Úc bắt 5 nghi phạm khủng bố định vượt biên gia nhập IS

Phương tiện các đối tượng dùng để vượt biên. Ảnh: BBC
Phương tiện các đối tượng dùng để vượt biên. Ảnh: BBC
TPO - Cảnh sát Úc vừa bắt giữ 5 người đàn ông bị cáo buộc dùng tàu đánh cá để cố rời khỏi Úc nhằm gia nhập Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Syria.

Theo nguồn tin từ cảnh sát, 5 đối tượng bị bắt giữ gần thành phố Cairns, bang Queensland, Úc khi cố tìm cách rời Úc tới Syria bằng một chiếc tàu đánh cá nhỏ. Các đối tượng này đều có tên trong danh sách theo dõi khủng bố.

Được biết, hộ chiếu của các đối tượng trên đã bị hủy bỏ nên lựa chọn duy nhất để rời khỏi Úc là đi đường biển.

“Chúng tôi có thông tin cho thấy các nghi phạm đã mua một chiếc thuyền ở bang Victoria, sau đó đưa tới phía bắc bang Queensland nhằm thực hiện ý đồ rời khỏi Úc”, đại diện cảnh sát Neil Gaughan cho biết trong một cuộc họp báo.

Cảnh sát cho biết thêm, 5 đối tượng đã bị điều tra trong “một vài tuần”. Điểm đến đầu tiên của chúng có thể là Indonesia trước khi tìm cách tới Syria gia nhập IS.

Theo Theo CNN
MỚI - NÓNG
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
TP - “Rừng khuya im lặng như tờ, không một tiếng chim kêu, không một tiếng lá rụng hay một ngọn gió nào đó khẽ rung cành cây…”, tôi đọc đoạn nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm trước giờ vào khu vực núi Chúa, nơi đang thi công hầm xuyên núi thuộc dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Dự kiến tháng 7/2026, nơi in dấu chân chị Trâm sẽ kết nối hệ thống cao tốc Bắc-Nam.