Chàng trai tự hào là Đại biểu chỉ định duy nhất của thành phố Cần Thơ được vinh danh

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Danh Khương (sinh năm 2000 tại Cần Thơ) vinh dự trở thành Đại biểu chỉ định duy nhất của thành phố Cần Thơ được vinh danh "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VII - năm 2023". Ngoài ra, trong suốt quá trình hoạt động Đoàn, Khương còn nhận được nhiều thành tích, giấy khen đáng quý.

Danh Khương hiện đang là sinh viên ngành Marketing tại Trường Đại học Nam Cần Thơ. Chia sẻ về cơ duyên với các hoạt động Đoàn, nam sinh cho biết ngay từ khi trở thành tân sinh viên của trường đã tích cực tham gia hoạt động Đoàn gắn bó trong suốt thời gian qua.

Theo Danh Khương, hoạt động Đoàn mang đến nhiều cơ hội để gắn kết với cộng đồng, học hỏi từ những người có kinh nghiệm và tham gia vào những dự án có ý nghĩa.

Nam sinh nói thêm: “Hoạt động Đoàn không chỉ giúp mình phát triển kỹ năng xã hội và lãnh đạo, mà còn hiểu rõ hơn về các vấn đề xã hội. Đặc biệt, mình tin rằng hoạt động Đoàn có thể làm thay đổi tích cực cho cộng đồng và giúp mình tự thấy bản thân hữu ích trong việc đóng góp cho xã hội”.

Chàng trai tự hào là Đại biểu chỉ định duy nhất của thành phố Cần Thơ được vinh danh ảnh 1

Danh Khương hiện đang là sinh viên ngành Marketing tại Trường Đại học Nam Cần Thơ.

Đảm nhận vai trò của một sinh viên và một thành viên của Đoàn, Khương cho biết việc cân bằng giữa việc học và hoạt động đoàn là một thách thức khá lớn.

Khi tham gia hoạt động Đoàn, nam sinh phải dành nhiều thời gian cho các cuộc họp, sự kiện và dự án xã hội, điều này có tác động lớn, làm ảnh hưởng đến thời gian dành cho việc học và ôn tập.

Vấn đề này càng trở nên khó khăn hơn với Danh Khương khi gần đến thời kỳ thi hoặc có nhiều bài tập cần hoàn thành.

Để đảm bảo kết quả học tập và hoàn thành trách nhiệm với hoạt động Đoàn, Khương đã có một số cách để khắc phục khó khăn này. Đầu tiên, cậu lập một kế hoạch, lịch trình cụ thể và tuân thủ một cách có kỷ luật.

Khương xác định rõ ràng các mốc thời gian dành riêng cho việc học và thời gian dành cho hoạt động Đoàn, đảm bảo rằng cả hai mặt đều được quản lý tốt. Mặt khác, nam sinh cố gắng làm việc thông minh bằng cách ưu tiên nhiệm vụ quan trọng và tranh thủ học tập trong khoảng thời gian rảnh rỗi.

“Mình lấy ví dụ như khi chờ đợi một cuộc họp bắt đầu hoặc trong những chuyến đi dài, khi ngồi chờ mình sẽ làm bài, ôn lại bài hoặc trao đổi thông tin với lớp”, Khương cho biết.

Song song với đó trách nhiệm trong việc hoạt động Đoàn luôn được cậu đặt lên hàng đầu. Đối với Khương trách nhiệm này bao gồm nhiều khía cạnh, trong đó bao gồm trách nhiệm đối với cộng đồng và trách nhiệm đối với dự án, nhiệm vụ cụ thể.

Khi tham gia vào hoạt động Đoàn, Khương đảm nhận trách nhiệm đối với cộng đồng sinh viên và xã hội. Điều này đòi hỏi nam sinh phải làm việc chăm chỉ để cống hiến và đóng góp cho mọi người, đồng thời luôn phải lắng nghe và đáp ứng nhu cầu của cộng đồng.

Bên cạnh đó, đối với dự án và nhiệm vụ cụ thể trong hoạt động Đoàn, nam sinh giữ vai trò lãnh đạo hoặc tham gia vào các dự án cụ thể, buộc Khương phải đảm bảo dự án được triển khai một cách suôn sẻ và hiệu quả. Đối mặt với trách nhiệm và áp lực của mỗi nhiệm vụ được giao đã giúp chàng trai Cần Thơ rèn luyện tính kiên nhẫn, sự kiên trì và khả năng thích nghi với mọi tình huống.

