Trung Quốc ngừng công bố số liệu COVID-19 hằng ngày

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) đã thông báo số ca mắc mới hằng ngày liên tục trong suốt 3 năm.

NHC ngày 25/12 bất ngờ thông báo sẽ ngừng công bố dữ liệu ca bệnh COVID-19 hằng ngày từ hôm nay.

Thay vào đó, Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) sẽ công bố thông tin liên quan đến COVID-19 để người dân nghiên cứu và tham khảo, NHC cho biết mà không công bố lý do.

Trong khi đó, theo Bloomberg, có ít nhất hai thành phố của Trung Quốc ước tính số ca mắc mới COVID-19 hằng ngày tại địa phương đã vượt qua số liệu thống kê chính thức của cơ quan y tế nước này.

Thành phố Đông Hoản (tỉnh Quảng Đông) hiện đang ghi nhận 250.000 đến 300.000 ca mắc mới mỗi ngày, ủy ban y tế địa phương cho biết trên tài khoản WeChat, trích dẫn số liệu ước tính dựa trên mô hình và đánh giá của chuyên gia.

Thành phố này có dân số khoảng 10,5 triệu người (theo số liệu của năm 2021).

Cùng lúc đó, thành phố Thanh Đảo (thuộc tỉnh Sơn Đông) đang ghi nhận 490.000 đến 530.000 ca nhiễm hàng ngày dựa trên dự báo dữ liệu, một tờ báo địa phương đưa tin hôm 23/12, dẫn lời người đứng đầu ủy ban y tế thành phố.

Quan chức này cho biết số ca nhiễm COVID-19 vẫn chưa đạt đỉnh tại thành phố có khoảng 10,3 triệu dân này.

Những con số ước tính nói trên cho thấy sự khác biệt lớn so với con số thống kê chính thức là 4.103 ca mắc mới ở Trung Quốc đại lục trong ngày 23/12.

Trong một manh mối khác hé lộ về quy mô của đợt bùng phát, biên bản cuộc họp nội bộ của cơ quan y tế hàng đầu Trung Quốc hôm thứ 21/12 cho thấy gần 37 triệu người có thể đã bị nhiễm COVID-19 trong một ngày, theo nguồn tin của Bloomberg.

Điều này chỉ ra thách thức to lớn mà Trung Quốc đang phải đối mặt sau khi nới lỏng các quy định phòng chống COVID-19.

Các quan chức y tế trên đảo Hải Nam hôm thứ Sáu cho biết số ca nhiễm đang “tăng theo cấp số nhân”, và dự kiến sẽ có thêm một đợt bùng phát các ca bệnh vào ngày đầu năm mới, cũng như kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vào tháng 1. Họ không đưa ra con số cụ thể.

Bệnh viện ở các thành phố lớn, bao gồm cả Bắc Kinh và Thượng Hải, đã rơi vào tình trạng quá tải. Tại Đông Hoản, ủy ban y tế cho biết tính đến ngày 22/12, có 2.528 nhân viên y tế vẫn làm việc dù bị sốt hoặc xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Theo Reuters, Bloomberg
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.