THẾ GIỚI 24H: Gần 20 tàu mắc kẹt ở lãnh hải Thổ Nhĩ Kỳ ngày đầu áp giá trần với dầu Nga

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 5/12, tờ Financial Times trích dẫn các nguồn tin cho hay đã xảy ra một vụ tắc nghẽn tàu chở dầu tại vùng lãnh hải của Thổ Nhĩ Kỳ sau khi một số quốc gia áp đặt giá trần đối với dầu của Nga.

Theo tờ báo, vụ tắc nghẽn là do Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu xác nhận bổ sung về việc bảo hiểm tàu chở dầu. Cụ thể, 19 tàu chở dầu đang chờ giấy phép để đi vào eo biển Bosporus và Dardanelles. Tàu đầu tiên đến đây vào ngày 29/11 và xếp hàng chờ đợi 6 ngày nay. Người phát ngôn Bộ Giao thông và Cơ sở hạ tầng Thổ Nhĩ Kỳ chưa trả lời yêu cầu bình luận của Financial Times. Các nước G7, Liên minh châu Âu (EU) và Australia đã đồng ý áp mức giá trần 60 USD/thùng đối với dầu của Nga được vận chuyển bằng đường biển kể từ ngày 5/12.


Moscow tố UAV Ukraine tấn công 2 sân bay quân sự trong lãnh thổ Nga. Ngày 5/12, Bộ Quốc phòng Nga cho biết việc Ukraine tấn công hai căn cứ không quân của Nga ở tỉnh Ryazan và Saratov (Nga) bằng máy bay không người lái (UAV) khiến 3 quân nhân thiệt mạng và 2 máy bay bị hư hại nhẹ, theo đài RT.


Trung Quốc dỡ bỏ một số hạn chế phòng dịch COVID-19. Theo hãng tin AP, Trung Quốc đã dỡ bỏ một số hạn chế phòng dịch với lý do các biến chủng mới của COVID-19 “đã yếu đi”. Người dân tại thủ đô Bắc Kinh và 16 thành phố khác ở Trung Quốc từ ngày 5/12 đã được phép tự do đi xe bus hoặc tàu điện ngầm mà không cần trình kết quả xét nghiệm COVID-19. Tại các trung tâm công nghiệp lớn như Quảng Châu, chính quyền sở tại đã cho mở cửa trở lại các chợ và trung tâm mua sắm, cũng như dỡ bỏ phần lớn lệnh hạn chế đi lại.


Mảnh vỡ tên lửa rơi xuống Moldova, gần biên giới Ukraine. Các mảnh vỡ tên lửa đã rơi xuống lãnh thổ Moldova khi lực lượng phòng không Ukraine đáp trả làn sóng tấn công của Nga ngày 5/12. Một chuyên gia Nga cho rằng các mảnh vỡ này là từ một quả tên lửa phòng không của Ukraine.


Afghanistan bắt đối tượng liên quan tới vụ tấn công Đại sứ quán Pakistan. Ngày 5/12, người phát ngôn chính quyền Taliban cho biết lực lượng Afghanistan đã bắt giữ một công dân nước ngoài với cáo buộc tham gia cuộc tấn công Đại sứ quán Pakistan ở thủ đô Kabul hôm 2/12 vừa qua.


Ukraine cảnh báo nguy cơ mất điện khẩn cấp. Ukraine hôm 5/12 cảnh báo một số khu vực có nguy cơ lại đối mặt với tình trạng mất điện khẩn cấp, giữa lúc giới chức tìm cách khắc phục thiệt hại cơ sở hạ tầng bị trúng tên lửa. Nhà cung cấp năng lượng tư nhân lớn nhất của Ukraine, DTEK, hôm 5/12 thông báo họ phải ngắt kết nối một cơ sở khỏi lưới điện, hạn chế nguồn cung điện và nhiệt. Động thái này diễn ra khi cơ quan này cáo buộc Nga hôm 5/12 tấn công lần thứ 17 vào một trong những cơ sở của DTEK trong 2 tháng qua.


Hàng loạt tàu Trung Quốc kéo vào Ấn Độ Dương trước thềm New Delhi thử tên lửa đạn đạo. Trước thềm quân đội Ấn Độ thử tên lửa đạn đạo K-4 phóng từ tàu ngầm hạt nhân (SSBN), khoảng 4 - 6 tàu Hải quân Trung Quốc cùng một số tàu nghiên cứu và nhiều tàu cá Trung Quốc tiến vào Ấn Độ Dương. Theo Sputnik, một tàu theo dõi tên lửa và vệ tinh Yuan Wang 5 của Trung Quốc ngày 5/12 đã tiến vào Ấn Độ Dương, vài ngày trước khi quân đội Ấn Độ tiến hành loạt vụ phóng thử tên lửa.


Ukraine tuyên bố bắn hạ nhiều tên lửa Nga. Chính quyền Ukraine cho biết, quân đội Nga hôm 5/12 đã mở một đợt tập kích tên lửa nhằm vào nhiều cơ sở hạ tầng quan trọng của nước này. Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal cho hay, cuộc tấn công mới nhất đã nhằm vào nhiều cơ sở năng lượng của nước này tại Kiev, Vinnytsia và Odessa. Bộ Chỉ huy Không quân Ukraine cho hay, các đơn vị phòng không của nước này đã bắn hạ 60/70 tên lửa được Nga phóng trong đợt tấn công lần này.


Lở đất ở Colombia, 27 người thiệt mạng. Ngày 5/12, Tổng thống Colombia Gustavo Petro cho biết ít nhất 27 người thiệt mạng khi một trận lở đất phủ lấp một con đường ở tây bắc Colombia. Trận lở đất cũng khiến nhiều người mắc kẹt trong một chiếc xe buýt và các phương tiện khác, theo hãng thông tấn AFP.

MỚI - NÓNG