Với sự nỗ lực của bản thân, tình yêu lớn dành cho hoạt động Đoàn, Danh Khương trở thành gương mặt tiêu của trường, thành phố và trung ương. Trong suốt quá trình hoạt động, Khương đã đạt được một số thành tựu như đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường năm học 2020 – 2021 và năm học 2021-2022, đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Thành phố năm học 2020-2021 và năm học 2021-2022, danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương năm học 2021-2022, được Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tuyên dương Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và Giải thưởng “Sao Tháng Giêng” năm 2022,…

Đặc biệt, danh hiệu Danh Khương tự hào nhất trong quá trình hoạt động đoàn là trở thành Đại biểu chỉ định duy nhất của thành phố Cần Thơ được vinh danh "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VII - năm 2023". Với cậu, đây là một vinh dự lớn, cho thấy sự công nhận cho những nỗ lực và đóng góp trong việc xây dựng cộng đồng và tham gia vào các hoạt động xã hội.

Nhận được thành tích, Danh Khương bày tỏ sự phấn khích, tự hào, bên cạnh đó là tinh thần trách nhiệm lớn lao hơn. Danh hiệu này đã mở ra cơ hội cho chàng sinh viên cơ hội để tiếp tục đóng góp và tạo ra tầm ảnh hưởng tích cực trong cộng đồng. Bên cạnh đó, Khương khẳng định điều này đi kèm với trách nhiệm được nâng cao đối với cộng đồng và thành phố Cần Thơ.

Chàng trai tự hào là Đại biểu chỉ định duy nhất của thành phố Cần Thơ được vinh danh ảnh 2

Danh Khương vinh dự trở thành Đại biểu chỉ định duy nhất của thành phố Cần Thơ được vinh danh "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VII - năm 2023".

Chia sẻ về quan điểm sống bản thân tâm đắc nhất, Danh Khương bộc bạch: “Không bao giờ ngừng học hỏi và phát triển bản thân”.

“Với mình, cuộc sống là một hành trình không ngừng và mỗi người luôn phải đối mặt với những thách thức, thay đổi và cơ hội mới, bằng cách không ngừng học hỏi và phát triển bản thân. Bất cứ ai cũng có khả năng thích nghi với môi trường xung quanh, phát triển kỹ năng và nâng cao năng lực của mình để đối phó với những tình huống khác nhau”.

Học hỏi với Khương không chỉ liên quan đến việc thu nạp kiến thức trên trường mà còn là kinh nghiệm sống từ mọi người xung quanh và từ chính bản thân trong mỗi tình huống. Hơn nữa, quan điểm này cũng thúc đẩy sự sáng tạo và khám phá. Khi chủ động học hỏi và đón nhận kiến thức, chúng ta có thể tạo ra những ý tưởng mới, giải quyết các vấn đề phức tạp và đóng góp tích cực vào xã hội.

Chàng trai tự hào là Đại biểu chỉ định duy nhất của thành phố Cần Thơ được vinh danh ảnh 3

Chia sẻ về quan điểm sống bản thân tâm đắc nhất, Danh Khương bộc bạch: “Không bao giờ ngừng học hỏi và phát triển bản thân”.

Nhắn nhủ đến các bạn sinh viên trẻ có chung niềm yêu thích hoạt động Đoàn, Khương chia sẻ: “Hoạt động Đoàn không chỉ giúp bạn phát triển kỹ năng cá nhân, mà còn mang lại cơ hội thú vị để tạo dấu ấn trong cộng đồng và xây dựng mối quan hệ đáng trân trọng. Hãy luôn tin tưởng vào khả năng của mình và đặt ra những mục tiêu lớn trong hoạt động Đoàn. Đừng sợ khó khăn và thất bại, vì từ những thất bại chính là nơi bạn học được nhiều nhất. Hãy luôn nỗ lực và kiên nhẫn, vì công trình tốt sẽ đem lại giá trị vượt xa những khó khăn ban đầu”.

Trong thời gian tới, Khương sẽ tiếp tục cống hiến hết mình cho hoạt động Đoàn, tham gia vào các dự án xã hội và từ thiện để hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn. Điều quan trọng nhất, Khương hy vọng bản thân luôn hết mình sống với niềm đam mê, nhiệt huyết của tuổi trẻ trong hoạt động Đoàn và sứ mệnh xã hội.

Ảnh: Nhân vật cung cấp

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

SVVN - 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên có mặt tại Học viện Ngoại giao để tham dự chương trình đối thoại giữa Tổng Thư ký ASEAN với thanh niên ASEAN về chủ đề 'Thanh niên ASEAN - Tương lai ASEAN: Vai trò của Thanh niên trong việc định hình tương lai ASEAN'. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ 'Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024'.
Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.