Campuchia thông qua luật cấm quan chức cấp cao nhất mang 2 quốc tịch

0:00 / 0:00
0:00
Thủ tướng Campuchia Hun Sen. (Ảnh: Reuters)
Thủ tướng Campuchia Hun Sen. (Ảnh: Reuters)
TPO - Ngày 25/10, Quốc hội Campuchia thông qua luật sửa đổi để cấm những người nắm giữ chức vụ cao nhất đất nước, bao gồm thủ tướng, có hai quốc tịch.

Trước đó, ngày 6/10, Thủ tướng Hun Sen chỉ đạo Bộ Tư pháp soạn thảo luật sửa đổi. Theo đó, thủ tướng, chủ tịch hạ viện, thượng viện và người đứng đầu hội đồng hiến pháp chỉ được phép mang quốc tịch Campuchia.

Thủ tướng Hun Sen nói rằng luật này sẽ khiến những người nắm giữ vị trí lãnh đạo cao nhất “thể hiện lòng trung thành với quốc gia và tránh can thiệp của nước ngoài”.

Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin nói rằng mục đích của luật sửa đổi là để ngăn chặn sự can thiệp của nước ngoài vào công việc nội bộ hoặc tác động lên các chính sách quốc gia và quốc tế của Campuchia.

“Quốc hội, Thượng viện, Chính phủ hoàng gia và Hội đồng Hiến pháp Campuchia là những cơ quan tối cao của quốc gia theo quy định của Hiến pháp và có trách nhiệm cao nhất trong quyết định những vấn đề quan trọng mang tính huyết mạch của đất nước, để bảo đảm độc lập và chủ quyền quốc gia”, ông Heng Samrin viết trên Facebook.

Chỉ thị của Thủ tướng Hun Sen được đưa ra vài ngày sau khi báo Anh The Guardian mắc lỗi khi nêu tên ông trong danh sách hàng ngàn người ngoài châu Âu đang có hộ chiếu của Cộng hoà Síp.

Bài báo của The Guardian sau đó đã được sửa lại và khẳng định không phải Thủ tướng Hun Sen mà một thành viên khác trong nội các Campuchia có hộ chiếu đó.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.