THẾ GIỚI 24H: Tổng thống Nga Putin muốn chấm dứt cuộc xung đột càng sớm càng tốt

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Nga V.Putin tuyên bố muốn chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine càng sớm càng tốt. Ông cũng nhấn mạnh rằng, Nga chưa bao giờ từ chối đàm phán.

Tổng thống Nga muốn chấm dứt cuộc xung đột càng sớm càng tốt. Ngày 22/12, trả lời các phóng viên sau cuộc họp của Hội đồng Nhà nước, Tổng thống Nga V.Putin tuyên bố muốn chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine càng sớm càng tốt. Ông cũng nhấn mạnh rằng, Nga chưa bao giờ từ chối đàm phán. Tổng thống Nga V.Putin nhắc nhớ rằng, tình hình ở Ukraine đã bắt đầu từ năm 2014, sau cuộc đảo chính. Mục tiêu của Nga không phải là thúc đẩy xung đột mà là chấm dứt chiến sự.


Quan chức Kherson thiệt mạng trong vụ đánh bom xe. Người đứng đầu làng Lyubimovka ở vùng Kherson, ông Andrey Shtepa, đã thiệt mạng hôm 22/12, theo kênh Telegram chính thức của chính quyền khu vực. “Những kẻ khủng bố Ukraine đã thực hiện một nỗ lực nhằm vào người đứng đầu làng Lyubimovka ở quận Kakhovka, khiến ông thiệt mạng”, chính quyền khu vực thông báo trên Telegram, đồng thời cho biết, đây là một vụ đánh bom xe.


Mỹ trừng phạt 10 thực thể của Hải quân Nga liên quan xung đột Ukraine. Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 22/12 đã công bố các biện pháp trừng phạt đối với 10 thực thể thuộc Hải quân Nga có liên quan đến những hoạt động tấn công các cảng biển của Ukraine. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh Mỹ gia tăng áp lực với Nga sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa thực hiện chuyến thăm Washington hôm 21/12.


Mỹ cáo buộc Nga nhờ lực lượng lính đánh thuê Wagner. Nhà Trắng ngày 22/12 cho rằng Nga đã nhờ tới sự trợ giúp quân sự của Wagner, một nhóm lính đánh thuê Nga, trong cuộc xung đột ở Ukraine. Nhà Trắng ước tính Wagner đã triển khai 50.000 nhân viên tới Ukraine trong đó có 40.000 tù nhân từ các nhà tù ở Nga. Theo thông tin từ Phát ngôn viên Hội đồng an ninh quốc gia Mỹ John Kirby, giới lãnh đạo công ty Wagner đã tuyển các tù nhân vì gặp khó khăn trong việc tuyển công dân Nga cho cuộc xung đột ở Ukraine.


Bộ trưởng Quốc phòng Nga thăm tiền tuyến. Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu đã đích thân thị sát điều kiện chiến đấu và sinh hoạt của binh sỹ ở tiền tuyến, giới chức Nga cho biết. Kết thúc chuyến thăm, ông Shoigu đã gửi lời chúc năm mới tới các quân nhân, cảm ơn họ vì những nỗ lực trong việc thực hiện các mục tiêu của Nga trong chiến dịch quân sự đặc biệt.


Hàng loạt quan chức Nga lên tiếng về chuyến thăm Mỹ của Tổng thống Ukraine. Đại sứ Nga tại Washington Anatoly Antonov cho rằng chuyến công du Mỹ của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thể hiện cả hai quốc gia này đều không muốn hòa bình và chưa sẵn sàng cho điều đó. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định chuyến thăm này xác nhận Washington đang tiếp tục kế hoạch "mượn tay" Kiev để tham gia một cuộc chiến gián tiếp với Nga.


Canada triệt phá một đường dây trộm cắp ôtô quy mô lớn. Ngày 21/12, cảnh sát Canada thông báo đã triệt phá đường dây trộm cắp ôtô, được cho là nguyên nhân làm gia tăng các vụ trộm cắp ôtô trong năm nay. Thông báo cho biết trong chiến dịch triệt phá băng nhóm tội phạm này, cảnh sát đã bắt giữ 51 người và buộc tội hơn 150 đối tượng, thu hồi 215 chiếc ôtô bị trộm cắp (trị giá hơn 17,4 triệu đôla Canada - khoảng 12,8 triệu USD) khi những chiếc xe này đang được tuồn lậu ra nước ngoài.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.