Thầy ngoại cho tuyển Việt Nam

Sắp tới các tuyển thủ Việt Nam sẽ lại nằm dưới sự dẫn dắt của HLV ngoại. ảnh: VSI
Sắp tới các tuyển thủ Việt Nam sẽ lại nằm dưới sự dẫn dắt của HLV ngoại. ảnh: VSI
TP - Sau những thất bại liên tiếp của ĐTQG và U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của các HLV nội, đa số ý kiến của giới chuyên môn hiện nay đều cho rằng, LĐBĐVN (VFF) nên trở lại với phương án sử dụng HLV ngoại.

Việc chọn ai dẫn dắt ĐTQG và U23 Việt Nam trở thành vấn đề được quan tâm sau khi HLV Hoàng Văn Phúc thể hiện mong muốn rút lui, và gần như chắc chắn VFF sẽ chấp thuận.

Dự kiến, sau khi tổ chức Đại hội nhiệm kỳ VII để bầu nhân sự lãnh đạo chủ chốt, công việc đầu tiên VFF tiến hành là lựa chọn HLV mới. Hội đồng HLV quốc gia, cơ quan chịu trách nhiệm tư vấn chuyên môn cho VFF trong việc tuyển chọn HLV trưởng, qua tham khảo ý kiến của Tiền Phong, hầu hết đều nghiêng về phương án sử dụng HLV ngoại.

Theo HLV Mai Đức Chung, chưa bàn đến vấn đề chuyên môn, HLV nội khi dẫn dắt đội tuyển thường gặp phải một số khó khăn mà các thầy ngoại không phải chịu. “HLV ngoại ít bị chi phối bởi các mối quan hệ tình cảm với CLB, cầu thủ, việc ra quyết định cũng dễ dàng hơn. Họ cũng chịu ít áp lực từ báo chí, dư luận và cả lãnh đạo VFF. Tôi cho rằng ở thời điểm hiện tại, sử dụng HLV ngoại vẫn thích hợp đối với bóng đá Việt Nam”.

Quan điểm của HLV Mai Đức Chung nhận được sự ủng hộ của Chủ tịch Hội đồng HLV trưởng quốc gia Nguyễn Sỹ Hiển. Ông Hiển nói: “Trước mắt VFF đang vướng công tác chuẩn bị cho Đại hội nhiệm kỳ VII nên chúng tôi chưa được tham khảo ý kiến. Tuy nhiên tới đây nếu vào việc, tôi vẫn giữ quan điểm là chúng ta nên chọn HLV ngoại. Lý do vì sao thì chúng ta đã đề cập đến nhiều lần rồi, theo tôi không cần nhắc lại. Ở đây tôi chỉ muốn nói thêm là từ trước đến nay, HLV ngoại mới đưa đội giành được thành tích cụ thể chứ HLV nội thì chưa từng”.

Chuyên gia Lê Thế Thọ trong khi đó đề cập đến một khía cạnh khác của việc tuyển chọn HLV trưởng. “Dù chọn nội hay ngoại thì chúng ta cần thiết phải tạo điều kiện, cơ chế cho HLV trưởng được toàn quyền làm việc, phát huy tài năng”-ông Thọ nói.

Cần Giám đốc kỹ thuật

Đây là vấn đề đã được đề cập nhiều lần và VFF cũng không ít bận khẳng định, sẽ sớm thực hiện nhưng rốt cuộc vẫn chưa làm được. Trao đổi với Tiền Phong hôm qua, ông Nguyễn Sỹ Hiển đã nhắc lại việc Việt Nam cần sớm có một GĐKT, chịu trách nhiệm hoạch định hướng phát triển.

“Làm bóng đá không thể đòi hỏi thành công ngay lập tức. Nếu cứ thất bại là chúng ta sa thải ngay thì HLV nội hay ngoại cũng không thể làm được. Mà cũng không ai dám làm. Theo tôi đã đến lúc VFF cần sớm tiến hành việc thuê chuyên gia nước ngoài làm GĐKT. Dựa trên cơ sở đó chúng ta có thể thuê HLV ngoại và vạch ra kế hoạch cụ thể để triển khai cho các ĐTQG”-ông Hiển cho biết.

Về vấn đề này, trao đổi với Tiền Phong một quan chức VFF cho biết: “Chúng tôi cũng đã cân nhắc chứ không phải chưa tính tới. Ngặt vì thời gian vừa qua bóng đá Việt Nam có quá nhiều vấn đề phát sinh. Tới đây sau khi đại hội nhiệm kỳ VII xong xuôi, ban lãnh đạo mới của VFF sẽ có trách nhiệm rà lại toàn bộ dựa trên chiến lược phát triển bóng đá đã được Chính phủ phê duyệt, từ đó xây dựng kế hoạch cụ thể. Việc chọn GĐKT hay không cũng như thuê HLV nội hay ngoại, tới lúc đó sẽ được quyết định”.

Quan chức này cũng thừa nhận, với việc các ứng viên HLV nội liên tục từ chối dù VFF thiết tha mời, sẽ khó khăn nếu tiếp tục phương án sử dụng HLV nội. “Hoặc chúng ta phải chấp nhận việc người được mời và nhận lời có thể không phải là phương án ưng ý nhất”-vị này nói.

Đại hội VFF ngày 25/3 Trao đổi với Tiền Phong chiều qua, Phó chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung cho biết, Bộ Nội vụ hôm 11/3 đã cấp phép tổ chức Đại hội nhiệm kỳ VII vào ngày 25/3 theo kế hoạch đề nghị của VFF. “VFF hiện cũng đã hoàn tất công tác chuẩn bị để đại hội có thể diễn ra”-ông Trung nói. Được biết, ứng viên cho các vị trí lãnh đạo chủ chốt của VFF nhiệm kỳ VII cũng đã hoàn thành hồ sơ để có thể ra tranh cử tại đại hội.

MỚI - NÓNG