THẾ GIỚI 24H: Cựu tổng thống Kazakhstan tái xuất, bác bỏ các tin đồn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cựu Tổng thống Kazakhstan Nursultan Nazarbayev hôm 18/1 lần đầu xuất hiện sau khi các cuộc biểu tình và bạo loạn nổ ra tại quốc gia Trung Á này từ đầu tháng 1, theo Reuters.
THẾ GIỚI 24H: Cựu tổng thống Kazakhstan tái xuất, bác bỏ các tin đồn ảnh 1
Cựu Tổng thống Kazakhstan Nursultan Nazarbayev (giữa) phủ nhận việc ông có mâu thuẫn với Tổng thống Tokayev (bên phải). Ảnh: Eurasianet.

Trong đoạn video gửi tới người dân, ông Nazarbayev tuyên bố bản thân vẫn ở Kazakhstan trong những ngày tháng đỉnh điểm của bạo loạn. Ông cũng khẳng định bản thân không còn nắm quyền và “không có xung đột giữa giới tinh hoa của đất nước”. “Tôi đã trao quyền lực cho Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev năm 2019 và về hưu từ đó. Tôi đang sống cuộc đời hưu trí tại thủ đô của Kazakhstan và không đi đâu khác”, cựu tổng thống bác bỏ tin đồn rằng ông đã tạm lánh ra nước ngoài. “Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev có toàn bộ quyền lực”.


Mỹ cảnh báo Nga có thể tấn công Ukraine bất cứ lúc nào. Phát biểu với báo giới ngày 18/1, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki nhấn mạnh: “Chúng tôi thấy rằng tình hình hiện nay hết sức nguy hiểm. Chúng ta đang ở thời điểm mà Nga có thể phát động tấn công Ukraine bất cứ lúc nào. Điều mà Ngoại trưởng Blinken sẽ làm đó là nhấn mạnh rằng vẫn còn con đường ngoại giao phía trước và Tổng thống Putin và người dân Nga có cơ hội lựa chọn sẽ phải hứng chịu các hậu quả kinh tế nghiêm trọng hay không”.


Ngày 18/1, Bộ Quốc phòng Israel cho biết đã hoàn tất thử nghiệm hệ thống phòng thủ tên lửa Arrow. Hồi tháng 2/2021, Bộ Quốc phòng Israel tiết lộ đang hợp tác với Mỹ để phát triển tổ hợp phòng thủ tên lửa đạn đạo mới mang tên Arrow 4 - lớp lá chắn tiếp theo trong hệ thống phòng thủ tên lửa đa tầng của Israel nhằm phòng thủ trước các mối đe dọa phức tạp hơn trong tương lai.


Theo trang thống kê worldometer.info, tính đến 6h ngày 19/1 (theo giờ Việt Nam), toàn thế giới đã ghi nhận tổng cộng 334.440.889 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có 5.571.328 ca tử vong. Số ca nhiễm mới trong 24 giờ qua là 2.628.618 và 6.870 ca tử vong mới. Mỹ vẫn là quốc gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất thế giới.


Pfizer sản xuất đại trà vắc xin ngừa biến thể Omicron. Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Pfizer Albert Bourla cuối tuần qua cho biết phiên bản cải tiến của vắc xin ngừa COVID-19 của hãng này sẽ có mặt trên thị trường vào tháng 3/2022 và hãng đang triển khai sản xuất đại trà. Vắc xin mới không chỉ ngừa biến thể Omicron mà còn cả những biến thể khác.


Cựu Tổng thống Ukraine Poroshenko bị yêu cầu nộp 35 triệu USD tiền bảo lãnh tại ngoại. Ngày 17/1, các công tố viên Ukraine đã yêu cầu cựu Tổng thống Petro Poroshenko nộp khoản tiền bảo lãnh tại ngoại 35 triệu USD trong thời gian bị điều tra với cáo buộc phản quốc.


Lo sợ lây lan COVID-19, Hong Kong tiêu hủy hàng nghìn chuột hamster. Giới chức Hong Kong (Trung Quốc) đã yêu cầu các cửa hàng và người nuôi hamster giao nộp khoảng 2.000 con để tiêu hủy, đồng thời tạm ngưng nhập khẩu loài vật này sau khi phát hiện ca nhiễm COVID-19 tại một cửa hàng thú cưng.


Ngoại trưởng Mỹ thăm Ukraine giữa căng thẳng với Nga. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ thăm Ukraine và Đức từ 18-20/1. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ned Price, chuyến đi của Ngoại trưởng Blinken là sự tiếp nối hoạt động ngoại giao sâu rộng với các đồng minh và đối tác châu Âu của Mỹ về một cách tiếp cận thống nhất nhằm giải quyết mối đe dọa Nga gây ra đối với Ukraine, những nỗ lực chung của Mỹ nhằm khuyến khích Nga lựa chọn ngoại giao và giảm leo thang vì lợi ích của an ninh và ổn định.

MỚI - NÓNG