IS chôn sống hàng chục thành viên vì đảo ngũ

Hình minh họa
Hình minh họa
TPO - RT hôm 11/5 đưa tin, tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã chôn sống hàng chục thành viên vì bỏ chạy khỏi chiến trường ở Bashir, tỉnh Nineveh trong cuộc giao tranh với quân chính phủ Iraq.

Số người bị chôn sống vẫn chưa cụ thể. Tuy nhiên, hãng thông tấn AhlulBayt (ABNA) cho biết có 35 chiến binh bị xử tử lần này trong khi theo hãng tin Iraqi, con số này là 45.

Theo các báo cáo, các chiến binh này bị chôn sống tập thể trong một ngôi mộ ở  ngoại ô Qayyarah, cách thành trì Mosul của chúng 60km về phía nam, vì cáo buộc bỏ chạy khi có giao tranh với quân chính phủ ở làng Bashir, gần thành phố Kirkuk.

Theo truyền thông Ả-rập, hôm 9/5, IS cũng bắn chết hàng chục chiến binh của tổ chức này tại làng al-Hadar, phía nam Mosul vì chạy trốn khỏi chiến trường ở tỉnh Anbar.

Việc sát hại chính thành viên của mình cho thấy các chiến binh IS đang bị suy giảm tinh thần nghiêm trọng khi việc đào ngũ ngày càng phổ biến.

IS đang bị thiếu hụt nhân lực cũng như nguồn lực tài chính do các cuộc không kích và tấn công mặt đất của lực lượng chống khủng bố ở cả Iraq và Syria được tăng cường.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.