THẾ GIỚI 24H: Mỹ, Pháp cho phép nhân viên y tế đang mắc COVID-19 đi làm bình thường

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Giới chức y tế Mỹ và Pháp đã cho phép nhân viên y tế bị nhiễm virus corona tiếp tục làm việc nếu họ không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ.

Theo hãng tin AP, tại Mỹ, động thái trên là nhằm ứng phó với tình trạng thiếu hụt nhân viên trầm trọng tại các bệnh viện và số ca mắc COVID-19 tăng vọt do biến thể Omicron gây ra. Nhà chức trách y tế California cuối tuần trước thông báo, các nhân viên bệnh viện có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona nhưng không có triệu chứng có thể tiếp tục làm việc. Một số bệnh viện tại Rhode Island và Arizona cũng thông báo với nhân viên mắc COVID-19 rằng họ có thể tiếp tục công việc nếu không có triệu chứng hoặc bị nhẹ. Tuần trước, Pháp cũng thông báo cho phép các nhân viên y tế mắc COVID-19có triệu chứng nhẹ hoặc không triệu chứng tiếp tục chăm sóc bệnh nhân thay vì cách ly.


Một máy bay chiến đấu F-16V - loại máy bay tiên tiến nhất của cơ quan phòng vệ Đài Loan (Trung Quốc) đã mất tích. Các nhân chứng cho biết họ đã nhìn thấy chiếc máy bay lao xuống biển. Theo RT, chiến đấu cơ F-16V biến mất khỏi radar vào chiều nay, 11/1, sau khi cất cánh từ căn cứ Gia Nghĩa (phía Nam đảo Đài Loan, Trung Quốc) để tham gia nhiệm vụ huấn luyện. (XEM CHI TIẾT)


Biến chủng Omicron có thể lây nhiễm hơn một nửa dân số châu Âu trong 6-8 tuần tới, một quan chức Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo ngày 11/1. Tại cuộc họp báo ngày 11/1, TS Hans Kluge, Giám đốc khu vực châu Âu của WHO, nói rằng, các nước châu Âu và Trung Á vẫn “chịu sức ép căng thẳng từ COVID-19” trong năm 2022. (XEM CHI TIẾT)


Cơ quan phát triển quốc tế Mỹ (USAID) ngày 11/1 thông báo viện trợ nhân đạo 308 triệu USD cho Afghanistan nhằm hỗ trợ về thực phẩm, nơi lưu trú và chăm sóc y tế. Chính quyền Tổng thống Joe Biden cho biết, khoản viện trợ này sẽ nhằm giúp đỡ những nhóm người dễ bị tổn thương nhất ở Afghanistan bao gồm phụ nữ, trẻ em gái, những người thuộc dân tộc thiểu số và người tàn tật. Ngoài ra, Mỹ cũng sẽ cung cấp thêm 1 triệu liều vắc xin ngừa COVID-19 thông qua COVAX, nâng tổng số vắc xin Mỹ hỗ trợ Afghanistan lên 4,3 triệu liều.


Phía Kazakhstan cho biết liên minh quân sự CSTO do Nga dẫn đầu chuẩn bị rút quân, sau gần 1 tuần giúp nước này xử lý khủng hoảng biểu tình. Hôm 11/1, Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev cho biết lực lượng gìn giữ hòa bình thuộc Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) do Nga dẫn đầu sẽ rời khỏi nước này từ ngày 13/1, với thời gian rút quân không quá 10 ngày, theo hãng tin Sputnik.


Trong 24 giờ qua, thế giới có thêm trên 2,5 triệu ca nhiễm mới và 7.370 ca tử vong. Theo trang thống kê worldometer.info, tính đến 6h ngày 12/1 (theo giờ VN), toàn thế giới đã ghi nhận tổng cộng 313.631.273 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có 5.520.184 ca tử vong.


Triều Tiên xác nhận bắn thử thành công tên lửa siêu thanh. Triều Tiên ngày 12/1 xác nhận đã thực hiện thành công vụ bắn thử cuối cùng một loại tên lửa siêu thanh mới trước đó một ngày. Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết vụ bắn thử nhằm mục đích xác định lần cuối cùng các thông số kỹ thuật tổng thể của hệ thống vũ khí siêu vượt âm. Theo đó, thiết bị bay siêu thanh đã thực hiện một số đường bay kỹ thuật và bắn trúng mục tiêu đã định ở vùng biển cách 1.000km.


Ấn Độ ngày 11/1 đã bắn thử thành công tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos phiên bản sử dụng cho hải quân. Tên lửa được phóng từ tàu khu trục INS Vishakhapatnam của Hải quân Ấn Độ, ở ngoài khơi bờ biển phía Tây. Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO) cho biết, tên lửa được bắn thử ở cự ly tối đa và đã bắn trúng mục tiêu chỉ định với độ chính xác cao.


Theo hãng tin RT, một người đàn ông sống ở New York bị buộc tội đã có những lời lẽ đe dọa sát hại cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Nghi phạm Thomas Welnicki sinh sống ở thành phố New York hôm 10/1 đã bị bắt giữ, sau khi ông này từng nhiều lần tuyên bố với Cơ quan Mật vụ Mỹ rằng sẽ ám sát cựu Tổng thống Trump và 12 nghị sĩ không xác định.

MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.