THẾ GIỚI 24H: Iran tuyên bố quốc tang, cảnh báo đáp trả vụ tấn công khủng bố làm 300 người thương vong

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Giới chức Iran cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ những kẻ đứng đằng sau vụ tấn công khủng bố đẫm máu chiều 3/1 tại tỉnh Kerman khiến gần 300 người thương vong.
THẾ GIỚI 24H: Iran tuyên bố quốc tang, cảnh báo đáp trả vụ tấn công khủng bố làm 300 người thương vong ảnh 1
Ít nhất 73 người thiệt mạng vì hai vụ nổ xảy ra liên tiếp gần mộ tướng Iran Qassem Soleimani, trong lúc đám đông tưởng niệm ông. Ảnh: AFP.

Trong hai tuyên bố riêng rẽ, cả Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei và Tổng thống Ebrahim Raisi cùng khẳng định sẽ có hành động đáp trả thích đáng với chủ mưu và tất cả những kẻ đồng lõa trong vụ tấn công. Cùng ngày, Chính phủ Iran công bố quốc tang trong ngày hôm nay (4/1), để bày tỏ lòng tiếc thương những người thiệt mạng trong vụ tấn công. Cho đến sáng sớm nay (4/1), chưa có tổ chức hay cá nhân nào nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công. Giới chức Iran cũng chưa đưa ra bất kỳ nhận định ban đầu nào về thủ phạm của vụ khủng bố.


Nổ gần nơi diễn ra lễ tưởng niệm tướng Iran, hơn 250 người thương vong. Theo truyền thông Iran, 86 người đã thiệt mạng trong 2 vụ nổ xảy ra gần nơi đang diễn ra lễ tưởng niệm Thiếu tướng Qassem Soleimani vào ngày 3/1. Fars News đưa tin, 86 người thiệt mạng và ít nhất 170 người khác bị thương trong 2 vụ nổ liên tiếp tại nghĩa trang thành phố Kerman, miền trung nam Iran - nơi đang diễn ra lễ tưởng niệm chỉ huy cấp cao của lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Thiếu tướng Qassem Soleimani. Người phát ngôn của Cơ quan dịch vụ khẩn cấp Iran Babak Yekta Parast cho biết, số người thương vong có thể tiếp tục tăng lên, công tác cứu hộ vẫn chưa kết thúc.


Lực lượng Houthi thông báo tấn công tàu hàng trên Biển Đỏ. Ngày 3/1, lực lượng Houthi tại Yemen thông báo đã tiếp tục thực hiện các vụ tấn công bằng tên lửa nhằm vào một tàu hàng ở Biển Đỏ. Động thái trên được đưa ra trong bối cảnh cộng đồng quốc tế tiếp tục kêu gọi đảm bảo an ninh tại khu vực này.


Mỹ tuyên bố tiếp tục duy trì hiện diện quân sự đáng kể tại Trung Đông. Giới chức Mỹ hôm 3/1 khẳng định tiếp tục duy trì sự hiện diện đáng kể của lực lượng quân sự ở Trung Đông sau khi tuyên bố rút tàu sân bay Gerald Ford, vốn được triển khai tại phía đông Địa Trung Hải về nước trong bối cảnh xung đột khu vực tiếp tục phức tạp. Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 3/1, người phát ngôn Hội đồng an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết Mỹ tiếp tục duy trì sự hiện diện lực lượng đáng kể ở Trung Đông, tập trung vào hợp tác với các đối tác để hỗ trợ Israel, viện trợ nhân đạo cho người dân Dải Gaza và bảo vệ dòng chảy thương mại quốc tế qua Biển Đỏ.


Nga và Ukraine tiến hành đợt trao đổi tù nhân lớn nhất kể từ khi xung đột. Đêm ngày 3/1 (giờ địa phương), đại diện Chính phủ Nga và Ukraine thông báo hai bên đã tiến hành đợt trao đổi tù nhân lớn nhất kể từ khi nổ ra cuộc xung đột vào tháng 2/2022, theo thỏa thuận do các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) làm trung gian. 230 tù nhân chiến tranh Ukraine và 248 binh sỹ Nga đã được trả tự do và hồi hương trong cuộc trao đổi đầu tiên giữa 2 bên sau gần 5 tháng.


Mexico giải cứu thành công 31 người di cư bị bắt cóc. Ngày 3/1, nhà chức trách Mexico thông báo đã giải cứu thành công 31 người di cư bị bắt cóc hôm 30/12/2023 bởi một nhóm vũ trang khi đang trên đường di chuyển bằng xe buýt đến bang Tamaulipas, giáp biên giới với Mỹ. Trong số 31 người có công dân Colombia, Venezuela, Honduras, Ecuador và Mexico.


Israel lên kế hoạch tái định cư người Palestine ở châu Phi. Truyền thông Israel đưa tin, giới chức Israel đang tổ chức các cuộc thảo luận bí mật với Cộng hòa Dân chủ Congo và những quốc gia châu Phi khác về kế hoạch tái định cư cho hàng nghìn người di cư Palestine từ Gaza. Tờ Times of Israel dẫn nguồn cho biết, các kế hoạch tái định cư “tự nguyện” cho người dân từ Gaza đến Cộng hòa Dân chủ Congo đang “dần dần” trở thành chính sách quan trọng của Chính phủ Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Israel đã tổ chức các cuộc đàm phán với một số nước châu Phi để xác định xem liệu các nước này có chấp nhận người di cư từ Gaza hay không.


Ukraine miễn nghĩa vụ quân sự cho người có lương trên 800 USD. Forbes dẫn các nguồn tin giấu tên từ văn phòng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, chính quyền Kiev đang cân nhắc ý tưởng miễn quân dịch cho những người có thu nhập cao nếu họ đóng thuế theo quy định. Theo Forbes, chỉ có khoảng 15% người Ukraine có thu nhập trên 800 USD mỗi tháng và đây được xem là nguồn lao động quan trọng đối với Kiev.


Thành viên NATO mua 1.000 tên lửa Patriot. Hôm 3/1, Các thành viên NATO ở châu Âu đạt được thỏa thuận mua tới 1.000 tên lửa phòng không Patriot. Cơ quan Hỗ trợ và Mua sắm (NSPA) của NATO cho biết sẽ hỗ trợ việc mua tên lửa của liên minh các nước gồm Đức, Romania, Hà Lan và Tây Ban Nha. Theo NSPA, thỏa thuận này sẽ thúc đẩy châu Âu tăng cường sản xuất tên lửa Patriot do Mỹ thiết kế, giúp các thành viên NATO bổ sung kho vũ khí khi tiếp tục tài trợ vũ khí cho Ukraine.

MỚI - NÓNG
Nam sinh THPT chuyên Lào Cai thắng cách biệt trận tháng, ẵm vòng nguyệt quế Olympia 24
Nam sinh THPT chuyên Lào Cai thắng cách biệt trận tháng, ẵm vòng nguyệt quế Olympia 24
TPO - Nam sinh Trường THPT chuyên Lào Cai Đặng Duy Khánh thể hiện phong độ thi đấu xuất sắc, liên tục dẫn đầu trong các phần thi và giành chiến thắng cách biệt so với ba người cùng chơi trong trận tháng đầu tiên quý III Đường lên đỉnh Olympia 24. Cùng với vòng nguyệt quế tháng, Khánh đã ghi tên vào trận thi quý III.