Tuyển Việt Nam và HLV Hoàng Văn Phúc chia tay hay không?

HLV Hoàng Văn Phúc (thứ hai bên trái) vẫn chưa đưa ra quyết định chính thức với ĐT Việt Nam. ảnh: VSI
HLV Hoàng Văn Phúc (thứ hai bên trái) vẫn chưa đưa ra quyết định chính thức với ĐT Việt Nam. ảnh: VSI
TP - Sau khi không thể đưa ĐT U23 Việt Nam vượt qua vòng bảng SEA Games 27 diễn ra vào cuối tháng 12 năm ngoái tại Myanmar, HLV Hoàng Văn Phúc đã xin từ chức và được lãnh đạo VFF động viên tiếp tục ở lại, ít nhất là cho tới sau khi ĐT Việt Nam kết thúc vòng loại Asian Cup 2015.

Trong trận đấu cuối cùng tại bảng E vòng loại Asian Cup 2015 với ĐT Hong Kong (Trung Quốc) vào ngày 5/3 vừa qua, ĐT Việt Nam đã thi đấu khá tốt và giành chiến thắng 3-1. Điều đáng nói là ĐT Việt Nam đã thể hiện thế trận áp đảo và toàn diện trước ĐT Hong Kong, thậm chí các học trò của ông Phúc còn có thể thắng đậm hơn nữa nếu như Văn Biển không sút hỏng quả 11m ở cuối trận.

Vấn đề đặt ra ở đây là cũng với HLV Hoàng Văn Phúc và thành phần cầu thủ tương tự như thế ở trận lượt đi (có Tấn Tài, Nguyên Sa và Hồng Quân, vắng Minh Châu, Trọng Hoàng, Quang Hải), ĐT Việt Nam đã thi đấu rất thất vọng và để thua ĐT Hong Kong tỷ số 0-1. Có vẻ như ĐT Việt Nam ở 2 lượt trận với ĐT Hong Kong là 2 đội bóng hoàn toàn khác nhau, từ chuyên môn cho tới tinh thần, cho dù chỉ đặt dưới quyền dẫn dắt của một HLV trưởng.

Trong buổi họp báo sau trận ĐT Việt Nam - ĐT Hong Kong, HLV Hoàng Văn Phúc đã từ chối trả lời thẳng vào câu hỏi về tương lai của ông ở ĐT Việt Nam. Nhà cầm quân này chỉ nói rằng ông vẫn còn thời hạn hợp đồng với VFF và cần có thêm thời gian để suy nghĩ.

Đây không phải là lần đầu tiên HLV Hoàng Văn Phúc đưa ra câu trả lời kiểu bỏ ngỏ như vậy, bởi suốt từ khi SEA Games 27 kết thúc cho tới nay, ông Phúc chưa một lần khẳng định cụ thể về nguyện vọng của mình, rằng muốn tiếp tục cuộc phiêu lưu với ĐT Việt Nam hay quyết tâm rút lui.

Thông tin từ VFF cho biết, lãnh đạo VFF sẽ có cuộc làm việc với HLV Hoàng Văn Phúc sau khi kết thúc trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Hong Kong để bàn về phương án hợp tác giữa 2 bên trong thời gian

sắp tới.

Người đưa ra quyết định để VFF ký hợp đồng với HLV Hoàng Văn Phúc là nguyên Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ đã từ chức, còn quyền Chủ tịch VFF hiện tại, ông Lê Hùng Dũng, chính là người đã đặc biệt có ấn tượng với ông Phúc sau khi chứng kiến ĐT U22 Việt Nam do ông Phúc dẫn dắt thi đấu tưng bừng ở BTV Cup 2012. Vì thế, khả năng ông Phúc có tiếp tục dẫn dắt ĐT Việt Nam hay không vẫn còn bỏ ngỏ.

Nếu kiên quyết chia tay chiếc ghế HLV trưởng ĐT Việt Nam, HLV Hoàng Văn Phúc có thể sẽ được VFF giao cho một vị trí nào đấy ở phòng Các ĐTQG hoặc Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ để huấn luyện cầu thủ trẻ đúng như nguyện vọng trước đây của ông Phúc. Cũng có khả năng VFF sẽ mời một HLV khác ngồi vào chiếc ghế HLV trưởng ĐT Việt Nam và ông Phúc có thể ở lại làm trợ lý.

Hiện tại, với việc quyền Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đã hoàn thiện hồ sơ ứng cử và là ứng viên duy nhất cho vị trí Chủ tịch VFF khóa VII, hướng đi của bóng đá Việt Nam trong giai đoạn sắp tới gần như sẽ được xác định. Cho dù tiếp tục ở lại hay chia tay ĐT Việt Nam thì HLV Hoàng Văn Phúc cũng khó lòng bảo toàn được vị trí như hiện tại, bởi thành tích thất vọng của ĐT Việt Nam và ĐT U23 Việt Nam dưới tay ông Phúc trong hơn một năm qua chính là câu trả lời rõ ràng nhất về năng lực của nhà cầm quân này.

Thông tin từ VFF cho biết, lãnh đạo VFF sẽ có cuộc làm việc với HLV Hoàng Văn Phúc sau khi kết thúc trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Hong Kong để bàn bạc về phương án hợp tác giữa 2 bên trong thời gian sắp tới.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.