THẾ GIỚI 24H: Nổ xe chở khí đốt tại Nam Phi, ít nhất 60 người thương vong

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng 24/12, một vụ nổ xe chở khí đốt đã xảy ra tại thành phố Boksburg lớn nhất Nam Phi, khiến 10 người thiệt mạng ngay tại hiện trường và và khoảng 50 người khác bị thương.

Theo phát ngôn viên của Cơ quan ứng phó khẩn cấp Ekurhuleni, William Ntladi, cơ quan này nhận được báo cáo về một chiếc xe tải chở khí đốt đã bị mắc kẹt dưới một cây cầu trong thành phố Boksburg vào khoảng 7h50. Khi lính cứu hỏa nỗ lực dập lửa thì vụ nổ xảy ra, khiến 10 người thiệt mạng và khoảng 50 người khác bị thương, trong đó có cả lính cứu hỏa. Nhà chức trách đang điều tra vụ việc.


Sập sân vận động ở thủ đô Cairo, 27 người bị thương. Bộ Y tế Ai Cập thông báo ít nhất 27 người đã bị thương ngày 24/12 khi một phần sân vận động thể thao Hassan Mostafa ở phía Nam thủ đô Cairo bị sập trong lúc diễn ra một trận đấu bóng rổ. Sau khi xảy ra sự cố, Liên đoàn bóng rổ Ai Cập đã dừng trận đấu giữa hai đội Al Ittihad và Al Ahly. Hơn 20 xe cứu thương đã được điều đến hiện trường để đưa những khán giả bị thương đến bệnh viện gần đó.


Tổng giám đốc nhà máy đóng tàu lớn của Nga đột ngột qua đời. Tổng Giám đốc Nhà máy đóng tàu Admiralty, ông Alexander Buzakov qua đời đột ngột ở tuổi 66 vào ngày 24/12, Tập đoàn Đóng tàu Thống nhất của Nga cho biết song không nêu nguyên nhân. Nhà máy Admiralty đặt trụ sở ở cảng phía tây St Petersburg, chuyên đóng tàu ngầm lớp Kilo chạy bằng diesel, có khả năng phóng tên lửa hành trình Kalibr. Theo hãng tin TassReuters, ông Alexander Buzakov có hơn 40 năm kinh nghiệm và đã nắm giữ cương vị trên từ tháng 8/2021.


Taliban buộc các tổ chức phi chính phủ không cho phụ nữ làm việc. Lực lượng Taliban đang cầm quyền ở Afghanistan đã ra lệnh cho tất cả các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế không cho nhân viên nữ làm việc sau khi có "những lời phàn nàn nặng nề" về trang phục của họ. Mệnh lệnh này được đưa ra chưa đầy một tuần sau khi Bộ trưởng Giáo dục Đại học nước này cấm phụ nữ Afghanistan theo học đại học, gây ra sự phẫn nộ trên toàn cầu.


Vụ chìm tàu chiến ở Thái Lan: Tìm thấy thêm 6 thi thể, 15 người vẫn mất tích. Ngày 24/12, lực lượng Hải quân Thái Lan thông báo đã tìm thấy thêm 6 thi thể trong vụ chìm tàu hộ vệ lớp Ratanakosin HTMS Sukhothai ở Vịnh Thái Lan vào đêm 18/12. Trước đó, trong tuần qua, lực lượng tìm kiếm cứu hộ cũng đã tìm thấy 6 thi thể được nhận dạng là các binh sĩ trên tàu HTMS Sukhothai. Hiện còn 15 thành viên trên tàu vẫn mất tích.


Ấn Độ xét nghiệm COVID-19 bắt buộc với hành khách từ 5 quốc gia. Ngày 24/12, Bộ trưởng Y tế Ấn Độ Mansukh Mandaviya cho biết xét nghiệm RT-PCR để phát hiện COVID-19 sẽ được thực hiện bắt buộc đối với hành khách từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore và Thái Lan khi họ đến Ấn Độ.


Quan chức Nga nói về việc tập kết quân ở Belarus. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin ngày 24/12 nói rằng lực lượng quân sự hỗn hợp Nga - Belarus chỉ nhằm mục tiêu phòng thủ chứ không được triển khai cho xung đột với Ukraine. Phát biểu với hãng tin RIA, ông Galuzin lưu ý rằng nhiệm vụ của liên quân này là đẩy lui một cuộc xâm lược nhằm vào Belarus nếu Belarus rơi vào tình huống đó.


Đụng độ dữ dội giữa cảnh sát và người biểu tình tại Paris. Đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát đã nổ ra ở trung tâm thủ đô Paris, Pháp khi các thành viên cộng đồng người Kurd địa phương xuống đường kêu gọi công lý, sau vụ xả súng chết người tại một trung tâm văn hóa ngày 23/12. Theo hãng tin ReutersCNN, hôm nay (24/12) cuộc đụng độ đã bước sang ngày thứ hai. Nhiều ô tô bị lật, ít nhất một chiếc bị phóng hỏa và một đám cháy nhỏ đã xảy ra gần Quảng trường Cộng hòa - địa điểm truyền thống của các cuộc biểu tình trong thành phố và là nơi trước đó người Kurd đã tổ chức một cuộc biểu tình ôn hòa.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.