THẾ GIỚI 24H: Malaysia đóng cửa trung tâm tiêm chủng có trên 200 nhân viên mắc COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
Y tá tiêm vaccine COVID-19 cho một người bán sầu riêng tại bang Selangor, Malaysia. Ảnh: AP
Y tá tiêm vaccine COVID-19 cho một người bán sầu riêng tại bang Selangor, Malaysia. Ảnh: AP
TPO - Malaysia ngày 13/7 đã đóng cửa một trung tâm tiêm chủng vắc-xin sau khi ghi nhận trên 200 nhân viên y tế và tình nguyện viên dương tính với virus SARS-CoV-2 .

Hãng thông tấn AP (Mỹ) cho biết đây là trung tâm tiêm chủng đầu tiên bị đóng cửa, trong bối cảnh Malaysia ghi nhận số ca nhiễm mới đạt mức kỷ lục 11.079 người vào ngày 13/7. Bộ trưởng Khoa học Malaysia Khairy Jamaluddin nhấn mạnh rằng chính phủ đã có quyết định nhanh chóng để kiểm soát ổ dịch COVID-19 tại địa điểm tiêm vắc-xin Trung tâm Hội nghị Ideal tại bang Selangor. Bộ trưởng Khairy, người phụ trách chương trình tiêm chủng quốc gia Malaysia, cho biết tổng cộng 453 nhân viên tại Trung tâm Hội nghị Ideal đã được xét nghiệm sau khi có thông tin 2 tình nguyện viên tại đây dương tính với virus SARS-CoV-2. Kết quả có 204 nhân viên y tế mắc COVID-19 nhưng lượng virus SARS-CoV-2 trong cơ thể họ khá thấp. Điều này có thể bắt nguồn từ việc 88% trong tổng số 400 nhân viên tại trung tâm này đều đã được tiêm vắc-xin COVID-19.

Ngày 13/7, Bộ trưởng Cảnh sát Nam Phi Bheki Cele cho biết tổng cộng 10 người đã tử vong trong khi 757 người khác bị bắt sau khi các cuộc biểu tình bạo lực nổ ra ở tỉnh KwaZulu-Natal và tỉnh Gauteng. Thông tin trên được ông Cele đưa ra trong khi đang họp báo tuyên truyền về giới thiệu ngắn gọn với giới truyền thông về các biện pháp mà nhóm kết hợp giữa các cơ quan Tư pháp, Phòng chống tội phạm và An ninh (JCPS) dự định ngăn chặn các cuộc biểu tình đang diễn ra.

Ít nhất 4 dân thường thiệt mạng và 5 người bị thương trong vụ nổ xảy ra ở thủ đô Kabul của Afghanistan ngày 13/7. Phát biểu với báo giới, người phát ngôn cảnh sát Kabul Ferdaws Faramurz cho biết vụ nổ xảy ra đúng vào giờ cao điểm tại trung tâm thủ đô. Mặc dù không cung cấp thêm thông tin, song người phát ngôn trên cho biết công tác điều tra đã được xúc tiến.

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines, hôm nay (13/7), ra lệnh cho quân đội nước này điều tra báo cáo của một hãng công nghệ ở Mỹ rằng hàng trăm tàu Trung Quốc đang xả thải ở Biển Đông. Trung Quốc duy trì sự hiện diện thường xuyên của các tàu tuần duyên và đánh cá ở Biển Đông nhằm khẳng định yêu sách chủ quyền vô lý của mình, trong đó có hàng trăm chiếc ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Hãng phân tích hình ảnh vệ tinh Simularity Inc, ngày 12/7, công bố một loạt hình ảnh mà vệ tinh ghi lại trong 5 năm qua, cho thấy những tổn hại do chất thải chưa qua xử lý từ các tàu Trung Quốc này.

Cuộc tập trận tổng hợp sẵn sàng chiến đấu với sự tham gia của 5.000 binh sĩ thuộc Quân khu Trung tâm của Nga đã bắt đầu tại các bãi tập ở Siberia. Trong quá trình diễn tập, các binh sĩ sẽ tiến hành hành quân bằng khí tài quân sự của họ đến các khu vực được chỉ định, vượt qua địa hình bị ô nhiễm, thực hành các biện pháp chống lại các đội trinh sát và lật đổ của kẻ thù, cũng như chống lại các vũ khí tấn công đường không, tuyên bố cho biết.

