Thanh toán không dùng tiền mặt tại Khu du lịch Đất Mũi

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 2/3, tại Khu du lịch Đất Mũi, Tỉnh Đoàn Cà Mau, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Cà Mau phối hợp tổ chức lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2023 với chủ đề “Tuổi trẻ Cà Mau tiên phong chuyển đổi số”.

Tham dự lễ có ông Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau; anh Nguyễn Hoàng Đạo, Bí thư Tỉnh Đoàn Cà Mau; Hoa hậu liên lục địa 2022 Lê Nguyễn Bảo Ngọc cùng sự có mặt của gần 500 cán bộ, đoàn viên thanh niên về dự.

Tại chương trình, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau ký kết chương trình phối hợp vận động các nguồn lực để hỗ trợ thực hiện các biện pháp khoanh nuôi xúc tiến tái sinh, quản lý, bảo vệ góp phần phát huy tối đa khả năng tái sinh, diễn thế tự nhiên để phục hồi rừng trong giai đoạn 2023 - 2027 là 400.000 cây.

Thanh toán không dùng tiền mặt tại Khu du lịch Đất Mũi ảnh 1

Ông Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau trao cờ lệnh ra quân Tháng Thanh niên cho anh Nguyễn Hoàng Đạo, Bí thư Tỉnh Đoàn Cà Mau.

Ngoài ra, Tỉnh Đoàn đã vận động Công ty cổ phần quảng cáo thương mại Sen Vàng, hệ thống Nha khoa Sài Gòn Tâm Đức chi nhánh tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu trao tặng 10 chiếc xe đạp, 20 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá 25 triệu đồng; trao 3 phần quà cho gia đình chính sách, gia đình cán bộ đoàn có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần quà trị giá 3 triệu đồng, tổng trị giá 34 triệu đồng.

Thanh toán không dùng tiền mặt tại Khu du lịch Đất Mũi ảnh 2

Anh Nguyễn Hoàng Đạo, Bí thư Tỉnh Đoàn Cà Mau và Hoa hậu liên lục địa 2022 Lê Nguyễn Bảo Ngọc trao tặng chiếc xe đạp học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Đây là món quà hết sức ý nghĩa dành tặng cho các em học sinh, các bạn đoàn viên thanh niên và người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Cà Mau, góp phần động viên, chia sẻ, hỗ trợ các em học sinh có thêm điều kiện đến trường, tiếp tục vững bước trên hành trình vượt khó, vươn lên trong học tập, trở thành công dân có ích cho xã hội.

Đồng thời, sau phần lễ khởi động Tháng Thanh niên sẽ thực hiện các công trình phần việc như: Trồng 3.000 cây rừng tại Khu du lịch Mũi Cà Mau; thực hiện các hoạt động “Hãy làm sạch biển”; các hoạt động về chuyển đổi số như: “Điểm du lịch thanh toán không dùng tiền mặt” tại khu du lịch Đất Mũi; tổ chức tập huấn kiến thức chuyển đổi số cho hơn 400 đoàn viên thanh niên; tổ chức Diễn đàn “Thanh niên khát vọng tiên phong chuyển đổi số”.

Thanh toán không dùng tiền mặt tại Khu du lịch Đất Mũi ảnh 3

Ban Chỉ đạo Tháng Thanh niên trồng rừng tại Khu du lịch Mũi Cà Mau.

Cũng trong ngày khởi động Tháng Thanh niên năm 2023, Tỉnh Đoàn chỉ đạo các Huyện, Thành Đoàn và tương đương đồng loạt ra quân thực hiện các công trình, phần việc hưởng ứng lễ khởi động Tháng Thanh niên với tổng giá trị là trên 1 tỷ 252 triệu đồng. Tổng các công trình, phần việc do Tỉnh Đoàn và các Đoàn trực thuộc sẽ được tổ chức thực hiện trong Tháng Thanh niên năm 2023 là hơn 7 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.