Chủ tịch Nghị viện châu Âu qua đời

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chủ tịch Nghị viện châu Âu David Sassoli qua đời hôm nay, 11/1, tại một bệnh viện ở Ý.
Chủ tịch Nghị viện châu Âu qua đời ảnh 1

Ông David Sassoli. Ảnh: Reuters

Roberto Cuillo - phát ngôn viên của Chủ tịch Nghị viện châu Âu cho biết ông Sassoli qua đời lúc 1h15’ sáng nay tại một bệnh viện ở Ý, thọ 65 tuổi.

Ông Sassoli nhập viện ngày 26/12 do một “biến chứng nghiêm trọng liên quan đến hệ thống miễn dịch”.

Ông Sassoli sinh ngày 30/5/1956 tại Florence, Ý. Ông từng là một nhà báo và một chính trị gia trước khi được bầu vào Nghị viện châu Âu hồi năm 2009.

Ông Sassoli trở thành Chủ tịch Nghị viện châu Âu từ tháng 7/2019. Nhiệm kỳ của ông dự kiến sẽ kết thúc trong tháng này.

Trong bài phát biểu nhậm chức, ông Sassoli từng thúc giục các quốc gia châu Âu đoàn kết chống lại chủ nghĩa dân tộc cực đoan, đồng thời kêu gọi cải cách các quy tắc của Liên minh châu Âu (EU) về di cư và tị nạn chính trị.

Nghị viện châu Âu bao gồm 705 thành viên và là cơ quan chịu trách nhiệm xây dựng hệ thống luật pháp của EU. Nghị viện châu Âu có nhiệm kỳ 5 năm, nhưng chủ tịch cơ quan này chỉ có nhiệm kỳ 2 năm rưỡi.

Theo Reuters, RT
MỚI - NÓNG