Quan chức Nga tiết lộ triển vọng mới trong vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên

0:00 / 0:00
0:00
Quan chức Nga tiết lộ triển vọng mới trong vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên
TPO - Nguồn tin ngoại giao của truyền thông Nga tiết lộ, các cuộc đàm phán sáu bên về chương trình hạt nhân của Triều Tiên có thể sẽ được nối lại trước cuối năm nay.

Quan chức giấu tên cho biết: "Các bên liên quan, bao gồm Hàn Quốc, Mỹ, Trung Quốc, Nga và Nhật Bản hiện đang tiến hành những hoạt động tham vấn ngoại giao chuyên sâu liên quan tới việc chuẩn bị khởi động lại các cuộc vòng đàm sáu bên, nối lại đối thoại phi hạt nhân hóa đa phương. Rất có thể tất cả các bên, bao gồm cả Triều Tiên, sẽ đi đến bàn đàm phán trước cuối năm nay.”

Vào tháng 1/2003, Triều Tiên tuyên bố rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến Vũ khí Hạt nhân mà nước này đã tham gia từ năm 1985.

Các cuộc đàm phán sáu bên về giải quyết cuộc khủng hoảng hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên bắt đầu vào tháng 8/2003, bao gồm Nga, Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Triều Tiên.

Tổng cộng sáu vòng đàm phán đã diễn ra trước khi Triều Tiên tuyên bố ngừng tham gia đàm phán, trục xuất các thanh sát viên quốc tế và thông báo cho Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế rằng Bình Nhưỡng sẽ nối lại chương trình vũ khí hạt nhân của nước này.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.