Nhật Bản báo cáo số ca tử vong vì COVID-19 cao kỷ lục

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nhật Bản ngày 27/12 ghi nhận 208.248 ca mắc COVID-19 mới với số ca tử vong cao kỷ lục 438 ca.

Theo Japan Times, số ca mắc mới COVID-19 ở Tokyo là 20.243 ca. 23 trường hợp tử vong liên quan đến COVID-19 mới đã được báo cáo tại thủ đô, trong khi số bệnh nhân nặng giảm hai người so với một ngày trước đó, xuống còn 47 ca.

Tỉnh Oita đã báo cáo 3.041 ca nhiễm mới, mức cao kỷ lục.

So với một tuần trước đó, số ca mắc mới COVID-19 ở Nhật Bản đã tăng khoảng 18.000 ca.

Quốc gia này cũng báo cáo số ca tử vong cao kỷ lục, với 438 ca, trong đó có 38 ca ở Hokkaido và 33 ca ở tỉnh Kanagawa. Kỷ lục trước đó là 371 ca tử vong được ghi nhận vào ngày 23/12.

Nhật Bản đã báo cáo khoảng 100-200 ca tử vong do COVID-29 mỗi ngày trong tháng 11. Nhưng con số này đã tăng lên mức 200-300 ca vào tháng 12.

Số bệnh nhân COVID-19 nặng trên cả nước đã tăng từ 19 người (hôm 26/12) lên 582 người.

Nhật Bản không phải là quốc gia duy nhất ở châu Á đang trải qua làn sóng COVID-19.

Tại Trung Quốc, một số bệnh viện đã rơi vào tình trạng quá tải sau khi Bắc Kinh quyết định dỡ bỏ phần lớn các quy tắc phòng dịch nghiêm ngặt. Trong động thái mới nhất hướng đến mở cửa hoàn toàn biên giới, Ủy ban Y tế Quốc gia (NHC) Trung Quốc thông báo sẽ bãi bỏ quy định cách ly đối với người nhập cảnh từ ngày 8/1.

Ngày 28/12, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida tuyên bố nước này sẽ yêu cầu xét nghiệm âm tính COVID-19 khi nhập cảnh đối với du khách từ Trung Quốc đại lục. Những du khách đến từ Trung Quốc có kết quả xét nghiệm dương tính sẽ được yêu cầu cách ly trong 7 ngày. Các quy định mới đối với Trung Quốc sẽ có hiệu lực từ nửa đêm 30/12.

Theo Japan Times
MỚI - NÓNG