chống khủng bố của người Kurd.

THẾ GIỚI 24H: Nga bác tin ‘mật đàm với Mỹ về Syria’ ảnh 2

Al-Jabouri còn được biết đến với cái tên Abu Saif và là một thành viên trong hội đồng chiến tranh của IS.


Tòa án tối cao Tây Ban Nha ngày 18/4 tuyên bố sẽ ra lệnh dẫn độ về Pháp nghi can cung cấp vũ khí cho tên Amedy Coulibaly, kẻ gây ra vụ tấn công khiến 4 người thiệt mạng tại một siêu thị của người Do Thái ở Paris đầu năm 2015. Antoine Denevi, 27 tuổi, người miền Bắc nước Pháp, bị bắt giữ hôm 12/4 ở khu vực Malaga, miền Nam Tây Ban Nha.


Một tòa án của Ukraine ngày 18/4 đã ra phán quyết rằng hai quân nhân Nga, bị bắt ở Ukraine hồi tháng 5/2015, phạm các tội danh trong đó có chuẩn bị thực hiện "một hành động khủng bố" liên quan tới cuộc xung đột của lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine.

THẾ GIỚI 24H: Nga bác tin ‘mật đàm với Mỹ về Syria’ ảnh 3

Sau đó, hai quân này này đã bị tuyên án mỗi người 14 năm tù giam. Nga luôn phủ nhận việc điều binh sỹ sang hỗ trợ các tay súng nổi dậy ở Đông Ukraine, đồng thời tuyên bố Alexander Alexandrov và chỉ huy của quân nhân này là Đại tá Yevgeny Yerofeyev đã tự ý rời bỏ đơn vị lực lượng đặc nhiệm của họ để tham gia cuộc xung đột.


Ngày 18/4, Cơ quan di trú và kiểm soát Singapore (ICA) cho biết từ ngày 20/4 sẽ thực hiện việc lấy dấu vân tay đối với các du khách xuất và nhập cảnh.

THẾ GIỚI 24H: Nga bác tin ‘mật đàm với Mỹ về Syria’ ảnh 4

Trước mắt, việc yêu cầu lấy dấu vân tay sẽ được thực hiện ở các cửa khẩu đường bộ và đường biển, sau đó sẽ triển khai tại các sân bay. Cụ thể, các du khách từ 6 tuổi trở lên, kể cả công dân Singapore, đều phải quét dấu vân tay hai ngón cái cho mỗi lần xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu.


Nguồn tin của chính phủ Ecuador ngày 18/4 cho biết số người thiệt mạng trong trận động đất tồi tệ nhất tại nước này trong hàng thập kỷ qua, xảy ra tối 16/4, đã tăng lên 350, so với con số trước đó là 272 người.

THẾ GIỚI 24H: Nga bác tin ‘mật đàm với Mỹ về Syria’ ảnh 5

Bộ trưởng An ninh Ecuador Cesar Navas thông báo trên truyền hình rằng số người bị thương cũng sẽ gia tăng so với con số 2.068 người được thông báo trước đó. Công tác tìm kiếm cứu hộ đang tiếp tục được khẩn trương tiến hành.


Ngân hàng trung ương Trung Quốc (PBoC) ngày 18/4 đã bơm 162,5 tỷ nhân dân tệ (tương đương 25 tỷ USD) vào hệ thống tài chính thông qua các giao dịch thị trường mở. PBoC cho biết đã bơm số tiền trên vào 18 thể chế tài chính thông qua cơ chế cho vay trung hạn (MLF). Cụ thể, 83,5 tỷ NDT kỳ hạn 3 tháng và 79 tỷ NDT kỳ hạn 6 tháng có mức lãi suất lần lượt là 2,75% và 2,85%. Theo PBoC, mức lãi suất này không thay đổi "nhằm định hướng các thể chế tài chính tăng cường hỗ trợ các lĩnh vực chủ chốt và những kết nối yếu kém trong nền kinh tế quốc dân".

MỚI - NÓNG