THẾ GIỚI 24H: Đụng độ gần trụ sở Bộ Quốc phòng Sudan, nhiều người bị thương

0:00 / 0:00
0:00
Người dân biểu tình tại Khartoum. Ảnh: Reuters
Người dân biểu tình tại Khartoum. Ảnh: Reuters
TPO - Bộ Thông tin Sudan cho biết quân đội đã nổ súng trấn áp người biểu tình khi họ tập trung gần trụ sở Bộ Quốc phòng ở Khartoum. Theo giới chức y tế, ít nhất 12 người đã bị thương trong các vụ đụng độ.

Ngày 25/10, hàng chục ngàn người dân Sudan đã tràn ra khắp các đường phố ở thủ đô Khartoum và thành phố Omdurman nhằm phản đối việc quân đội bắt giữ thủ tướng nước này .Bộ Thông tin Sudan chuyển tiếp lời kêu gọi của Thủ tướng Abdalla Hamdok như sau: “Chiếm đường phố để bảo vệ cách mạng”. Bộ cho biết sẽ kêu gọi người dân tuần hành cho đến khi âm mưu đảo chính bị hạ gục. Theo một số nguồn tin, người biểu tình có thể đã phá vỡ hàng rào bảo vệ bên ngoài trụ sở cơ quan quân đội ở thủ đô dẫn đến đụng độ giữa người biểu tình ủng hộ chính phủ và lực lượng quân đội. Các binh sĩ đã nổ súng trực tiếp khiến một số người bị thương.


Người đứng đầu Hội đồng Chủ quyền Sudan - Abdel Fattah al-Burhan tuyên bố giải tán chính phủ và ban bố tình trạng khẩn cấp sau khi quân đội đảo chính, bắt giữ thủ tướng. Ông al-Burhan tuyên bố một cuộc tổng tuyển cử sẽ được tổ chức vào tháng 7/2023. (XEM CHI TIẾT…)


Quốc hội Campuchia ngày 25/10 đã thông qua các sửa đổi hiến pháp, cấm những người nắm giữ các vị trí hàng đầu đất nước, gồm cả Thủ tướng, là công dân của những quốc gia khác. Người đứng đầu chính phủ Campuchia tuyên bố, quy định đó là nhằm chứng tỏ sự trung thành với đất nước và tránh sự can thiệp của nước ngoài. Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin cho biết, các sửa đổi trên là để chống sự can thiệp của bên ngoài vào các vấn đề nội bộ hoặc chỉ đạo các chính sách trong nước và quốc tế của Campuchia. (XEM CHI TIẾT…)


Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa lập một kỷ lục không mong muốn, khi kết quả khảo sát mới nhất hé lộ, ông bị sụt giảm tín nhiệm của cử tri nhanh hơn bất kỳ tân lãnh đạo Nhà Trắng nào trong hơn 75 năm qua. Theo cuộc thăm dò dư luận mới của Gallup, chỉ 42% cử tri được hỏi ủng hộ những gì ông Biden đã làm trên cương vị lãnh đạo Chính phủ Mỹ trong tháng 10. Mức tín nhiệm trung bình dành cho ông trong quý thứ 3 của nhiệm kỳ tổng thống hiện tại là 44,7%, giảm mạnh so với mức 56% ở 3 tháng đầu nhậm chức.


Tài xế Thái Lan xếp hàng dài để phản đối xăng dầu tăng giá. Hàng trăm lái xe tải, xe container đã xếp hàng dài nhiều cây số tại ngoại ô thủ đô Bangkok cùng với các biểu ngữ như "đừng tăng giá xăng dầu thêm nữa" hay "tăng giá là giết người" để tỏ thái độ phản đối việc giá xăng dầu liên tục tăng ở Thái Lan.


Bộ trưởng Hải quân Mỹ ngày 25/10 lên án việc Nga và Nhật Bản điều tàu chiến đi qua vị trí án ngữ trên vùng biển phía bắc và nam Nhật Bản. Bộ trưởng Hải quân Mỹ Carlos Del Toro đánh giá mối quan hệ giữa Trung Quốc và Nga gần đây đã phát triển theo cách "cố gắng đe dọa các quốc gia khác bằng những hành động không tuân thủ các quy tắc dựa trên trật tự quốc tế”, theo Nikkei Asia.


Trẻ em từ 3 tuổi trở lên ở Trung Quốc sẽ bắt đầu được tiêm vắc xin ngừa COVID-19 trong bối cảnh quốc gia này đang đối phó với nhiều ổ dịch mới. Theo hãng tin AP, chính quyền cấp tỉnh và thành phố ở ít nhất 5 tỉnh của Trung Quốc đã ban hành thông báo bắt đầu chuẩn bị triển khai tiêm chủng vắc xin ngừa COVID-19 cho trẻ em từ 3 đến 11 tuổi. (XEM CHI TIẾT…)


Trung Quốc bắt cựu chủ tịch tập đoàn vũ khí. Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc ngày 25/10 phê chuẩn việc bắt giữ ông Yin Jiaxu, cựu chủ tịch của tập đoàn vũ khí Norinco, vì tình nghi "nhận hối lộ và thu lợi bất chính cho người thân và bạn bè”. Ông Yin từng là bí thư đảng ủy kiêm chủ tịch tập đoàn China North Industries Group Corporation (Norinco) - một trong những đơn vị sản xuất vũ khí lớn nhất Trung Quốc - cho đến khi ông đột ngột nghỉ hưu vào năm 2018, ba năm trước khi ông chính thức đến tuổi nghỉ hưu theo quy định là 65 tuổi.


Ngày 25/10, dịch vụ khẩn cấp Nga cho biết một vụ nổ đã phá hủy một phần của tòa nhà cư dân 5 tầng ở thành phố Naberezhnye Chelny, cách thủ đô Moskva 930km về phía Đông. Hãng tin Interfax dẫn một nguồn tin giấu tên cho biết một số người có thể đang mắc kẹt bên trong đống đổ nát. Nguyên nhân dẫn tới vụ nổ có thể là một sự cố rò rỉ khí đốt


Ba Lan triển khai 10.000 binh lính bảo vệ biên giới với Belarus. Chia sẻ trên mạng xã hội Twitter, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak cho biết quốc gia này quyết định bổ sung 2.500 binh lính cho hoạt động bảo vệ biên giới, qua đó nâng tổng số binh lính thực hiện nhiệm vụ này lên là 10.000 người, để ngăn chặn người di cư vượt biên trái phép.

MỚI - NÓNG