Ukraine tuyên bố phá hủy tổ hợp phòng không Strela-10 của Nga bằng HIMARS

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Lực lượng tác chiến đặc biệt Ukraine đã điều chỉnh hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao HIMARS để chống lại tổ hợp phòng không Strela-10 của Nga.

Lực lượng tác chiến đặc biệt (SOF) hôm 4/1 cho biết: "Khi tiến hành trinh sát mặt trận phía Nam, kíp điều khiển máy bay không người lái đã phát hiện tổ hợp tên lửa phòng không Strela-10. Ngay sau đó, đơn vị trinh sát chuyển dữ liệu và tọa độ mục tiêu tới lực lượng phòng vệ, điều chỉnh hỏa lực từ hệ thống pháo binh cơ động cao HIMARS để phá hủy thiết bị phòng không của đối phương".

Trước đó, ngày 2/1, SOF cũng cho biết các máy bay trinh sát của họ, cùng với Lữ đoàn cơ giới độc lập số 140 của lực lượng phòng vệ đã triển khai HIMARS để tấn công hệ thống radar tiên tiến Yastreb-AV của Nga.

Hiện, giới chức Nga vẫn chưa phản hồi về các thông tin trên.

9K35 Strela-10 là tổ hợp tên lửa đất đối không tầm thấp của Liên Xô, được sản xuất từ những năm 1973 và đưa vào biên chế trong quân đội năm 1976. Tổ hợp có nhiệm vụ bảo vệ các mục tiêu, binh sĩ trước cuộc tấn công trên không của đối phương.

Strela-10 có trọng lượng 12,1 tấn, sử dụng khung gầm là xe bọc thép đa dụng MTLB, trang bị động cơ diesel YaMZ 238, công suất 240 mã lực cho phép di chuyển với vận tốc 60 km/h, tầm hoạt động 500 km.

Vũ khí chính sử dụng cho tổ hợp này là tên lửa 9M37 được dẫn đường bằng hồng ngoại/ quang học. Mỗi tên lửa có chiều dài 2,2 m; đường kính 0,12 m; khối lượng 40 kg trong đó đầu đạn nặng 3,5 kg. Tên lửa có tốc độ tối đa đạt Mach 2; trần bay 3.500 m và tầm hoạt động là 5.000 m.

Strela-10 mang theo 4 tên lửa đặt trong ống phóng sẵn sàng khai hỏa và 8 tên lửa được đặt bên trong xe để tái nạp, quá trình nạp chỉ diễn ra trong 3 phút.

Ngoài ra, tổ hợp cũng được trang bị thêm một súng máy cỡ nòng 7,62 mm mang theo cơ số đạn là 2000 viên, tốc độ bắn 800 viên/ phút và tầm bắn 1500 m.

Theo Pravda
MỚI - NÓNG