Ukraine tố Hungary cản trở liên lạc với các tù binh được Nga trao trả

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 19/6, Ukraine cáo buộc Hungary đang phớt lờ đề nghị cho tiếp xúc với nhóm tù binh mà Nga trao trả. Kiev gọi đây là hành động tư lợi từ phía Thủ tướng Viktor Orban.

Hungary vẫn giữ quan hệ hợp tác mạnh mẽ về kinh tế và chính trị với Nga kể từ khi xung đột nổ ra ở Ukraine. Ngày 9/6, Hungary cho biết họ đã tiếp nhận một nhóm gồm 11 tù binh Ukraine từ Nga.

“Mọi nỗ lực của các nhà ngoại giao Ukraine trong những ngày gần đây nhằm liên lạc trực tiếp với nhóm công dân Ukraine đều thất bại”, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ukraine Oleg Nikolenko viết trên Facebook.

“Điều này, cùng với những thông tin từ người thân của họ, cho thấy việc chính quyền Hungary bảo đảm tự do cho các công dân Ukraine ở Hungary là không đúng sự thật”, ông nói.

Bộ Ngoại giao Hungary chưa phản hồi đề nghị bình luận của báo chí về vấn đề này.

Báo chí Hungary và quốc tế dẫn lời Chánh văn phòng Thủ tướng Hungary Gergely Gulyas khẳng định, nhóm binh lính Ukraine đến Hungary “theo ý chí tự do của họ” và Kiev được thông báo sau khi hoạt động trao đổi diễn ra.

“Họ cũng được tự do rời khỏi Hungary vào bất kỳ thời điểm nào họ muốn, chúng tôi không kiểm tra hay giám sát họ”, ông Gulyas được báo chí dẫn lời.

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho rằng hoạt động chuyển giao tù binh được thực hiện chỉ vì lợi ích chính trị của ông Orban.

“Chỉ có một mục tiêu đơn giản: Ông Viktor Orban muốn thể hiện với dư luận cả trong và ngoài nước rằng ông ấy là người duy nhất bảo vệ họ”, ông Kuleba nói trong cuộc trả lời phỏng vấn đài truyền hình Ukraine ngày 19/6.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG