THẾ GIỚI 24H: Mỹ kích hoạt lá chắn tên lửa tại châu Âu

 Hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis của Mỹ ở Ba Lan. Ảnh: AP
Hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis của Mỹ ở Ba Lan. Ảnh: AP
TPO - Hệ thống phòng thủ tên lửa hay còn gọi là "lá chắn tên lửa" của Mỹ tại châu Âu sẽ chính thức được "kích hoạt" vào ngày 12/5 tới bất chấp những cảnh báo từ Nga cho rằng động thái này đe dọa nền hòa bình ở khu vực Trung Âu.

Trong bối cảnh quan hệ giữa Nga và phương Tây đang rất căng thẳng, các quan chức Mỹ và NATO tuyên bố sẵn sàng đưa vào hoạt động hệ thống phòng thủ tên lửa tại một căn cứ không quân ở Deveselu, miền Nam Romania, sau nhiều năm lập kế hoạch triển khai và tiêu tốn khoản tiền hàng tỷ USD đầu tư cho cơ sở này.


Ông Barack Obama sẽ trở thành tổng thống Mỹ đầu tiên đến thăm thành phố Hiroshima, Nhật Bản từng bị ném bom nguyên tử trong thế chiến thứ hai. Thông báo từ Nhà Trắng ngày 11/5 cho biết, chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Barack Obama đến thành phố Hiroshima sẽ giúp tạo ra động lực cho việc giải trừ vũ khí hạt nhân. Cùng ngày, Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo cũng cho biết, Tổng thống Obama sẽ đi thăm thành phố Hiroshima vào ngày 27/5, sau khi tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 tổ chức tại Nhật Bản. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 11/5, Mỹ, Anh, Pháp và Ukraine đã ngăn cản đề xuất của Nga tại Liên hợp quốc về việc đưa các nhóm phiến quân Syria Jaish al-Islam và Ahrar al-Sham vào danh sách đen do những mối liên hệ của hai nhóm này với nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda. Nga đã đưa ra đề xuất trên từ hồi cuối tháng 4, song phái đoàn Mỹ tại Liên hợp quốc đã bắn tín hiệu sẽ phản đối bước đi trên và nhấn mạnh điều này sẽ làm xói mòn các nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc chiến tại Syria.


Nga và Ukraine đã nhất trí thiết lập các khu vực phi quân sự và thực thi các biện pháp an ninh ở những khu vực hiện do lực lượng đòi độc lập kiểm soát ở miền Đông Ukraine. 

THẾ GIỚI 24H: Mỹ kích hoạt lá chắn tên lửa tại châu Âu ảnh 1

Tuy nhiên, hai bên hiện vẫn còn một số bất đồng về việc thúc đẩy thực thi các cuộc bầu cử địa phương ở khu vực này. Những kết quả trên đạt được sau cuộc gặp tại Berlin của nhóm Bộ tứ Normandie (gồm Đức, Pháp, Ukraine và Nga) về giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine. 


Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Hong Yong-pyo ngày 11/5 tuyên bố rằng tại thời điểm hiện nay, Hàn Quốc sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt và gây áp lực với Triều Tiên trước khi tiến hành đối thoại trong các nỗ lực nhằm phi hạt nhân hóa Bình Nhưỡng. “Tại thời điểm hiện nay, trừng phạt và áp lực đối với Triều Tiên là cần thiết hơn. Bây giờ chưa phải là lúc để đàm phán”, ông Hong nhấn mạnh. 


Thượng viện Brazil ngày 11/5 đã chính thức bước vào phiên họp toàn thể để bỏ phiếu đình chỉ Tổng thống nước này Dilma Rousseff liên quan tới cáo buộc vi phạm luật ngân sách quốc gia.

THẾ GIỚI 24H: Mỹ kích hoạt lá chắn tên lửa tại châu Âu ảnh 2

Dự kiến, 81 thượng nghị sỹ tiến hành bỏ phiếu vào đêm 11 hoặc sáng sớm ngày 12/5 để có quyết định cuối cùng về việc đình chỉ chức Tổng thống của bà Rousseff và bắt đầu tiến trình luận tội nhà lãnh đạo này.


Nhiều khả năng Chính phủ của Thủ tướng Pháp Manuel Valls phải đối mặt với một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm trong ngày 12/5. Tuy nhiên, nguy cơ bị bất tín nhiệm không cao, bởi cần tới 288 nghị sĩ Quốc hội bỏ phiếu bất tín nhiệm mà con số này gần như không thể đạt được.


Cảnh sát Iraq ngày 11/5 cho biết lại xảy ra hai vụ đánh bom xe nhằm vào dân thường ở thủ đô Baghdad làm ít nhất 22 người thiệt mạng và hơn 50 người bị thương, chỉ vài giờ sau vụ đánh bom xe tại khu vực có đông người Hồi giáo theo dòng Shiite sinh sống - quận Sadr City, phía Bắc thủ đô, cướp đi tính mạng của ít nhất 52 người.


Cảnh sát Úc vừa bắt giữ 5 người đàn ông bị cáo buộc dùng tàu đánh cá để cố rời khỏi Úc nhằm gia nhập Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Syria. Theo nguồn tin từ cảnh sát, 5 đối tượng bị bắt giữ gần thành phố Cairns, bang Queensland, Úc khi cố tìm cách rời Úc tới Syria bằng một chiếc tàu đánh cá nhỏ. Các đối tượng này đều có tên trong danh sách theo dõi khủng bố. Được biết, hộ chiếu của các đối tượng trên đã bị hủy bỏ nên lựa chọn duy nhất để rời khỏi Úc là đi đường biển. (XEM CHI TIẾT)


Theo Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) ngày 11/5 cho biết nước này đã ghi nhận trường hợp thứ năm nhiễm virus Zika. KCDC thông báo ca nhiễm vừa được phát hiện ở một nam giới 39 tuổi, đã tới thành phố Batangas, cách thủ đô Manila của Philippines 100km về phía Nam, cuối tháng Tư vừa qua và trở về Hàn Quốc ngày 4/5 vừa qua. Người này đã nhập viện 5 ngày sau đó với những biểu hiện như phát ban, đau khớp và cơ.

MỚI - NÓNG