THẾ GIỚI 24H: Lãnh đạo EU nhất trí cấm vận phần lớn dầu từ Nga

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chủ tịch Hội đồng Liên minh châu Âu (EU) Charles Michel hôm 30/5 cho biết gói trừng phạt mới sẽ cắt giảm 2/3 lượng dầu nhập khẩu từ Nga nhằm “gây sức ép tối đa” để Moscow chấm dứt chiến sự.
THẾ GIỚI 24H: Lãnh đạo EU nhất trí cấm vận phần lớn dầu từ Nga ảnh 1

Công nhân vận hành đường ống dẫn khí đốt của Nga. (Ảnh: Bloomberg/TTXVN)

Ngày 30/5 (rạng sáng 31/5 theo giờ Việt Nam), các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí áp đặt lệnh cấm vận một phần đối với ngành dầu mỏ Nga. Lệnh cấm vận chỉ bao gồm cấm dầu của Nga vận chuyển bằng đường biển, cho phép loại trừ trừng phạt lên hàng vận chuyển bằng đường ống, theo AP.


EU loại ngân hàng lớn nhất của Nga khỏi SWIFT. Giới lãnh đạo của Liên minh châu Âu hôm 30/5 nhất trí gói trừng phạt thứ 6 sẽ bao gồm biện pháp loại ngân hàng Sberbank khỏi hệ thống thanh toán toàn cầu SWIFT. Sberbank là ngân hàng cho vay lớn nhất của Nga. Việc EU cho thêm ngân hàng này vào danh sách trừng phạt sẽ khiến hệ thống tài chính của Nga cô lập hơn nữa, ngay khi lệnh trừng phạt có hiệu lực.


Nga cắt khí đốt sang Hà Lan. Tập đoàn năng lượng Nga Gazprom ngừng cung cấp khí đốt cho công ty năng lượng GasTerra của Hà Lan ngày 31/5 sau khi hãng này từ chối thanh toán bằng đồng ruble. "Phản ứng với quyết định của GasTerra (không thanh toán tiền mua khí đốt bằng đồng ruble - PV), Gazprom thông báo sẽ ngừng cung cấp khí đốt từ ngày 31/5”, GasTerra cho biết hôm 30/5.


Đụng độ giữa các nhóm khai thác vàng, khoảng 100 người thiệt mạng. Bộ trưởng Quốc phòng CH Chad, tướng Daoud Yaya Brahim ngày 30/5 đã công bố thêm thông tin liên quan đến vụ bạo lực giữa hai nhóm người khai thác vàng tại miền Bắc nước này một tuần trước, trong đó cho biết đã có khoảng 100 người thiệt mạng và ít nhất 40 người bị thương. Sau vụ bạo lực, giới chức CH Chad đã ban hành lệnh đóng cửa toàn bộ mỏ vàng tại Kouri Bougoudi cho đến khi có thông báo mới. Quân đội đã được triển khai để đảm bảo an ninh trật tự tại đây.


Tìm thấy gần hết thi thể nạn nhân trong vụ rơi máy bay tại Nepal. Giới chức Nepal cho biết đã tìm được thi thể của 21 trên tổng số 22 người trên chiếc máy bay rơi xuống sườn núi thuộc dãy Himalaya hôm 29/5 vừa qua. Theo hãng thông tấn Reuters, xác máy bay Twin Otter của hãng hàng không Tara Air cùng thi thể những người trên máy bay được quân đội và các nhân viên cứu hộ phát hiện nằm rải rác trên một sườn núi thuộc dãy Himalaya ở độ cao trên 4.400m.


Nổ lớn nghi đánh bom tại thành phố do Nga kiểm soát ở Ukraine. Một vụ nổ lớn nghi là đánh bom xe đã xảy ra sáng 30/5 tại Melitopol – thành phố do Nga kiểm soát ở Vùng Zaporozhye của Ukraine. Theo thông tin ban đầu, vụ nổ xảy ra ở trung tâm thành phố Melitopol lúc khoảng 7h40’ sáng 30/5 (giờ địa phương). (XEM CHI TIẾT...)


Ngày 30/5, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố Washington sẽ không cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine. Phát biểu với báo giới, Tổng thống Biden khẳng định Mỹ sẽ không gửi cho Ukraine các hệ thống tên lửa/rocket tầm xa có khả năng tấn công sâu vào bên trong lãnh thổ Nga. Theo đài Sputnik, tuyên bố này được đưa ra nhằm giải đáp đồn đoán mấy ngày qua rằng Washington sẽ cung cấp cho chính quyền Kiev các vũ khí hạng nặng, trong đó có hệ thống tên lửa tầm xa.


Belarus chuẩn bị tập trận quân sự gần biên giới Ukraine. Hãng thông tấn nhà nước BelTA ngày 30/5 đưa tin, Belarus sẽ tiến hành các cuộc tập trận động viên quân sự vào tháng 6 và tháng 7 tại khu vực Gomel. Vùng Gomel của Belarus giáp với Ukraine ở phía Nam và nằm sát Vùng cấm xung quanh nơi xảy ra thảm họa hạt nhân Chernobyl. Phía Đông Gomel giáp với Nga.


Nga dự trữ ngũ cốc giữa các lệnh trừng phạt. “Kho (ngũ cốc) của chúng tôi cao hơn gần 20% so với năm ngoái. Thay vì cung cấp cho thị trường thế giới, chúng tôi đang bổ sung nguồn dự trữ của chính mình”, AP dẫn lời Chủ tịch liên minh ngũ cốc Nga Arkady Zlochevsky trong cuộc họp báo hôm 30/5.


Ba Lan thông báo dừng cung cấp nhiên liệu miễn phí cho Ukraine. Ngày 30/5, Bộ trưởng Khí hậu và Môi trường Ba Lan Anna Moskwa cho biết nước này đã ngừng cung cấp nhiên liệu miễn phí cho Ukraine và bắt đầu thu tiền cho hoạt động này. Bộ trưởng Moskwa nêu rõ vào thời điểm Nga bắt đầu triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại miền Đông Ukraine, Ba Lan đã cung cấp nhiên liệu miễn phí cho Ukraine.


Ngày 30/5, Bộ Y tế Malaysia đã ra lệnh thu hồi một lô bơ đậu phộng được sản xuất tại Mỹ do lo ngại lô hàng này nhiễm vi khuẩn salmonella. Bộ Y tế Malaysia cũng đang giám sát các điểm nhập cảnh trong nước có liên quan tới lô sản phẩm này, đồng thời khuyến cáo người tiêu dùng từng mua những sản phẩm này dừng sử dụng ngay lập tức. Lô bơ đậu phộng có xuất xứ từ Mỹ nói trên đã được phân phối tới nhiều quốc gia khác như Canada, Thái Lan, Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản, Honduras, Tây Ban Nha...

MỚI - NÓNG