Ngày 13/7, các lực lượng Afghanistan đã giành lại quyền kiểm soát huyện Kuran-wa-Muntaj, thuộc tỉnh miền Bắc Badakhshan, sau nhiều ngày giao tranh quyết liệt, buộc lực lượng Taliban phải rút lui. Ông Abdul Razaq - một sĩ quan quân đội Afghanistan ở tỉnh Badakhshan xác nhận: “Sau khi quân đội triển khai chiến dịch phản kích, Taliban đã tháo chạy. Sáng 13/7, luật pháp và trật tự tại địa phương đã được tái lập". Theo quan chức trên, 6 phần tử Taliban đã bị tiêu diệt, 5 người bị thương, các hoạt động truy quét đang được tiến hành ở huyện Kuran-wa-Muntaj và vùng lân cận.

Ngày 13/7, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi cho biết nước này và Anh đã tổ chức một cuộc diễn tập chống cướp biển ở Vịnh Aden, ngoài khơi Somalia, thuộc khu vực Đông Phi. Theo Bộ trưởng Kishi, cuộc tập trận diễn ra trong 2 ngày 11 và 12/7, với sự tham gia của tàu khu trục Setogiri và các máy bay trinh sát P-3C thuộc Lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản (MSDF) cùng một nhóm tấn công của tàu sân bay Queen Elizabeth, tàu chiến lớn nhất của Hải quân Hoàng gia Anh. Các tàu hải quân của Mỹ và Hà Lan hộ tống nhóm tấn công của tàu sân bay Anh cũng tham gia vào cuộc diễn tập này. Đây là lần đầu tiên MSDF thực hiện một cuộc diễn tập chung với tàu Queen Elizabeth.

Theo mạng CNN ngày 13/7, nhóm tay súng Hồi giáo Taliban đã bắn chết 22 lính đặc nhiệm Afghanistan trong tình trạng không vũ khí và xin đầu hàng. Vụ việc diễn ra hôm 16/6 tại thị trấn Dawlat Abad thuộc tỉnh Faryab ở Aghanistan, giáp biên giới với Turmenistan. Phóng viên CNN có được một số đoạn video đã được kiểm chứng và tiếp xúc nhiều nhân chứng có mặt ở hiện trường.Băng video chiếu cảnh thi thể các binh sĩ đặc nhiệm Afghanistan bị trưng trong khuôn viên một khu trợ ngoài trời. Hội Chữ thập đỏ (Red Cross) tại Aghanistan xác nhận có 22 lính đặc nhiệm đã bị các tay súng Taliban hành quyết.

Ngày 13/7, Iran cho biết các cuộc đàm phán trao đổi tù nhân với Mỹ đang được tiến hành, nhằm trả tự do cho các tù nhân Iran bị giam giữ trong các nhà tù của Mỹ và các nước khác do vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ.Trong cuộc họp báo được đăng tải trên trang web của Chính phủ Iran, người phát ngôn Chính phủ Ali Rabiei thông báo: “Các cuộc đàm phán trao đổi tù nhân đang được tiến hành giữa Iran và Mỹ. Chúng tôi sẽ cung cấp thêm thông tin nếu các tù nhân Iran được trả tự do và lợi ích của đất nước được đảm bảo… Vì mục tiêu nhân đạo, Iran sẵn sàng trao đổi tù nhân chính trị với Mỹ để đổi lấy việc trả tự do cho tất cả tù nhân Iran đang bị giam giữ trên khắp thế giới theo lệnh của Mỹ.” Hiện Mỹ chưa có phản hồi trước thông tin này.

Ngày 13/7, Tổng thống Nepal Bidya Devi Bhandari đã bổ nhiệm ông Sher Bahadur Deuba làm Thủ tướng Nepal. Đây là lần thứ năm ông Deuba, 74 tuổi, đảm nhiệm chức vụ trên. Trước đó, ông Sher Bahadur Deuba từng là Thủ tướng Nepal 4 lần (6/2017-2/2018; 6/2004-2/2005; 7/2001-10/2002 và 9/1995-3/1997). Theo các quy định của Hiến pháp, ông Deuba được yêu cầu lấy phiếu tín nhiệm từ Quốc hội trong vòng 30 ngày kể từ ngày được bổ nhiệm làm Thủ tướng.

MỚI - NÓNG