Có 27 kết quả :

Phó Chủ tịch HSV Trường Đại học Y Dược Cần Thơ trưởng thành và trau dồi nhiều kỹ năng khi tham gia hoạt động Đoàn-Hội

Phó Chủ tịch HSV Trường Đại học Y Dược Cần Thơ trưởng thành và trau dồi nhiều kỹ năng khi tham gia hoạt động Đoàn-Hội

TPO - Triệu Phượng Hằng đang là sinh viên năm thứ 6, khoa Y, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Với sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, Phượng Hằng đã tổ chức, tham gia nhiều hoạt động của Đoàn-Hội có ý nghĩa, đóng góp tích cực cho cộng đồng, xã hội. Nữ sinh trở nên tự tin, trưởng thành qua các vai trò đảm nhận và là một trong những sinh viên tiêu biểu của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng: Cần Thơ phải thực sự trở thành trung tâm, động lực của ĐBSCL

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng: Cần Thơ phải thực sự trở thành trung tâm, động lực của ĐBSCL

TPO - "Thành phố Cần Thơ phải thực sự trở thành trung tâm của vùng về dịch vụ thương mại, du lịch, logistics, công nghiệp chế biến, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, giáo dục và đào tạo, y tế chuyên sâu, khoa học - công nghệ, văn hoá, thể thao; là đô thị hạt nhân, một cực tăng trưởng của vùng ĐBSCL và cả nước, góp phần kết nối nước ta với các nước thuộc Tiểu vùng sông Mê Kông", Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại Lễ kỷ niệm 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc T.Ư.
Chàng trai tự hào là Đại biểu chỉ định duy nhất của thành phố Cần Thơ được vinh danh

Chàng trai tự hào là Đại biểu chỉ định duy nhất của thành phố Cần Thơ được vinh danh

TPO - Danh Khương (sinh năm 2000 tại Cần Thơ) vinh dự trở thành Đại biểu chỉ định duy nhất của thành phố Cần Thơ được vinh danh "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VII - năm 2023". Ngoài ra, trong suốt quá trình hoạt động Đoàn, Khương còn nhận được nhiều thành tích, giấy khen đáng quý.
Cảnh báo chỉ số tia cực tím tại Nam Bộ nguy cơ gây hại rất cao

Cảnh báo chỉ số tia cực tím tại Nam Bộ nguy cơ gây hại rất cao

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chỉ số tia cực tím (UV) trong ngày 6/8 tại các tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc đạt ngưỡng nguy cơ gây hại trung bình (mức 3.3-4.0), riêng thành phố Hải Phòng đạt ngưỡng gây hại cao (5.8) trong khoảng từ 11-12 giờ. Các tỉnh, thành phố khu vực Nam Bộ đạt ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao (8.3-10.3).
Yêu cầu hoàn chỉnh hồ sơ quy hoạch Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050

Yêu cầu hoàn chỉnh hồ sơ quy hoạch Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050

TPO - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường yêu cầu các sở ngành thành phố và địa phương quan tâm rà soát, xem xét kỹ trên từng ngành, lĩnh vực và địa phương gắn với Quy hoạch vùng ÐBSCL để kịp thời có đề xuất về Sở KH&ĐT về những nội dung cần bổ sung, điều chỉnh cho quy hoạch thành phố.
Trung Bộ và Nam Bộ có chỉ số tia cực tím gây hại rất cao

Trung Bộ và Nam Bộ có chỉ số tia cực tím gây hại rất cao

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 14/4, các tỉnh, thành phố miền Trung và miền Nam đều có chỉ số tia cực tím cao nhất trong ngày ở mức rất cao, phổ biến xảy ra trong khoảng từ 10 - 14 giờ. Các, tỉnh, thành phố miền Bắc và Thủ đô Hà Nội đạt mức cao; thành phố Hạ Long (Quảng Ninh), thành phố Hải Phòng đều đạt mức trung bình.
Kiện toàn nhân sự chủ chốt thành phố Cần Thơ.

Kiện toàn nhân sự 7 tỉnh thành

Thành phố Cần Thơ, Hà Nội, Đà Nẵng, Tỉnh ủy Bắc Kạn, Quảng Trị, UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Tuyên Quang vừa tiến hành kiện toàn nhân sự chủ chốt một số cơ quan, đơn vị.
Nâng cánh Đồng bằng sông Cửu Long

Nâng cánh Đồng bằng sông Cửu Long

TP - Con đường Võ Văn Kiệt, từ trung tâm TP Cần Thơ đến sân bay Trà Nóc, đã hoàn thành nhưng đèn đường chưa có. Giám đốc Sở GT-VT Cần Thơ Lư Thành Đồng cho biết, vốn đầu tư con đường hơn 1.800 tỷ đồng từ trái phiếu Chính phủ, nhưng Cần Thơ mới nhận được khoảng 1.000 tỷ.