Ngư dân Trung Quốc vớt được nhiều thiết bị khả nghi, có thể ‘đánh cắp bí mật’

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hôm nay, chính quyền tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, tổ chức lễ khen thưởng cho một số ngư dân địa phương vì đã giao nộp các thiết bị dưới nước “khả nghi” vớt được ở vùng biển và “gây nguy cơ cho an ninh quốc gia”, báo chí Trung Quốc đưa tin.
Ngư dân Trung Quốc vớt được nhiều thiết bị khả nghi, có thể ‘đánh cắp bí mật’ ảnh 1

Một ngư dân quăng lưới đánh bắt ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. (Ảnh: Xinhua)

Tỉnh Giang Tô có đường bờ biển dài hơn 1.000km giáp với Hoàng Hải.

Từ năm 2020, các ngư dân ở tỉnh này đã tìm thấy 10 thiết bị do nước ngoài chế tạo, có khả năng hoạt động dưới nước và “đánh cắp bí mật”, Xinhua đưa tin.

Hãng thông tấn này đăng một video lên trang web về buổi lễ các ngư dân được khen thưởng.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.