Tổng thống Putin thăm xưởng vũ khí, chỉ đạo tăng tốc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 23/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ đạo lãnh đạo ngành công nghiệp quốc phòng phải tăng tốc để quân đội nhanh chóng nhận được tất cả vũ khí và trang thiết bị quân sự cần cho chiến đấu ở Ukraine.
Tổng thống Putin thăm xưởng vũ khí, chỉ đạo tăng tốc ảnh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin và các lãnh đạo địa phương thăm xưởng sản xuất vũ khí ở Tula ngày 23/12. (Ảnh: Tass)

Ông Putin đưa ra chỉ đạo này trong chuyến thăm trung tâm sản xuất vũ khí ở Tula.

“Nhiệm vụ quan trọng nhất của tổ hợp công nghiệp quân sự của chúng ta là cung cấp cho các đơn vị và lực lượng ở tiền tuyến mọi thứ họ cần: vũ khí, trang thiết bị và đạn dược với số lượng cần thiết và chất lượng bảo đảm trong thời gian ngắn nhất có thể”, ông Putin nói.

“Một điều quan trọng nữa là hoàn thiện và cải thiện đáng kể các đặc điểm kỹ thuật của vũ khí và trang thiết bị cho các máy bay chiến đấu dựa trên kinh nghiệm chiến trường mà chúng ta tích luỹ được”, ông khẳng định.

Tuần trước, ông chủ Điện Kremlin nói rằng quân đội Nga phải học hỏi và khắc phục những vấn đề vấp phải ở Ukraine. Ông hứa sẽ cung cấp mọi thứ cần thiết để phục vụ lực lượng ở tiền tuyến.

Từ khi mở chiến dịch quân sự ở Ukraine cách đây 10 tháng, Mátxcơva đã thiệt hại một lượng lớn vũ khí và phương tiện quân sự. Phương Tây nói rằng Nga mất khoảng hàng chục ngàn binh lính.

Ông Putin từng thừa nhận rằng chiến dịch huy động quân dự bị để bổ sung khoảng 300.000 binh lính cho chiến trường không đúng như kế hoạch, đôi khi thiếu trang thiết bị cơ bản và huấn luyện, cần được giải quyết khẩn cấp.

Ông Putin tuyên bố Mátxcơva cuối cùng sẽ chiến thắng, dù Ukraine phản kháng quyết liệt và nhận được nhiều tỷ đô la viện trợ từ phương Tây, cùng với trợ giúp về tình báo quân sự và những hỗ trợ khác.

Trong tuần này, nhà lãnh đạo Nga tuyên bố sẽ bảo đảm đáp ứng các nhu cầu của quân đội mà “không có hạn chế nào về ngân sách”, nhưng cũng không cần phải “quân sự hoá” nền kinh tế.

Ngành công nghiệp quốc phòng của Nga đang chịu sức ép lớn.

Tuần trước, một lãnh đạo nghiệp đoàn ở vùng Urals nói với hãng tin Tass rằng các công ty thực hiện đơn đặt hàng quốc phòng đang phải tăng giờ làm việc của công nhân lên 12 tiếng mỗi ngày, 6 ngày mỗi tuần.

Ngày 23/12, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu khi thăm xưởng vũ khí Kalashnikov ở Izhevsk đã nói với lãnh đạo nhà máy rằng nhà nước sẽ “tăng đáng kể” số lượng đặt hàng với nhà máy trong năm tới, kênh quân sự Zvezda đưa tin.

Theo Tass, Reuters
MỚI - NÓNG