Thanh Tuyền - Suối vẫn đằm xanh

Thanh Tuyền - Suối vẫn đằm xanh
TP - “Nữ hoàng nhạc sến” của những năm 80-90 thế kỷ trước - Thanh Tuyền vừa có một đêm nhạc thành công tại cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội. Sau 40 năm ca hát ở xứ người, lần đầu chị trình diễn trước khán giả Thủ đô.
Thanh Tuyền hát ở Hà Nội Ảnh: Ngô Bá Lục
Thanh Tuyền hát ở Hà Nội. Ảnh: Ngô Bá Lục.

Chân còn nhói đau sau một tai nạn bên Mỹ, Thanh Tuyền gắng bước lên sân khấu trong tà áo dài. Khán giả tỏ ra nồng nhiệt khiến ca sĩ nghẹn lời. Phận tơ tằm, Thuyền không bến đỗ, Xin đừng quên em, Đà Lạt hoàng hôn, Ngày xưa anh nói, Nỗi buồn hoa phượng… Ở tuổi 60, Thanh Tuyền vẫn có thể hát liền mạch. Chị nói, hát để tri âm, để trả ơn đời, để thay lời chất chứa tâm sự.

Mùa hè 1964 khi vừa 15 tuổi, nữ sinh trường Bùi Thị Xuân ở Đà Lạt - Phạm Như Mai– khởi nghiệp ca sỹ. Rồi cô ký hợp đồng với hãng băng Continental của nhạc sỹ Nguyễn Văn Đông ngay khi chân ướt chân ráo vào Sài Gòn học hết phổ thông. Dòng suối trong Đà Lạt được Continental mô tả như một siêu phẩm danh giá nhất của Thanh Tuyền và của hãng.

Từ thành thị đến nông thôn miền Nam, giọng hát Thanh Tuyền vang lên, nhưng rất ít người biết mặt bởi phương tiện truyền thông khi ấy rất thô sơ. Ba năm sau, Thanh Tuyền cùng Chế Linh tạo thành cặp song ca, hiện tượng chưa từng có trong giới nhạc vàng.

Thanh Tuyền tâm sự: “Ai đó chọn dòng nhạc sang, nhạc “trí thức” để hát, còn tôi, tôi hãnh diện với dòng nhạc mà người ta bảo là sến, nói về tâm tư của những con người bình thường, những điều gần gũi và thực tế”. Và kể, thật ra chị không có bí quyết gì để giữ giọng hát, mà chỉ có nỗi đam mê.

Trong đêm nhạc, Thanh Tuyền song ca cùng Randy. Cách nhau cả thế hệ nhưng họ tỏ ra ăn ý với những ca khúc gắn với tên tuổi Chế Linh - Thanh Tuyền. Randy tâm sự: “Được hát với Thanh Tuyền là niềm hãnh diện đối với ca sỹ trẻ chúng tôi”.

Một phút có trong sự thật

Hôm nay, 4- 12, tại Hà Nội diễn ra lễ phát động cuộc thi làm phim 1 phút có trong sự thật. Đây là seri phim tài liệu ngắn đang được phát sóng lúc 18 giờ 53-18 giờ 55, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trên kênh VTV1, do VNPT, Life Productions và VTV sản xuất nhưng nay được mở rộng cho mọi đối tượng cùng tham gia.

Người dự thi có thể gửi bài với hai nội dung: Video Clip hoàn chỉnh hoặc tác phẩm dự thi ở dạng thông tin - ý tưởng chủ đề. Thông tin chi tiết xem tại: http://1suthat.vn P.V

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG