THẾ GIỚI 24H: 8.000 người Hồi giáo đổ về Indonesia hành lễ bất chấp dịch bệnh

Người hành hương từ Thái Lan, Ả-rập Xê-út, Ấn Độ và Philippines tập hợp tại Gowa, Indonesia. (Ảnh: Freemalaysiatoday)
Người hành hương từ Thái Lan, Ả-rập Xê-út, Ấn Độ và Philippines tập hợp tại Gowa, Indonesia. (Ảnh: Freemalaysiatoday)
TPO - Hôm 18/3, bất chấp dịch Covid-19 đang lây lan nhanh chóng, hơn 8.000 người Hồi giáo đã tập trung ở nhà thờ tại thành phố Gowa, Indonesia để hành lễ.

Ban tổ chức khẳng định những người hành hương tới tham dự sự kiện tại Gowa đã được kiểm tra thân nhiệt. Tuy nhiên, số người tham dự sự kiện vẫn chưa dừng lại, khiến cho công tác quản lý của chính quyên địa phương gặp nhiều khó khăn. Chính quyền địa phương cho biết công dân các nước Thái Lan, Saudi Arabia, Ấn Độ, Philippines và Indonesia liên tục đổ về thánh lễ làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh. Đến nay, Indonesia ghi nhận 227 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới, trong đó 19 người đã thiệt mạng.


Tính tới 6h sáng 19/3, thế giới ghi nhận 218.557 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 và 8.940 ca tử vong, trong đó số ca nhiễm virus và tử vong tăng vọt ở nhiều nước châu Âu. Lần đầu tiên số ca tử vong ở châu Âu vượt châu Á. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã thừa nhận rằng giới chức châu Âu ban đầu đã đánh giá sai mức độ nguy hiểm của virus SARS-CoV-2. Chủ tịch Ủy ban châu Âu cho biết các quốc gia thành viên sẽ tự quyết những lệnh giới nghiêm và các nước Liên minh châu Âu (EU) sẽ phối hợp rất chặt chẽ với nhau để chống dịch bệnh.


Quân đội Pháp đang tích cực triển khai 1 bệnh viện dã chiến vì số bệnh nhân nhiễm Sars-CoV-2 đổ về ngày càng nhiều. Bệnh viện dã chiến của quân đội Pháp đang được gấp rút triển khai tại thành phố Mulhouse, phía Đông nước Pháp. Theo kế hoạch, bệnh viện này sẽ được đưa vào hoạt động trước ngày 27/3 tới. Các trang thiết bị cho bệnh viện dã chiến được chuyển đến từ Paris, đang trong quá trình kiểm tra, trước khi được vận chuyển tới thành phố miền Đông này. Trong 24 giờ qua nước Pháp đã ghi nhận thêm 89 ca tử vong do virus SARS-CoV-2 và 1.404 ca mắc mới, nâng tổng số trường hợp tử vong lên 264 người và số ca mắc lên 9.134 người. Pháp cũng đã áp đặt lệnh phong tỏa trong ít nhất 15 ngày.


Ngày 18/3, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật trị giá 104 tỷ USD nhằm hỗ trợ người dân đối phó với những tác động của dịch Covid-19. Đây là gói hỗ trợ thứ hai được Quốc hội Mỹ thông qua trong trong bối cảnh ngày càng có những lo ngại về sự bùng phát dịch Covid-19 tại Mỹ, khiến nền kinh tế lớn nhất thế giới có nguy cơ rơi vào suy thoái. Dự luật được thông qua với các điều khoản chi trả bảo hiểm thất nghiệp, cho phép người lao động Mỹ được nghỉ phép hưởng lương trong tình huống khẩn cấp và được xét nghiệm virus SARS-CoV-2 miễn phí. Ngoài ra, người lao động vẫn được chi trả tối đa 10 ngày nghỉ ốm.


Cựu Thống đốc bang Massachusetts William Weld đã chính thức rời bỏ cuộc đua giành đề cử của đảng Cộng hòa sau khi thất bại trước Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trong một tuyên bố, ông Weld cho biết quyết định này có hiệu lực "ngay lập tức" và ông đã gửi lời cảm ơn những cử tri ủng hộ mình trong suốt chặng đường vừa qua.


Để đáp lại sự hỗ trợ về thiết bị y tế của EU khi Bắc Kinh đối phó với dịch Covid-19, Trung Quốc sẽ gửi 2,2 triệu khẩu trang và 50.000 bộ kit xét nghiệm tới EU trong tuần này. 25 trong số 27 quốc gia EU đã đồng ý tham gia một chương trình mua chung các thiết bị bảo hộ y tế, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc mua sắm, giảm giá mặt hàng này và tránh cạnh tranh giữa các quốc gia thành viên.


Ít nhất 2 người thiệt mạng và 603 người khác bị thương khi tham gia Lễ hội Hỏa giáo (Chaharshanbe Suri) tại nước này vào đêm 17/3 trước thềm Năm mới theo lịch Iran. Theo người phát ngôn của Cơ quan khẩn cấp Iran Mojtaba Khaledi, trong số những người bị thương có 32 ca bị thương nặng và phải phẫu thuật do nhảy qua các đống lửa và đốt pháo ở những nơi công cộng. Dù được chính quyền liên tục yêu cầu người dân tránh tụ tập đông người để ngăn ngừa lây lan dịch COVID-19 nhưng người dân Iran vẫn tổ chức Lễ hội Hỏa giáo.


Theo CNN ngày 18/3 đưa tin, giới chức Bắc Kinh tuyến bố sẽ trục xuất các phóng viên thường trú của các tờ báo Mỹ, nhằm đáp trả việc Nhà Trắng giới hạn số phóng viên Trung Quốc ở Washington. Thông báo được Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 17/3, phóng viên các tờ báo bị trục xuất gồm: New York Times, Wall Street Journal và Washington Post. Ngoài ra, phải cung cấp các hoạt động, chi tiêu tài chính và sở hữu bất động sản tại Trung Quốc. Các nhà báo bị ảnh hưởng bởi lệnh trục xuất phải liên lạc với cơ quan có thẩm quyền trong 4 ngày và nộp lại các giấy tờ cần thiết trong 10 ngày.

MỚI - NÓNG