Anh, Mỹ... tập trận quy mô lớn

0:00 / 0:00
0:00
Tàu sân bay Anh Queen Elizabeth, tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan và tàu tấn công đổ bộ USS Iwo Jima phối hợp trên Vịnh Aden ngày 12/7Ảnh: US Navy
Tàu sân bay Anh Queen Elizabeth, tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan và tàu tấn công đổ bộ USS Iwo Jima phối hợp trên Vịnh Aden ngày 12/7Ảnh: US Navy
TP - Tàu sân bay HMS Queen Elizabeth của Hải quân Hoàng gia Anh phối hợp tàu sân bay USS Ronald Reagan, tàu tấn công đổ bộ USS Iwo Jima của Mỹ và hàng loạt tàu chiến của đồng minh thực hiện cuộc tập trận quy mô lớn trên Vịnh Aden hôm 12/7.

Đây là chiến dịch phô diễn sức mạnh hải quân các nước đồng minh trên vùng biển là nơi giao cắt của các tuyến hàng hải có tầm quan trọng chiến lược.

Hai tàu khu trục USS Sullivans và USS Halsey, tàu tuần dương USS Shiloh, tàu khu trục HNLMS Evertsen của Hà Lan cũng tham gia cuộc tập trận. Tàu Evertsen hộ tống tàu sân bay Queen Elizabeth trong hải trình đầu tiên của nhóm tàu chiến đa quốc gia mang tên Nhóm tác chiến tàu sân bay 21 (CSG21) do Anh dẫn dắt.

Trên tàu sân bay Anh có các máy bay chiến đấu F-35B của Thuỷ quân lục chiến Mỹ, phi đội F-35B của Không quân Anh và các trực thăng Merlin của Hải quân Anh.

“Nhóm của chúng tôi tự hào được hoạt động cùng nhóm tác chiến tàu sân bay Anh trong cơ hội độc nhất này để trau dồi khả năng tương tác của chúng tôi”, trang tin Navymil dẫn lời Thiếu tướng Hải quân Mỹ Will Pennington, chỉ huy nhóm tác chiến tàu sân bay Ronald Reagan và Lực lượng đặc nhiệm 50.

“Khi hoạt động cùng nhau trên biển, chúng tôi làm sâu sắc hơn các quan hệ đối tác liên minh và mở rộng phạm vi hoạt động toàn cầu trên khắp các vùng biển quan trọng ở khu vực”, ông Pennington nói.

Đại tá Hải quân Anh Steve Moorhouse, chỉ huy CSG21, tuyên bố: “Tàu sân bay là sự thể hiện tối thượng cho sức mạnh hàng hải toàn cầu. Queen Elizabeth, Ronald Reagan và Iwo Jima là biểu tượng cho sức mạnh của quan hệ đối tác Anh - Mỹ, khả năng của các lực lượng không quân và hải quân của chúng tôi có thể kết hợp với nhau ở đây, trên Vịnh Aden, hay bất kỳ nơi nào trên thế giới”.

Đội tàu này triển khai các bài tập tác chiến trên biển, tác chiến phòng không, tác chiến trên mặt biển và chiến tranh tàu ngầm. Những nhiệm vụ này phù hợp với các tàu sân bay và nhóm tác chiến khi hoạt động ở mọi nơi trên thế giới, nhưng đặc biệt phù hợp ở Vịnh Aden. Vịnh Aden kết nối với Biển Đỏ ở phía tây bằng eo biển Bab Al Mandeb.

Ấn Độ Dương nằm ở phía đông của eo biển này. Từ Vịnh Aden đi về phía đông, tàu Queen Elizabeth và CSG21 sẽ vào Biển Ả-rập. Tàu Ronald Reagan gần đây được điều từ Nhật Bản đến Trung Đông và hiện đang hoạt động ở phía bắc Biển Ả-rập để hỗ trợ chiến dịch Mỹ rút quân khỏi Afghanistan.

Hướng đến Biển Đông

Nhóm tàu Queen Elizabeth cuối cùng sẽ đến khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương, rồi tiếp tục triển khai các hoạt động chung với tàu chiến Mỹ, Anh, các đồng minh và đối tác khác. Nhiều quốc gia tham gia nhóm này đều đang tăng cường hoạt động hải quân ở Ấn Độ - Thái Bình Dương hướng đến mục tiêu đối phó yêu sách phi lý của Trung Quốc ở Biển Đông và gia tăng ảnh hưởng nói chung ở khu vực.

Cùng ngày 12/7, Hải quân Mỹ bác bỏ phát ngôn từ phía Trung Quốc rằng lực lượng của Bắc Kinh đã “đuổi” tàu khu trục lớp Arleigh USS Benfold của Mỹ khỏi vùng biển gần quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Trên hải trình kéo dài 7 tháng, nhóm tàu sân bay Anh dự kiến cập cảng 40 quốc gia, trong đó có Hàn Quốc, Ấn Độ, Singapore, và tiến hành nhiều cuộc tập trận để tăng cường hợp tác an ninh.

Chuyến tuần tra tự do hàng hải này được thực hiện nhân kỷ niệm 5 năm Toà trọng tài quốc tế ra phán quyết bác bỏ yêu sách “đường 9 đoạn” của Trung Quốc.

Đang có nhiều thảo luận về việc liệu tàu Queen Elizabeth hay các tàu khác trong nhóm CSG21 sẽ tự thực hiện các chuyến tuần tra tự do hàng hải ở những nơi mà Bắc Kinh có yêu sách.

Việc Queen Elizabeth phối hợp với các tàu Ronald Reagan và Iwo Jima cùng các tàu chiến khác trên Vịnh Aden cho thấy Hải quân Anh có khả năng sẽ tiến hành nhiều chiến dịch tương tự với sự dẫn dắt của tàu sân bay Anh trong tương lai, như một phần của liên quân đa quốc gia hùng hậu. Điều này có lợi cho Anh khi nước này có số lượng tàu hộ tống hạn chế nên khó tạo nên các nhóm tàu sân bay tác chiến độc lập, đồng thời cũng có lợi cho các đồng minh để tăng cường năng lực thông qua các hoạt động phối hợp.

Japan Times dẫn các nguồn tin từ chính phủ Nhật Bản tiết lộ Nhật Bản và Anh sẽ có một cuộc tập trận chung trên Vịnh Aden trong tương lai gần để thể hiện quan hệ hợp tác song phương trên nhiều khu vực địa lý khác nhau. Nhật Bản và Anh dự kiến cũng sẽ tập trận chung trong tháng 9 tới, khi nhóm tàu Queen Elizabeth có chuyến thăm cảng Nhật Bản.

Các nguồn tin nói rằng, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi và người đồng cấp Anh Ben Wallace sẽ gặp nhau ngày 20/7 tới để bàn về cuộc tập trận chung, những vấn đề liên quan đến sức mạnh quân sự ngày càng lớn của Trung Quốc ở Biển Đông và Hoa Đông, đồng thời tái khẳng định cam kết thúc đẩy duy trì khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương rộng mở và tự do.

Hai bên cũng sẽ bàn về việc đẩy mạnh hợp tác quốc phòng, bao gồm việc chế tạo động cơ cho dòng máy bay chiến đấu mới phục vụ Lực lượng Phòng vệ trên không Nhật Bản.

MỚI - NÓNG