THẾ GIỚI 24H: Không quân Hàn Quốc nhầm chim thành 'UAV Triều Tiên'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Quân đội Hàn Quốc đã nhầm một đàn chim thành máy bay không người lái (UAV) của Triều Tiên và huy động máy bay tấn công theo dõi suốt 3 tiếng đồng hồ

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-sup ngày 28/12 đã lên tiếng xin lỗi vì quân đội nước này thất bại trong việc bắn hạ 5 chiếc UAV nghi là của Triều Tiên vượt qua biên giới, xâm phạm không phận Hàn Quốc. Trước đó, ngày 26/12, truyền thông Hàn Quốc đưa tin một số UAV nghi là của Triều Tiên đã vượt qua biên giới liên Triều. Tuy nhiên, Quân đội Hàn Quốc đã nhầm một đàn chim thành máy bay không người lái (UAV) của Triều Tiên và huy động máy bay tấn công theo dõi suốt 3 tiếng đồng hồ. Sau vụ việc một ngày, JCS xin lỗi về khả năng hoạt động cũng như mức độ sẵn sàng của quân đội, cam kết “tích cực” huy động lực lượng của mình chống lại mối đe dọa từ UAV.


Hải quân Nga – Trung diễn tập săn tàu ngầm gần Nhật Bản. Nga và Trung Quốc vừa hoàn thành đợt tập trận hải quân chung trên biển Hoa Đông, trong đó có các bài tập săn ngầm và tấn công tàu chiến, Bộ Quốc phòng Nga thông báo. Đợt tập trận chung từ ngày 21 - 27/12 mang tên “Tương tác trên biển 2022”, với sự tham gia của Hạm đội Thái Bình Dương của Nga, diễn ra trên vùng biển ngoài khơi tỉnh Chiết Giang của Trung Quốc, Xinhua đưa tin. (XEM CHI TIẾT...)


Nhật Bản báo cáo số ca tử vong vì COVID-19 cao kỷ lục. Nhật Bản ngày 27/12 ghi nhận 208.248 ca mắc COVID-19 mới với số ca tử vong cao kỷ lục 438 ca. Theo Japan Times, số ca mắc mới COVID-19 ở Tokyo là 20.243 ca. 23 trường hợp tử vong liên quan đến COVID-19 mới đã được báo cáo tại thủ đô, trong khi số bệnh nhân nặng giảm hai người so với một ngày trước đó, xuống còn 47 ca. Tỉnh Oita đã báo cáo 3.041 ca nhiễm mới, mức cao kỷ lục.(XEM CHI TIẾT...)


Washington đã thông báo không muốn chiến tranh trực tiếp chống lại Mátxcơva. Theo Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, thông điệp nêu trên được chuyển qua các kênh ngoại giao. Về phần mình, Nga muốn giải quyết tình hình Ukraine và kết thúc xung đột càng sớm càng tốt.


Ukraine tố Nga tập kích dữ dội Kherson. Theo quân đội Ukraine, binh sĩ Nga trong ngày 28/12 đã tăng cường những cuộc tấn công bằng pháo và súng cối vào các khu dân cư trong thành phố Kherson. Hãng tin The Guardian dẫn thông cáo từ các lực lượng vũ trang Ukraine viết rằng, quân đội Nga trong 24 giờ qua đã thực hiện một loạt vụ pháo kích và không kích nhằm vào nhiều khu vực trong thành phố Kherson. “Có tới 33 quả tên lửa bay vào các khu vực dân sự”, thông cáo viết.


Nga phá âm mưu tấn công khủng bố của Ukraine. Truyền thông Nga dẫn thông cáo từ Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) viết rằng, các nhân viên của lực lượng này hôm 28/12 đã vô hiệu hóa hai đối tượng tính thực hiện các vụ tấn công khủng bố ở miền Nam nước Nga.


Ngoại trưởng Lavrov: Hàng trăm lính Mỹ đang đồn trú tại Ukraine. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố hôm 28/12 trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình, hàng trăm lính Mỹ đang ở Ukraine. “Hàng chục, thậm chí có thể hàng trăm lính Mỹ đang ở Ukraine, họ đã ở đó ngay cả trước cuộc đảo chính năm 2014”, Bộ trưởng Ngoại giao Nga cho biết. Ông Lavrov nói thêm rằng Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã chiếm ít nhất một tầng trong tòa nhà của Cơ quan An ninh Ukraine. Ngoại trưởng Lavrov lưu ý, một văn phòng quan trọng của tùy viên quân sự Mỹ cũng được đặt tại Kiev.


Belarus bất ngờ diễn tập "chuyển từ thời bình sang thời chiến". Bộ Quốc phòng Belarus ngày 28/12 thông báo quân đội nước này đã tiến hành cuộc kiểm tra quân sự bất ngờ, bao gồm việc đưa ra “các biện pháp chuyển từ thời bình sang thời chiến” tại thủ đô Minsk, theo đài RT.


Mỹ áp dụng các biện pháp hạn chế COVID-19 mới đối với hành khách từ Trung Quốc. Giới chức y tế liên bang Mỹ cho biết từ ngày 5/1 tới, mọi hành khách từ 2 tuổi trở lên từ Trung Quốc lục địa, Hồng Kông hoặc Ma Cao sẽ được yêu cầu phải có xét nghiệm âm tính với COVID-19 hai ngày trước khi bay tới Mỹ. Quy định này sẽ được áp dụng với mọi hành khách đi máy bay, bất kể quốc tịch hoặc tình trạng tiêm vaccine của họ.


Iran cảnh báo khả năng ngừng đàm phán hạt nhân. Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian ngày 28/12 cho biết nước này vẫn sẵn sàng nối lại đàm phán khôi phục thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015, nhưng tình hình có thể khác đi nếu phương Tây không thay đổi hành vi.


Mỹ tìm cách ngăn cản Iran cung cấp máy bay không người lái cho Nga. Truyền thông Mỹ đưa tin chính quyền Tổng thống Biden đang tìm cách ngăn cản Iran cung cấp máy bay không người lái cho Nga để sử dụng ở Ukraine. Tờ Thời báo New York cho biết, theo phát ngôn viên Hội đồng an ninh quốc gia Adrienne Watson, giới chức Mỹ đang tìm cách nhắm tới hoạt động sản xuất máy bay không người lái của Iran thông qua các biện pháp trừng phạt, hạn chế xuất khẩu và nói chuyện với các công ty tư nhân cung cấp thiết bị cho Iran.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.