THẾ GIỚI 24H: Iraq chuẩn bị giải tán liên quân do Mỹ dẫn đầu ở nước này

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Iraq bắt đầu quá trình loại bỏ liên minh quân sự quốc tế do Mỹ dẫn đầu khỏi Iraq, sau cái chết của một thủ lĩnh dân quân.
THẾ GIỚI 24H: Iraq chuẩn bị giải tán liên quân do Mỹ dẫn đầu ở nước này ảnh 1

Lính Mỹ tại căn cứ K1 ở miền Bắc Iraq. Ảnh: AFP

Ngày 5/1, Thủ tướng Iraq - ông Mohammed Shia al-Sudani nói rằng nước này đang bắt đầu quá trình loại bỏ liên minh quân sự quốc tế do Mỹ dẫn đầu khỏi Iraq, theo hãng tin Reuters. Động thái trên diễn ra một ngày sau khi Mỹ không kích một cơ sở ở trung tâm thủ đô Baghdad (Iraq) và giết chết ông Mushtaq Jawad Kazim al Jawari - một thủ lĩnh dân quân Iraq mà Washington cho là có liên hệ với Iran. Washington cho rằng người này “có vai trò tích cực” trong các cuộc tấn công gần đây vào quân đội Mỹ ở Iraq. Vụ tấn công khiến các nhóm thân Iran ở Iraq tức giận và yêu cầu chính phủ chấm dứt sự hiện diện của liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu ở Iraq.


Mỹ treo thưởng 10 triệu đô la cho thông tin về nhà tài trợ của Hamas. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Washington treo giải thưởng lên tới 10 triệu đô la để đổi lấy thông tin về năm nhà tài trợ cho phong trào Hamas hoặc bất cứ điều gì có thể giúp cắt đứt nguồn tài chính của lực lượng này. Thông tin về khoản tiền thưởng được công bố 5/1, sau khi Mỹ áp đặt bốn đợt trừng phạt đối với Hamas vì vụ tấn công của lực lượng này vào Israel ngày 7/10, mà Israel cho biết đã khiến 1.200 người thiệt mạng và 240 người bị bắt làm con tin.


Israel muốn có "sự thay đổi cơ bản" đối với biên giới Lebanon. Israel cam kết tìm kiếm “sự thay đổi cơ bản” về tình hình an ninh ở biên giới với Lebanon nhằm giảm các cuộc tấn công từ nhóm chiến binh Hezbollah do Iran hậu thuẫn. Đó là điều Thủ tướng Benjamin Netanyahu nói với đặc phái viên Mỹ Amos Hochstein hôm 5/1.


Ấn Độ đảm bảo an ninh cho các tàu thương mại hoạt động quanh Biển Đỏ. Theo Reuters, một nguồn tin chính phủ giấu tên ngày 5/1 cho biết Bộ Quốc phòng Ấn Độ đang đảm bảo an ninh cho các tàu container của Ấn Độ hoạt động ở vùng biển quốc tế xung quanh Biển Đỏ trong bối cảnh tình hình ở khu vực này tiếp tục bất ổn.


Tổng thống Hàn Quốc phủ quyết đề xuất điều tra Đệ nhất phu nhân. Ngày 5/1, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã phủ quyết hai đề xuất điều tra đặc biệt từ phe đối lập, một trong số đó liên quan đến cáo buộc chống lại Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee. Ông Yoon thực hiện quyền phủ quyết của mình bằng cách phê duyệt một bản kiến nghị yêu cầu Quốc hội phải xem xét lại các dự luật mà Đảng Dân chủ (DP) đối lập đã đơn phương thông qua vào tuần trước.


Hàn Quốc triển khai nhóm nữ quân nhân đầu tiên trên tàu ngầm. Truyền thông Hàn Quốc ngày 5/1 đưa tin Hải quân nước này vừa triển khai nhóm nữ quân nhân đầu tiên tham gia phục vụ trên các tàu ngầm thuộc biên chế lực lượng. Đây là nỗ lực của quốc gia Đông Bắc Á nhằm tăng cường vai trò của nữ giới trong lực lượng quân đội.


Máy bay ném bom chiến lược B-1B Lancer Mỹ phát nổ lúc hạ cánh. "Máy bay ném bom chiến lược B-1B Lancer gặp nạn vào khoảng 17h50 ngày 04/01/2024 trong lúc hạ cánh xuống căn cứ", phát ngôn viên căn cứ không quân Ellsworth tại bang Nam Dakota, Mỹ, ngày 4/1, cho biết. Vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, thời tiết rất xấu và có nhiều sương mù, gây ảnh hưởng tới tầm nhìn của phi công. Căn cứ Ellsworth hiện đã dừng hoạt động chờ điều tra về sự cố.


Tổng thống Mỹ Biden chỉ trích ông Donald Trump là kẻ gây hỗn loạn. Trong bài phát biểu nhân kỷ niệm 3 năm cuộc bạo loạn tại tòa nhà Quốc hội, Tổng thống Mỹ Joe Biden công khai lên án đối thủ tiềm tàng trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng, cựu Tổng thống Donald Trump là kẻ gây hỗn loạn, sẵn sàng loại bỏ các lý tưởng của Mỹ vì lợi ích cá nhân. Bài phát biểu kéo dài hơn 30 phút gần một địa điểm lịch sử ở Valley Forge, bang Pennsylvania, nơi Tổng thống George Washington thành lập căn cứ trong Chiến tranh Cách mạng cách đây 250 năm là sự kiện tranh cử công khai đầu tiên của ông Biden trong năm nay.


Iran bắt giữ 11 nghi phạm đánh bom. Theo Reuters, lực lượng an ninh Iran đã bắt giữ 11 người bị nghi ngờ liên quan đến hai vụ nổ bom khiến gần 100 người thiệt mạng tại lễ tưởng niệm chỉ huy cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Qassem Soleimani, ở thành phố Kerman, phía Nam Iran.

MỚI - NÓNG