Quân đội không thể ngăn chặn UAV Triều Tiên, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc xin lỗi

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-sup ngày 28/12 đã lên tiếng xin lỗi về việc quân đội nước này không thể bắn hạ 5 máy bay không người lái của Triều Tiên trong vụ xâm phạm không phận hôm 26/12.

“Tôi muốn nói lời xin lỗi với người dân về kết quả của chiến dịch được tiến hành nhằm đáp trả hành động khiêu khích bằng máy bay không người lái của Triều Tiên”, báo giới Hàn Quốc dẫn lời ông Lee trong phiên họp của Ủy ban Quốc phòng Quốc hội.

Bộ trưởng cũng bác bỏ thông tin cho rằng các máy bay không người lái (UAV) đã tiến sát Yongsan, quận trung tâm ở Seoul, nơi đặt văn phòng của Tổng thống Yoon Suk Yeol.

Quân đội không thể ngăn chặn UAV Triều Tiên, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc xin lỗi ảnh 1

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-sup. Ảnh: Yonhap

Tại cuộc họp, ông Lee đã tìm cách xoa dịu những lo ngại của công chúng về các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Triều Tiên, nhấn mạnh mạng lưới phòng thủ của quân đội là "đủ" để đối phó với UAV có vũ trang.

Bộ trưởng cho biết máy bay không người lái của Triều Tiên xuất hiện ở Hàn Quốc trong tuần này quá nhỏ so với kích thước tối thiểu của một máy bay không người lái mang vũ khí (khoảng 5m).

Ông Lee công bố kế hoạch thành lập một đơn vị máy bay không người lái mới có khả năng tiến hành các hoạt động "đa năng, đa lĩnh vực". Ngoài ra, Hàn Quốc cũng dự định tổ chức các cuộc tập trận chung chống lại máy bay không người lái, với sự tham gia của nhiều lực lượng vũ trang khác nhau, vào thứ Năm (29/12).

Hôm 26/12, truyền thông Hàn Quốc đưa tin 5 máy bay không người lái của Triều Tiên đã vượt qua biên giới liên Triều. Một chiếc UAV trong số đó đã bay đến phía Bắc thủ đô Seoul. Trong khi những chiếc khác chủ yếu bay trong và xung quanh đảo Ganghwa, phía Tây Seoul.

Hàn Quốc đã gửi thông báo và nổ súng cảnh báo, điều máy bay chiến đấu, trực thăng tấn công và các máy bay chiến đấu khác để xua đuổi UAV Triều Tiên dù chưa xác định các máy bay này có mang vũ khí hay không.

Ở một số thời điểm, trực thăng quân sự Hàn Quốc được cho là đã nã khoảng 100 phát đạn về phía các phương tiện Triều Tiên ở khu vực ven biển phía Tây nhưng không bắn hạ được chúng.

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân (JCS) lưu ý quân đội Hàn Quốc đã hạn chế các hoạt động của mình để tránh bất kỳ thiệt hại nào cho dân thường.

Chiến dịch xua đuổi UAV Triều Tiên kéo dài tổng cộng khoảng năm giờ. JCS cho biết một chiếc UAV đã quay trở lại Triều Tiên sau khoảng ba giờ bay ở Hàn Quốc, trong khi những chiếc khác biến mất khỏi màn hình radar.

Để đáp trả, Hàn Quốc đã điều các phương tiện có người lái và không người lái của mình đến khu vực biên giới, một số xâm nhập Triều Tiên để thực hiện giám sát và các hoạt động khác, bao gồm cả việc chụp ảnh "các cơ sở quân sự quan trọng của đối phương", theo JCS. Tất cả các phương tiện này đã trở về an toàn.

Trong quá trình đối phó với UAV Triều Tiên, quân đội Hàn Quốc cũng đã triển khai một máy bay tấn công hạng nhẹ KA-1, nhưng không rõ vì lý do gì, máy bay đã bị rơi ở quận Hoengseong, cách thủ đô Seoul khoảng 140 km về phía Đông, lúc 11h39’. Cả hai phi công đều thoát nạn an toàn.

Theo Sputnik, Yonhap
MỚI - NÓNG