Tháo dỡ điểm dừng chân du lịch xây trên bãi đá nham thạch ngàn năm tuổi ở đảo Bé-Lý Sơn

Tháo dỡ điểm dừng chân du lịch xây trên bãi đá nham thạch ngàn năm tuổi ở đảo Bé-Lý Sơn
TPO - Một trong hai điểm dừng chân du lịch bằng bê tông cốt thép trên bãi đá nham thạch hàng ngàn năm ở đảo An Bình, huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi khiến dư luận phản ứng trong những ngày qua, vừa được chính quyền huyện đảo Lý Sơn quyết định tháo dỡ.
Chiều 22/9, đại diện lãnh đạo Trung tâm Truyền thông - Văn hóa - Thể thao huyện Lý Sơn (đơn vị chủ đầu tư dự án) thông tin, UBND huyện đã thống nhất cho tháo dỡ điểm dừng chân số 2 (phía Đông bãi Hang), và sẽ nghiên cứu, khảo sát vị trí mới phù hợp hơn để xây dựng lại.

Theo vị này, hiện phía đơn vị nhà thầu đang tháo dỡ toàn bộ công trình của điểm dừng chân số 2 để trả lại mặt bằng nguyên trạng. Trong khi đó, điểm dừng chân số 1 (Mom Tàu) vẫn được giữ lại để tiếp tục thi công vì vị trí này phù hợp, ngắm được toàn cảnh bãi Mom Tàu và nhìn sang đảo Lớn.
Tháo dỡ điểm dừng chân du lịch xây trên bãi đá nham thạch ngàn năm tuổi ở đảo Bé-Lý Sơn ảnh 1         Điểm dừng chân bằng bê tông cốt thép tại bãi đá nham thạch hàng ngàn năm tuổi phía Đông bãi Hang ở đảo An Bình sẽ được tháo dỡ. Ảnh: PV
“Hiện tại công trình chỉ mới thi công đạt khoảng 40- 50% khối lượng nên việc tháo dở sẽ diễn ra nhanh chóng. Nhà thầu thi công đã đồng ý chi trả toàn bộ kinh phí cho công tác này. Một số nguyên vật liệu như ngói lợp phần mái, ghế gỗ (chưa lắp đặt) nhà thầu sẽ tái sử dụng để tránh phát sinh thêm chi phí sau này”, vị này cho biết thêm. Trước đó, trên cơ sở nguyện vọng của người dân thôn Bắc, xã An Bình (đảo Bé), huyện Lý Sơn về việc đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển du lịch, UBND huyện Lý Sơn đã quyết định đầu tư 2 điểm dừng chân du lịch, ở Mom Tàu và phía Đông bãi Hang trên đảo An Bình.  Tuy nhiên, một trong hai vị trí được xây dựng ngay trên bãi đá nham thạch có niên đại hàng ngàn năm tuổi và đang nằm trong khu vực được tỉnh Quảng Ngãi đệ trình UNESCO công nhận là Công viên địa chất toàn cầu. Vì vậy, việc xây dựng các điểm dừng chân trên không những phá vỡ cảnh quan, biến dạng vẻ đẹp hoang sơ mà còn khiến nhiều người bức xúc.
Tháo dỡ điểm dừng chân du lịch xây trên bãi đá nham thạch ngàn năm tuổi ở đảo Bé-Lý Sơn ảnh 2       Điểm dừng chân số 1 tại Mom Tàu cũng được xây dựng bằng bê tông cốt thép. Ảnh: PV
Được biết, tại Thông báo số 439/TB-HU của Huyện ủy Lý Sơn, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thống nhất phương án trước mắt chỉ đầu tư tối đa hai điểm dừng chân du lịch tại đảo Bé trên cơ sở xem xét tình hình thực tế về diện tích, không gian, nhu cầu sử dụng của du khách. Đến ngày 14/7/2020, UBND huyện Lý Sơn ra Quyết định số 1357/QĐ- UBND về việc phê duyệt báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật công trình, bao gồm hạng mục: Điểm dừng chân số 1 và điểm dừng chân số 2 (trong đó điểm dừng chân số 1 được xây dựng tại Mom Tàu là hoàn toàn phù hợp); giao cho Trung tâm Truyền thông- Văn hóa- Thể thao làm chủ đầu tư, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thiết kế kiến trúc xây dựng Không Gian Xinh làm đơn vị khảo sát, thiết kế, lập dự toán xây dựng. Cụ thể, điểm dừng chân 1 (tại Mom Tàu), có diện tích khoảng 30m2, được thiết kế hình tròn, có đường kính 6,2m, chiều cao khoảng 5,6m. Riêng tính từ mặt nền lên sàn tầng trệt cao khoảng 2,3m; từ sàn tầng trệt lên sàn phía trên là 3,45m. Điểm dừng chân số 2 (tại phía Đông bãi Hang), có diện tích khoảng 26m2, được thiết kế theo hình thất giác, có mặt cạnh rộng gần 2,7m, tổng chiều cao công trình khoảng 5,2m. Trong đó phần thân công trình cao 3m, còn lại là phần mái. Tổng dự án có mức đầu tư 1,2 tỷ đồng, được trích từ nguồn ngân sách huyện, dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2020.
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.