THẾ GIỚI 24H: Houthi lại tấn công các tàu Mỹ, Israel ở Ấn Độ Dương

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Lực lượng Houthi ở Yemen ngày 15/3 tuyên bố đã tấn công 3 tàu của Mỹ và Israel ở Ấn Độ Dương.
THẾ GIỚI 24H: Houthi lại tấn công các tàu Mỹ, Israel ở Ấn Độ Dương ảnh 1

Ảnh minh họa

"Lực lượng vũ trang Yemen đã thực hiện 3 hoạt động chống lại tàu của Israel và Mỹ ở Ấn Độ Dương, sử dụng một số tên lửa và máy bay không người lái. Cả 3 hoạt động đều đạt được mục đích" - Houthi tuyên bố. Trước đó, hôm 14/3, Houthi đe dọa tấn công các tàu ở Ấn Độ Dương khi chúng di chuyển tới mũi Hảo Vọng. Hai phát ngôn viên của Houthi là Yahya Sare'e và Mohammed Abdulsalam cảnh báo họ sẽ nhắm vào các tàu liên kết với Israel. Nhiều tàu thương mại phải đi qua mũi Hảo Vọng thay vì đi qua eo biển Bab Al-Mandeb và biển Đỏ do các cuộc tấn công của Houthi.


Hãng thông tấn RIA Novostia của Nga dẫn lời một quan chức giấu tên cho hay, lực lượng Houthi ở Yemen đã sở hữu tên lửa siêu thanh. Nguồn tin không đưa ra bằng chứng nào, nhưng thông tin này có thể làm gia tăng lo ngại về các cuộc tấn công của Houthi nhằm vào tàu thuyền ở Biển Đỏ.


Tổng thống Mỹ kêu gọi loại bỏ bạo lực nhằm vào người Hồi giáo. Ngày 15/3, Nhà Trắng đã phát Tuyên bố của Tổng thống Mỹ Joe Biden nhân Ngày Quốc tế chống bài trừ Hồi giáo. Trong tuyên bố, nhà lãnh đạo Mỹ kêu gọi loại bỏ thù hận và bạo lực nhằm vào người Hồi giáo, đồng thời tạo dựng một thế giới tự do tín ngưỡng và an toàn cho mọi người dân.


Israel phê chuẩn kế hoạch tấn công Rafah. Ngày 15/3, Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã phê chuẩn kế hoạch tấn công Rafah, theo tờ The Times of Israel. “Lực lượng Phòng vệ Israel đã chuẩn bị cho chiến dịch và sơ tán dân chúng” - tuyên bố của Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết nhưng không đưa ra khung thời gian cụ thể của chiến dịch. Tuyên bố của Israel đưa ra trong bối cảnh cộng động quốc tế lo ngại cuộc tấn công của Israel vào Rafah - nơi sinh sống của khoảng 1,5 triệu người Palestine - sẽ gây ra thương vong hàng loạt cho dân thường.


Chìm thuyền ngoài khơi Tunisia, 34 người di cư mất tích. Lực lượng vệ binh quốc gia Tunisia ngày 15/3 thông báo đã có ít nhất 34 người di cư mất tích và 2 người chết sau khi thuyền của họ bị chìm ngoài khơi Tunisia khi họ cố gắng vượt Địa Trung Hải đến Italy. Chiếc thuyền khởi hành từ bờ biển Libya chở 70 người và 34 người đã được cứu ở ngoài khơi thị trấn Zarzis phía Nam Tunisia.


Mỹ bổ nhiệm đại sứ mới ở Haiti. Thượng viện Mỹ đã xác nhận việc bổ nhiệm Cố vấn chính sách đối ngoại của Văn phòng Vệ binh Quốc gia Lầu Năm Góc, ông Denis Hankins, làm đại sứ mới tại Haiti. Nguồn tin từ Washington cho biết việc bổ nhiệm ông Hankins được thực hiện “khẩn cấp” do lo ngại các băng nhóm lật đổ bất kỳ chính quyền chuyển tiếp nào được thành lập tại Haiti.


Mỹ công bố viện trợ nhân đạo 25 triệu USD cho Haiti. Ngày 15/3, Giám đốc Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ Samantha Power công bố khoản viện trợ nhân đạo trị giá 25 triệu đô la cho Haiti, khi quốc gia Caribe này phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng chính trị và nhân đạo kéo dài. Thông báo về viện trợ bổ sung được đưa ra khi bạo lực băng đảng gia tăng ở Haiti, gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo, cắt đứt nguồn cung cấp thực phẩm và buộc hàng trăm ngàn người phải rời bỏ nhà cửa.


Ấn Độ ngừng mua dầu thô ESPO cao cấp của Nga. Ấn Độ, nước nhập khẩu dầu thô lớn nhất của Nga bằng đường biển, đã không mua loại dầu ESPO cao cấp, được vận chuyển từ cảng Kozmino, trong hai tháng qua. Theo báo Thương gia, việc chấm dứt giao dịch mua này được xác định từ dữ liệu của công ty phân tích Kpler. Năm 2023, Ấn Độ là một trong những khách hàng lớn nhất mua loại dầu cao cấp này.


Nga phá âm mưu đổ chất lỏng vào thùng phiếu bầu ở Moscow. Trong ngày đầu tiên diễn ra bầu cử tổng thống Nga, nhà chức trách đã bắt giữ một phụ nữ trẻ ở thủ đô Moscow sau khi người này cố tình đổ chất lỏng vào thùng bỏ phiếu bầu. Đài RT dẫn lại thông tin do kênh Baza Telegram đăng tải cho biết, người phụ nữ trẻ đã bước vào một điểm bỏ phiếu ở quận đông bắc thủ đô hôm nay (15/7), rồi đổ lon nước sát trùng màu xanh lá cây vào thùng phiếu trong khi hô vang khẩu hiệu ủng hộ Ukraine.


8.000 ngôi nhà ở Mozambiquebị hư hỏng do bão Filipo. Báo cáo của Viện quản lý thiên tai quốc gia Mozambique (INGD) ngày 15/3 cho biết cơn bão Filipo với sức gió lên tới 120 km/giờ đã gây nhiều thiệt hại tại các tỉnh miền Nam nước này. INGD cho hay ít nhất đã có 48.116 người (8.533 hộ gia đình) bị ảnh hưởng ở các tỉnh Gaza, Inhambane, Maputo và Sofala; 2 người thiệt mạng và 25 người bị thương. Khu vực bị ảnh hưởng nhiều nhất là thành phố Maputo với 25.455 người bị ảnh hưởng (2% tổng dân số). Thiệt hại về cơ sở hạ tầng được thống kê gồm 8.000 ngôi nhà bị hư hỏng một phần/hoàn toàn, 146 trường học (22.442 học sinh) bị ảnh hưởng cùng với 51 trung tâm y tế, 56 cột điện và 19 tuyến đường bị tàn phá.

MỚI - NÓNG