Thay đổi chưa từng có: Sinh viên có thể thi tốt nghiệp tại... doanh nghiệp

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Để hỗ trợ doanh nghiệp (DN) phục hồi sản xuất, bù đắp thiếu hụt lực lượng lao động, các trường trung cấp, cao đẳng nghề được phép đưa sinh viên tới các DN liên kết vừa học vừa làm, thậm chí có thể tổ chức thi tốt nghiệp cho các em ngay tại DN.

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐ-TB&XH) vừa có văn bản cho phép và hướng dẫn các trường cao đẳng, trung cấp nghề đưa sinh viên, học sinh năm cuối thực hành, thực tập tại DN, kết hợp vừa học vừa làm. Đây cũng là một trong các giải pháp nhằm hỗ trợ các DN phục hồi, bổ sung nguồn cung lao động thiếu do ảnh hưởng dịch COVID-19.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp Phạm Vũ Quốc Bình cho hay, hiện DN đang phục hồi sản xuất sau ảnh hưởng dịch COVID-19, nhiều DN thiếu lao động để phục hồi sản xuất. Do đó, tổng cục khuyến khích các trường trung cấp, cao đẳng thúc đẩy liên kết với DN, đưa học sinh, sinh viên năm cuối đến DN thực hành, thực tập và tham gia hỗ trợ sản xuất, kinh doanh theo hình thức vừa học vừa làm.

Với các nội dung dạy lý thuyết, trong thời gian học sinh, sinh viên kết hợp thực hành tại DN các trường có thể tổ chức dạy trực tuyến, hoặc kết hợp giữa trực tuyến và trực tiếp tại trường, hoặc dạy lý thuyết trực tiếp tại DN đủ điều kiện.

Đặc biệt, theo ông Bình, tổng cục cho phép các trường tổ chức thi kết thúc môn học, thi tốt nghiệp ngay tại DN nếu đáp ứng các điều kiện đảm bảo chất lượng, và tuân thủ quy trình tổ chức thi theo quy định. Với phương thức đào tạo tích luỹ mô đun hoặc tín chỉ, các trường tổ chức xét công nhận tốt nghiệp ngay cho người học đủ điều kiện để đảm bảo quá trình làm việc của học sinh, sinh viên tại DN không bị gián đoạn.

Thay đổi chưa từng có: Sinh viên có thể thi tốt nghiệp tại... doanh nghiệp ảnh 1

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cho phép các trường nghề được tổ chức thi tốt nghiệp cho người học ngay tại doanh nghiệp trong quá trình liên kết đào tạo.

Để thuận lợi cho nhà trường và DN trong quá trình trên, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp còn có cả hợp đồng mẫu về liên kết đào tạo giữa nhà trường và DN để các trường tham khảo.

Trước đó, Bộ LĐ-TB&XH đã ban hành chương trình phục hồi thị trường lao động sau dịch COVID-19, trong bối cảnh hoạt động sản xuất, kinh doanh phục hồi nhưng nguồn cung lao động thiếu trầm trọng (vì nhiều người đã rời đô thị về quê chưa trở lại). Một trong các giải pháp được bộ này đề ra là sử dụng học sinh, sinh viên năm cuối đang theo học các trường nghề đi thực hành, thực tập tại DN kết hợp vừa học vừa làm, qua đó bù đắp một phần nguồn nhân lực thiếu hụt cho DN. Với người học, quá trình đi làm tại DN vẫn đảm bảo chương trình học, vừa có thêm thu nhập và cơ hội có việc làm ngay khi ra trường. Với nhà trường, khi liên kết đào tạo trực tiếp tại DN sẽ không phải đầu tư máy móc, thiết bị cho phần dạy thực hành tại trường.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).