THẾ GIỚI 24H: Con trai Tổng thống Mỹ Biden nhận tội liên quan đến thuế và súng đạn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ông Hunter Biden, con trai của Tổng thống Joe Biden, sẽ nhận tội với hai tội danh liên quan đến việc không nộp thuế thu nhập liên bang và thừa nhận sở hữu súng bất hợp pháp.
THẾ GIỚI 24H: Con trai Tổng thống Mỹ Biden nhận tội liên quan đến thuế và súng đạn ảnh 1
Ông Hunter Biden, con trai của Tổng thống Mỹ Joe Biden, đã đồng ý nhận 3 cáo buộc liên bang về thuế và súng đạn. Ảnh: AP

Ngày 20/6, các công tố viên cho biết ông Hunter Biden, con trai của Tổng thống Mỹ Joe Biden, sẽ nhận hai tội danh liên quan việc không nộp thuế thu nhập liên bang. Theo hãng tin AP, trong một thỏa thuận nhận tội với Văn phòng Luật sư Mỹ ở bang Delaware, ông Hunter Biden cũng thừa nhận sở hữu một khẩu súng mặc dù là một người sử dụng ma túy. Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc rằng ông Hunter sở hữu một khẩu súng lục ổ quay Colt Cobra ở Delaware vào tháng 10/2018 trong khi biết rằng mình là người sử dụng trái phép và đang nghiện chất bị kiểm soát. Sau thông tin về thỏa thuận nhận tội, Nhà Trắng cho biết trong một tuyên bố: “Tổng thống và Đệ nhất phu nhân yêu con trai mình và ủng hộ con khi con tiếp tục làm lại cuộc đời. Chúng tôi sẽ không có bình luận gì thêm”.


Mátxcơva cáo buộc Ukraine lên kế hoạch tấn công Nga bằng tên lửa Storm Shadow, HIMARS. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cảnh báo quân đội Ukraine có kế hoạch sử dụng vũ khí phương Tây để tấn công các khu vực của Nga không nằm trong vùng chiến dịch quân sự đặc biệt, bao gồm cả Crimea. Tuyên bố trên được Bộ trưởng Shoigu đưa ra ngày 20/6 trong một cuộc họp cấp cao của cơ quan quốc phòng. (XEM CHI TIẾT...)


Các ngoại trưởng CSTO thảo luận các vấn đề an ninh. Ngày 20/6, tại thủ đô Minsk (Belarus) ngoại trưởng các nước thuộc Tổ chức Hiệp ước về an ninh tập thể (CSTO) đã thảo luận về sự tương tác với các tổ chức quốc tế và những căng thẳng ở biên giới. Các ngoại trưởng đã thông qua hai tuyên bố. Một liên quan đến tình hình ở Afghanistan. Khủng bố, buôn bán ma túy, tội phạm có tổ chức - Các đối tác của Tajikistan trong CSTO sẵn sàng giúp đỡ nước láng giềng của họ trong cuộc chiến chống lại những thách thức này. Tuyên bố thứ hai là về việc ngăn chặn một cuộc chạy đua vũ trang trong không gian vũ trụ.


Hai người mất tích trong vụ rơi máy bay quân sự tại Canada. Ngày 20/6, lực lượng cứu hộ và Không quân Canada đã tiến hành tìm kiếm 2 thành viên đội bay mất tích sau khi trực thăng vận tải quân sự cỡ lớn chở họ bị rơi xuống sông Ottawa, gần một căn cứ ở phía Tây thủ đô Ottawa, khi đang thực hiện chuyến bay huấn luyện. Hai thành viên đội bay khác đã được tìm thấy và đã được đưa đến bệnh viện.


Nga tập kích loạt kho vũ khí của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga ngày 20/6 thông báo, quân đội nước này đã tiến hành đòn tấn công hiệp đồng bằng vũ khí dẫn đường tầm xa phóng từ tàu chiến, nhằm vào các địa điểm lưu trữ vũ khí và thiết bị quân sự do nước ngoài chế tạo cho lực lượng vũ trang Ukraine. Bộ Tư lệnh không quân Ukraine cùng ngày nói rằng tàu ngầm Nga phóng 4 tên lửa hành trình Kalibr, kết hợp 4 máy bay không người lái (UAV) tự sát kiểu Shahed-136/131 để tấn công các mục tiêu ở miền Đông và miền Nam đất nước.


Nga: Nổ tại nhà máy sản xuất thuốc súng làm 4 người thiệt mạng. Theo hãng tin TASS của Nga, các cơ quan khẩn cấp cho biết ít nhất 4 người đã thiệt mạng và một số người khác bị thương trong vụ nổ xảy ra tại nhà máy sản xuất thuốc súng ở tỉnh Tambov trong ngày 20/6. Vụ nổ đã gây cháy tại một tòa nhà tại nhà máy trên, cách Mátxcơva khoảng 400 km về phía Đông Nam. Hiện đám cháy đã được dập tắt. Hãng tin RIA cho biết 8 người cũng đã bị thương trong vụ việc.


Pháp bất ngờ khám xét trụ sở của Ủy ban tổ chức Olympic Paris 2024. Ngày 20/6, các công tố viên Pháp cho biết lực lượng chức năng nước này đã tiến hành khám xét trụ sở chính của Ủy ban tổ chức Olympic Paris 2024 tại Paris và các đối tác như một phần của cuộc điều tra về cáo buộc biển thủ công quỹ và thiên vị. Theo Văn phòng công tố tài chính quốc gia (PNF), trụ sở của SOLIDEO, cơ quan chịu trách nhiệm cung cấp cơ sở hạ tầng cho Olympic và Paralympic, cũng đang bị khám xét.


Liên minh châu Âu sớm công bố gói viện trợ 50 tỷ euro cho Ukraine. Ngày 20/6, hai quan chức cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) cho biết, khối này sẽ công bố gói viện trợ trị giá 50 tỷ euro (55 tỷ USD) cho Ukraine. Gói viện trợ, dự kiến do Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen công bố, được đưa ra sau khi xem xét ngân sách 2021-2027 của khối và trước thềm hội nghị quốc tế ở London (Anh) từ ngày 21-22/6 về gây quỹ tái thiết Ukraine. Ngoài ra, theo một trong hai quan chức cấp cao nêu trên, gói viện trợ này sẽ bao gồm 33 tỷ euro hỗ trợ tài chính vĩ mô để giúp bổ sung ngân sách nhà nước của Ukraine.

MỚI - NÓNG