Dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng: Lại trồng cây, xây nhà 'đón đầu' đền bù

TP - Nắm thông tin tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng sẽ đi qua địa bàn, nhiều người dân ở xã Trường Xuân, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ xây dựng công trình trên đất nông nghiệp, thậm chí trồng nhiều loại cây để chờ đền bù.

Dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đoạn đi qua địa bàn xã Trường Xuân dài 6,41km, phải thu hồi hơn 11ha, với gần 200 hộ dân, trong đó có 51 trường hợp có nhà bị ảnh hưởng

Dãy nhà 6 căn “mọc” trên đất lúa bị cơ quan chức năng xử phạt

Dãy nhà 6 căn “mọc” trên đất lúa bị cơ quan chức năng xử phạt

Ngày 21/4, theo ghi nhận của phóng viên, bên cạnh tỉnh lộ 922 đoạn qua địa bàn xã Trường Xuân, huyện Thới Lai có 6 căn nhà liền nhau được xây dựng bằng tôn, nằm gần cột mốc giải phóng mặt bằng dự án cao tốc. Đáng chú ý, xung quanh ngôi nhà này được người dân trồng nhiều loại cây như: xoài, dừa… mà không có người ở.

Được biết, để phục vụ dự án cao tốc, UBND huyện Thới Lai có thông báo thu hồi đất đồng loạt từ ngày 5/12/2022. Trước đó, địa phương đã có công bố quy hoạch vào ngày 15 - 16/11/2022. Xã Trường Xuân là nơi số hộ có đất bị ảnh hưởng nhiều nhất huyện.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND xã Trường Xuân thông tin: “Khi chưa có thông báo thu hồi đất, địa phương đã lấy ý kiến người dân để triển khai quy hoạch. Trước khi quy hoạch, xã đã xin ý kiến người dân được kiểm kê tài sản trước để đẩy nhanh tiến độ và được mọi người thống nhất. Sau khi kiểm kê thì phát hiện 29 trường hợp trồng cây trong phần đất quy hoạch, 6 hộ xây nhà trên đất lúa”.

Theo ông Bình, họ trồng cây rải rác trên 6,41 km dự án cao tốc. Tuy nhiên, chưa thể xác định được mốc thời gian trồng, cho nên, các cơ quan chuyên môn đang tiến hành xác minh. Do đây thuộc lĩnh vực nông nghiệp nên Hội đồng bồi thường giao cho ngành nông nghiệp phụ trách xác minh: mật độ cây trồng, thời gian sinh trưởng... Các trường hợp mà xã đang nghi ngờ là trồng đối phó hiện chưa có cơ sở. Sau khi nhận được kết quả xác minh của cơ quan chuyên môn sẽ có biện pháp xử lý phù hợp. Do đây là dự án trọng điểm nên cần xác minh, kiểm tra thận trọng và giải quyết, xử lý ngay từ ban đầu để tránh bồi thường không đúng.

Ông Bình cũng cho biết, khi có thông báo thu hồi đất, huyện đã hạn chế các quyền như trồng trọt, xây dựng trên đất quy hoạch. Nếu hội đồng bồi thường huyện xác định các trường hợp là trồng cây trước quy hoạch thì quyền bồi thường, quyền sử dụng đất vẫn còn, còn nếu trồng để đối phó thì sẽ bị bác bỏ.

Trong 29 trường hợp này, các trường hợp phù hợp hay không phù hợp sẽ được xử lý dựa trên cơ sở của ngành chuyên môn. 29 trường hợp đang chờ xác minh này sẽ không làm chậm tiến độ giải phóng mặt bằng của dự án vì chưa áp giá cụ thể.

Về trường hợp xây nhà trên đất lúa, UBND xã Trường Xuân đã có quyết định xử lý vi phạm hành chính vào ngày 16/4. Theo đó, 6 hộ, mỗi hộ sẽ chịu mức phạt 4 triệu đồng. Tuy nhiên, các hộ thuộc trường hợp này không tiếp nhận quyết định xử lý vi phạm hành chính của xã. Bên cạnh đó, ngôi nhà này cũng nằm trên ranh có cắm mốc giải phóng mặt bằng nên cũng cần xác minh là được xây dựng trước hay sau khi có thông báo công bố quy hoạch để có hướng xử lý tiếp theo.

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Thới Lai cho biết, dự án cao tốc đi qua địa bàn 3 xã, nhưng ở xã Trường Xuân có 29 trường hợp trồng cây nằm trong dự án. Đối với các trường hợp này, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thới Lai đang xác minh cụ thể để báo cáo cho Hội đồng bồi thường xem xét.

Dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, dài trên 188km, đi qua 4 tỉnh/thành là An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang và Sóc Trăng. Tổng mức đầu tư của dự án khoảng 44.700 tỷ đồng. Dự án dự kiến hoàn thành cơ bản toàn tuyến năm 2026 và hoàn thành đưa vào khai thác năm 2027.

Cùng chuyên mục

Chủ tịch Quốc hội: Rà soát đến cùng từng dự án luật, dự thảo nghị quyết

Chủ tịch Quốc hội: Rà soát đến cùng từng dự án luật, dự thảo nghị quyết

TPO - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý từng dự án luật, dự thảo nghị quyết phải được rà soát đến cùng, đặc biệt là các dự án: Luật Đất đai, Bộ luật Hình sự, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản... có tác động lớn đến đời sống người dân.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM điều động, chỉ định cán bộ

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM điều động, chỉ định cán bộ

TPO - Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM quyết định điều động, chỉ định bà Trương Thanh Nga và bà Nguyễn Thị Tuyết Minh (đều là Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM) tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể TPHCM, nhiệm kỳ 2025-2030.

Sau sắp xếp trường học, có thêm 28.000 giáo viên giảng dạy trực tiếp

Sau sắp xếp trường học, có thêm 28.000 giáo viên giảng dạy trực tiếp

TPO - Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu việc sắp xếp cơ sở giáo dục phải thực chất, tuyệt đối tránh bệnh thành tích, máy móc, cào bằng. Việc sắp xếp chỉ được coi là hoàn thành khi bộ máy mới vận hành ổn định, hiệu quả, bảo đảm đầy đủ đội ngũ, nguồn lực và điều kiện dạy học.

Hà Nội vinh danh 9 công dân Thủ đô ưu tú năm 2026

Hà Nội vinh danh 9 công dân Thủ đô ưu tú năm 2026

TPO - 9 cá nhân được vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2026, có ông Mai Đức Chung, nguyên Huấn luyện viên trưởng của đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam; Ông Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội.

Ngày trở về của người lính Mặt trận Vị Xuyên

Ngày trở về của người lính Mặt trận Vị Xuyên

TPO - Hơn 40 năm sau ngày hy sinh tại mặt trận Vị Xuyên, hài cốt liệt sĩ Nguyễn Thanh Lâm được đưa về quê nhà Nghệ An, khép lại hành trình dài đằng đẵng đợi chờ của gia đình và quê hương.