THẾ GIỚI 24H: Chiến hạm Mỹ đi qua eo biển Đài Loan cùng ngày Trung Quốc tập trận

0:00 / 0:00
0:00
Tàu khu trục USS Barry của Hải quân Mỹ. (Ảnh: U.S. 7th Fleet)
Tàu khu trục USS Barry của Hải quân Mỹ. (Ảnh: U.S. 7th Fleet)
TPO - Mỹ điều khu trục hạm USS Barry đi qua eo biển Đài Loan trong bối cảnh Trung Quốc triển khai các cuộc tập trận trong khu vực.

Thông báo của hải quân Mỹ hôm 17/9 cho biết tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Barry (DDG-52) đã thực hiện chuyến đi qua eo biển Đài Loan cùng ngày. Đây là lần thứ 9 chiến hạm Mỹ đi qua eo biển Đài Loan kể từ đầu năm. Cũng trong ngày 17/9, Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Đông Trung Quốc triển khai lực lượng hải quân, không quân, bao gồm tàu chiến, máy bay cảnh báo sớm và máy bay ném bom tham gia tuần tra chung và các hoạt động tác chiến thực tế ở khu vực phía tây nam đảo Đài Loan. Lực lượng phòng vệ Đài Loan cho biết đợt triển khai quân sự này của Trung Quốc có sự tham gia của 6 tiêm kích J-16, 2 tiêm kích J-11, 1 máy bay chống tàu ngầm và 1 máy bay trinh sát.


Các tài xế taxi và người lái xe thuê ở Singapore được khuyến cáo không nên nói chuyện hoặc tranh luận về cuộc khủng hoảng Afghanistan với hành khách và đồng nghiệp để tránh xung đột không cần thiết. Khuyến cáo trên được đưa ra bởi Bộ Nội vụ, Lực lượng Cảnh sát và Cơ quan Giao thông đường bộ Singapore. Trong đó, các cơ quan này cảnh báo tình trạng bạo lực ở Afghanistan là đáng lo ngại và có thể gây ra mối đe doạ an ninh. (XEM CHI TIẾT...)


Giới chức ngoại giao Trung Quốc đã yêu cầu chính quyền Brazil điều tra về vụ tấn công vào lãnh sự quán ở Rio de Janeiro. “Một người đàn ông đã ném thiết bị nổ vào lãnh sự quán ở Rio de Janeiro, Brazil vào đêm 16/9. Thiết bị trên đã gây ra thiệt hại tài sản nhưng không ai bị thương. Chúng tôi cực lực lên án vụ tấn công và đã liên lạc với giới chức Brazil, kêu gọi họ điều tra vụ việc ngay lập tức và hy vọng họ sẽ cho áp dụng các biện pháp nằm tránh tái diễn các cuộc tấn công như vậy”, tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) dẫn thông cáo được quan chức làm việc tại Đại sứ quán Trung Quốc ở Brazil, nêu rõ.


Bộ Tư pháp Mỹ đang đàm phán với Huawei và các luật sư của Giám đốc Tài chính Mạnh Vãn Chu về một thoả thuận cho phép bà này trở lại Trung Quốc. Tờ The Globe and Mail dẫn các nguồn tin Canada cho biết như vậy. Bà Mạnh Vãn Chu bị bắt tại sân bay quốc tế Vancouver vào tháng 12/2018 theo lệnh bắt giữ của Mỹ, vì cáo buộc gây hiểu lầm cho ngân hàng HSBC về các giao dịch kinh doanh của Huawei ở Iran, làm ngân hàng này có khả năng vi phạm các lệnh trừng phạt kinh tế của Mỹ đối với Tehran.


Ngày 18/9, Ban Chuyên trách quốc gia kiểm soát và giải quyết dịch Covid-19 cho biết, kết quả xét nghiệm 24 giờ qua cho thấy Lào có tới 467 ca nhiễm Covid-19, trong đó có tới 384 ca nhiễm cộng đồng, đặc biệt, tại Thủ đô Vientiane, số ca cộng đồng lên đến con số 265 và phát hiện tại nhiều khu vực khác nhau. Việc phát hiện nhiều trường hợp nhiễm Covid-19, có nguồn gốc từ gần 10 địa điểm tại Thủ đô Vientiane đã gây lo ngại đặc biệt về dịch Covid-19 có thể bùng phát trên diện rộng, khó kiểm soát tại Thủ đô Vientiane trong những ngày sắp tới.


Hãng tin Al Jazeera dẫn các nguồn tin từ lực lượng Taliban cho biết, ít nhất 7 người đã thiệt mạng và khoảng 30 người bị thương trong một loạt vụ nổ lớn xảy ra hôm qua (18/9) tại thành phố Jalalabad, miền đông Afghanistan và thủ đô Kabul của nước này. Hiện chưa có cá nhân hay tổ chức nào đứng ra thừa nhận thực hiện các vụ tấn công chết người kể trên, song theo Taliban, sự việc dường như có liên quan tới nhóm ISIS-K - Nhóm Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tỉnh Khorasan. Taliban đã nhanh chóng mở một cuộc điều tra về loạt vụ tấn công này, đồng thời khẳng định sẽ sớm đưa những kẻ phải chịu trách nhiệm ra trước công lý.


Theo nguồn tin của cảnh sát Tây Ban Nha, khoảng 25.000 người vừa tham gia vào một bữa tiệc nhậu bất hợp pháp lớn nhất từ trước đến nay tại Madrid kể từ khi bùng phát đại dịch Covid-19. Cảnh sát thành phố Madrid cho biết, bữa tiệc được tổ chức từ hôm 17/9 vừa qua, nhưng do số lượng người tham gia quá lớn nên không thể giải tán đám đông tụ tập uống rượu cho đến 7 giờ sáng ngày hôm sau (giờ địa phương). Một số video ghi lại hình ảnh bữa tiệc cho thấy hàng nghìn người vui chơi không đeo mặt nạ hay đảm bảo quy tắc xa cách xã hội.


Bộ Giáo dục Singapore thông báo tất cả các trường tiểu học (từ lớp 1 đến lớp 5) tại nước này sẽ chuyển sang hình thức học trực tuyến từ 27/9 đến 6/10 – 10 ngày trước kỳ thi quốc gia dành cho bậc tiểu học. Quyết định của Bộ Giáo dục Singapore được đưa ra trong bối cảnh quốc gia này vừa ghi nhận 935 ca mắc Covid-19 mới trong vòng 24h qua – mức ca nhiễm cao nhất kể từ tháng 4 năm ngoái đến nay.


Theo Đài KBS, vừa qua, Ủy ban giao dịch công bằng Hàn Quốc đã công bố áp mức phạt 207,4 triệu won (tương đương 177 triệu USD) đối với tập đoàn công nghệ Google vì hành vi lạm dụng vị thế chi phối thị trường và hành vi giao dịch bất công bằng. Google bị kết luận đã có hành vi lộng quyền về hệ điều hành (OS), ép các nhà sản xuất như điện tử Samsung phải cài đặt hệ điều hành của công ty này.


Tối 18/9 theo giờ địa phương, thị trưởng thành phố Johannesburg (Nam Phi), ông Jolidee Matongo đã qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi ở tuổi 46 sau hơn 1 tháng nhậm chức. Ông Matongo gặp nạn sau khi tham gia vận động tranh cử cho đảng Đại hội Dân tộc Phi (ANC) cầm quyền cùng với Tổng thống Cyril Ramaphosa ở thị trấn Soweto, ngoại ô phía Nam của thành phố Johannesburg trước thềm cuộc bầu cử cấp thành phố vào ngày 1/11 tới. Cảnh sát vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.