THẾ GIỚI 24H: Các Tiểu đoàn tiễu phạt Ukraine rời vùng chiến sự

Tờ Vesti sáng nay, 24/3 viết và chú thích ảnh: "Trụ sở công ty UkrTransNafta đã biến thành pháo đài".
Tờ Vesti sáng nay, 24/3 viết và chú thích ảnh: "Trụ sở công ty UkrTransNafta đã biến thành pháo đài".
TPO - Nhiều binh sĩ của các lữ đoàn tình nguyện, mang theo vũ khí, đã rời vùng chiến sự ở miền Đông Ukraine quay về thủ đô Kiev. Động thái trên được cho là có liên quan tới vụ xung đột ở Công ty quốc doanh UkrTransNafta của nhà tài phiệt kiêm Tỉnh trưởng tỉnh Dnepropetrovsk, ông Igor Kolomoisky.

Tờ Vesti của Ukraine ngày 23/3 viết: "Trụ sở công ty UkrTransNafta, trước khả năng thay đổi lãnh đạo sau khi luật được ký, bắt đầu dựng hàng rào, tại lối vào xuất hiện súng máy và xe bọc thép. Thông tin ban đầu là lữ đoàn Dnepr-1. Sau đó Ukrnafta đã bác bỏ thông tin trên và nói rằng đó là công ty bảo vệ tư nhân. Tuy nhiên, có thể hiểu trong bất cứ trường hợp nào công ty này thuộc phe của ban điều hành công ty hiện nay, có liên hệ với (Igor) Kolomoisky". 

Ngày 19/3, Quốc hội Ukraine thông qua sửa đổi Luật công ty cổ phần, tước quyền kiểm soát của nhà tài phiệt kiêm Tỉnh trưởng tỉnh Dnepropetrovsk, ông Igor Kolomoisky đối với Ukrnafta - đơn vị sáng lập đồng thời là cổ đông duy nhất của UkrTransNafta. Không đồng tình với quyết định của Quốc hội, ông Kolomoisky đã cùng nhiều người có vũ trang tới trụ sở UkrTransNafta để phế truất quyền Chủ tịch hội đồng quản trị mới UkrTransNafta Yuri Miroshnikov và phục chức cho ông Lazorko.

Sau sự cố này, Tổng thống Ukraine Poroshenko đã cảnh cáo ông Kolomoisky và Quốc hội yêu cầu ông từ chức. Được biết, Kolomoysky đang tài trợ cho các lữ đoàn tiễu phạt Azov, Aidar, Donbass, Dnepr-1 và Dnepr-2.


Trên trang mạng xã hội Tweeter, lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine cho biết theo sắc lệnh của Tổng thống Petro Poroshenko, 2 lữ đoàn Vệ binh Quốc gia nước này đã được điều tới thành phố Dnepropetrovsk ở Đông Nam nước này để "bảo vệ trật tự công cộng”. Mối quan hệ giữa Tổng thống Poroshenko và Tỉnh trưởng Dnepropetrovsk, nhà tài phiệt Igor Kolomoiskiy đã xấu đi sau khi Hội đồng giám sát công ty quốc doanh UkrTransNafta cách chức Chủ tịch Hội đồng quản trị của Alexander Lazorko, một nhân vật thân cận với Kolomoiskiy.


Trong một cuộc họp báo ở Brussels, Bỉ hôm 23/3, trả lời phóng viên về câu hỏi liệu phương Tây và Mỹ có ủng hộ việc gửi vũ khí phòng thủ cho Ukraine hay không, ông Philip Breedlove - Tư lệnh quân đội Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho rằng phương án đó không hề bị loại trừ. Về tình hình thực địa tại Ukraine, ông Philip Breedlove bày tỏ lo ngại rằng thỏa thuận Minsk đạt được tháng trước đang không được tuân thủ một cách nghiêm túc, khi mà xung đột vũ trang liên tục nổ ra tại miền Đông Ukraine. Tuyên bố của tướng Breedlove được đưa ra trong bối cảnh thỏa thuận ngừng bắn Minsk tiếp tục bị vi phạm.


Ít nhất 19 người đã thiệt mạng và 36 người khác bị thương trong các vụ đánh bom xảy ra 23/3 tại thủ đô Baghdad. Theo hãng tin AP của Mỹ, vụ tấn công gây thương vong lớn nhất xảy ra sáng 23/3 (theo giờ địa phương) trên tuyến phố thương mại đông đúc ở khu vực Habibiya thuộc Sadr City, ngoại ô thủ đô Baghdad. Theo các nguồn tin, một xe tải cài bom đã phát nổ tại khu vực Habibiya, giết chết ít nhất 9 người và làm 22 người khác bị thương.

Cũng trong sáng sớm 23/3, một quả bom đã phát nổ gần một cơ quan tình báo thuộc Bộ Nội vụ Iraq đóng ở phía Tây Bắc Baghdad. Vụ tấn công đã làm 4 người thiệt mạng. Cùng ngày, khu chợ rau ở Tababya tại Iraq cũng đã rung chuyển vì nổ bom, làm ít nhất 6 người chết và 14 người khác bị thương.


Ngày 23/3, các nhà hoạt động Hàn Quốc đã quyết định hoãn lại ít nhất vài ngày hoạt động thả bóng bay kèm theo các đĩa phim “The Interview” sang Triều Tiên sau khi Quân đội Triều Tiên dọa sẽ bắn những quả bóng bay và khuyến cáo người dân Hàn Quốc sống gần biên giới sơ tán vì an toàn cho chính họ. Park Sang-hak, người đứng đầu nhóm tổ chức hoạt động thả bóng bay cho hay quyết định đình hoãn là để đáp lại việc Bình Nhưỡng đe dọa sử dụng các đơn vị tiền tuyến bắn vỡ các quả bóng.

