Quan chức tình báo Nga nói phương Tây lo ngại cuộc phản công của Kiev sẽ phản tác dụng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Người đứng đầu Cơ quan Tình báo đối ngoại Nga (SVR) – ông Sergey Naryshkin hôm 19/6 nhận định các cơ quan tình báo phương Tây đang lo ngại rằng cuộc phản công của Ukraine có thể dẫn đến kết quả hoàn toàn trái ngược với những gì Kiev mong đợi.
Quan chức tình báo Nga nói phương Tây lo ngại cuộc phản công của Kiev sẽ phản tác dụng ảnh 1

Ông Sergey Naryshkin. Ảnh: Sputnik

Quan chức tình báo Nga tuyên bố rằng “các thành viên cơ quan tình báo và quân đội Mỹ, châu Âu không loại trừ khả năng cuộc phản công có thể dẫn đến kết quả trái ngược trực tiếp” với những gì Ukraine mong đợi.

Mặc dù ủng hộ cuộc phản công trong các tuyên bố công khai, nhưng “ở hậu trường, nhiều nhà phân tích quân sự phương Tây bày tỏ nghi ngờ về thành công của chiến dịch ở Ukraine”, ông Naryshkin cho biết.

“Tôi chỉ nói rằng các nhiệm vụ do chính quyền Kiev công bố được các chuyên gia nước ngoài đánh giá là không thể đạt được”, ông nói thêm.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các quan chức khác trước đó đã tuyên bố rằng chiến dịch nên kết thúc bằng việc Kiev giành lại tất cả các vùng lãnh thổ đã sáp nhập Nga, bao gồm cả Crimea.

Mối quan tâm ở Washington và Brussels là “sự hao hụt đáng kể số lượng quân nhân do NATO huấn luyện và sự phá hủy các thiết bị sẽ làm suy yếu khả năng chiến đấu của quân đội Ukraine”, ông Naryshkin giải thích.

Người đứng đầu Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, Aleksey Danilov, tuyên bố trong một lần xuất hiện trên truyền hình hôm thứ Hai rằng cuộc phản công đang tiến triển đúng với lịch trình của Kiev.

“Mọi thứ đang diễn ra theo một kế hoạch đã được phê duyệt. Không có sai lệch nào”, ông Danilov nói, cho biết thêm rằng chỉ “một nhóm người hạn chế” biết kế hoạch này thực sự là gì.

Theo Mátxcơva, Ukraine đã phát động cuộc phản công được mong đợi từ lâu vào đầu tháng 6, nhưng cho đến nay vẫn chưa đạt được bất kỳ bước tiến đáng kể nào.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng cho biết 30% khí tài quân sự do phương Tây cung cấp cho Ukraine, bao gồm một số xe tăng Leopard 2 của Đức và xe chiến đấu Bradley do Mỹ sản xuất, đã bị phá hủy.

Kiev đã tuyên bố chiếm được một số ngôi làng nhỏ sau các cuộc tấn công. Tuy nhiên theo RT, chúng dường như nằm cách xa các tuyến phòng thủ chính của Nga hàng kilomet.

Phía Ukraine hiện chưa lên tiếng về các thông tin này.

Theo RT
MỚI - NÓNG