Các nhà hoạt động nói rằng họ dự định thả các đĩa DVD bộ phim hài về một âm mưu giả tưởng của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) hòng ám sát nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un, cùng với 500.000 tờ truyền đơn qua khu vực phi quân sự ở biên giới liên Triều. Triều Tiên đã gọi chiến dịch thả truyền đơn là các “hành vi chiến tranh” và yêu cầu ngưng việc này trước khi nối lại các cuộc đàm phán hợp tác liên Triều, theo Vietnamplus.


Ít nhất 34 người thiệt mạng và 70 người bị thương trong vụ tai nạn giao thông ở miền trung Peru. Vụ tai nạn kinh hoàng này xảy ra vào sáng sớm ngày 23/3 ở km số 315, trên đường cao tốc Panamerican Norte, nằm gần thị trấn duyên hải Huarmey. Một trong những chiếc xe buýt trên đã bị gãy đôi.

Hãng tin Reuters cho biết một chiếc xe buýt đã chạy chệch hướng và lao vào một chiến xe buýt khác đang đi ở làn đường ngược lại, gây ra tai nạn giao thông liên hoàn. Ngay sau đó một chiếc xe buýt và một xe tải đông lạnh đã đâm vào hai chiếc xe này. “Kết quả điều tra sơ bộ cho thất tài xế xe buýt chạy chệch hướng đã ngủ gục”- AFP dẫn lời điều phối viên cấp cứu của Peru Oscar Gonzalez cho biết.


Chính phủ Ai Cập đang thúc đẩy thực hiện kế hoạch xây dựng thủ đô hành chính và kinh tế mới, thay thế thủ đô Cairo hiện nay vốn quá đông đúc với hơn 18 triệu dân. Theo đó, Ai Cập đã đàm phán với phía Các tiểu vương quốc A rập thống nhất (UAE), nhà tài trợ của dự án, về việc tăng mức sở hữu của phía Ai Cập lên thành 24%, thay vì mức 15-20% như thoả thuận trước đó. Tổng vốn đầu tư của dự án là 45 tỷ USD. 

Bộ trưởng Nhà ở và Cộng đồng đô thị Ai Cập Mostafa Madbouly cho biết, cùng với việc cung cấp vốn đầu tư, phía UAE sẽ đảm nhiệm việc xây dựng các đơn vị nhà ở, phát triển các nhà máy điện và hệ thống đường ống dẫn gas cho thủ đô mới. Tất nhiên, nhân công thực hiện các công việc này sẽ là lao động người Ai Cập. Bộ trưởng Madbouly vọng dự án sẽ hoàn thành sau khoảng 5-7 năm nữa. Trong giai đoạn đầu 3-5 năm sau khi dự án hoàn thành, toàn bộ các Bộ, cơ quan hành chính và cả Quốc hội Ai Cập sẽ là những đơn vị đầu tiên chuyển về thủ đô mới.


Tờ Thời báo Tài chính của Đức ngày 23/3 đã đăng một bức thư mật của Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras gửi người đồng cấp Đức Angela Merkel và các nhà lãnh đạo khác của châu Âu. Trong số các yêu cầu của bức thư đề ngày 15/3, Thủ tướng Tsipras đã kêu gọi dành cho Hy Lạp gói cứu trợ thứ 3 cũng như xóa nợ cho nước này.

Trong thư, ông Tsipras bày tỏ quan ngại về những diễn tiến kể từ Hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) hôm 20/2 vừa qua, những quan ngại về tình hình Hy Lạp, việc không thể tiếp cận với thị trường tiền tệ cũng như những khó khăn liên quan đến trách nhiệm thanh toán nợ của Hy Lạp. Thủ tướng Hy Lạp đề nghị xóa nợ cho nước này cũng như cần gói cứu trợ tiếp theo khi thỏa thuận cứu trợ kéo dài tới tháng Sáu này hết hiệu lực. 


Bộ trưởng Năng lượng Ukraine  Volodymur Demchyshyn ngày 23/3 cho biết, nước này có kế hoạch ngừng mua khí đốt của Nga từ ngày 1/4 tới. Theo ông Demchyshyn, vào thời điểm hiện nay, Ukraine không cần khí đốt của Nga. Tuyên bố đưa ra 1 ngày sau khi ông này tuyên bố, Ukraine tự tin cho rằng Nga sẽ sớm phải hạ giá bán khí đốt cho nước này sau khi lượng nhập khẩu khí đốt của Ukraine từ châu Âu dần tăng lên, giúp hạn chế sự phụ thuộc vào Nga. Ukraine và Nga đang trong các cuộc thảo luận căng thẳng về thỏa thuận giá bán mới sau khi thỏa thuận hiện nay hết hạn vào cuối tháng 3 này


Theo Bộ trưởng Dầu mỏ Saudi Arabia Ali al-Naimi, các quốc gia sản xuất dầu mỏ bên ngoài Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) cần phải hợp tác, để tạo đà đi lên cho giá dầu. Ông Ali al-Naimi cho hay OPEC chỉ sản xuất 30% sản lượng dầu mỏ toàn cầu. Do đó, tổ chức này không chịu trách nhiệm một mình về tình trạng lao dốc của “vàng đen”.

Từ tháng 6/2014 đến tháng 2/2015, giá dầu đã giảm khoảng 60%, do nguồn cung dư dả, trong khi nhiều người tỏ ý lo ngại nhu cầu sẽ đình đốn khi kinh tế phục hồi chậm chạp. Tình hình càng thêm căng thẳng khi OPEC từ chối cắt giảm sản lượng hồi tháng 11/2014, để bảo vệ thị phần. 

MỚI - NÓNG