Thanh niên mới ra tù đánh người vì không mặc áo

Nhóm thanh niên đâm chém người vì không mặc áo. Ảnh: CA
Nhóm thanh niên đâm chém người vì không mặc áo. Ảnh: CA
Thấy nhóm người đứng trước quán nhậu nói chuyện lớn tiếng và không mặc áo, thanh niên vừa mới ra tù mang hung khí đến đâm chém cho "bõ ghét".

Ngày 21/9, Công an huyện U Minh Thượng (Kiên Giang) khởi tố, bắt giam Nguyễn Văn Trong, Trần Hoàng Kiệt (cùng 17 tuổi) và Nguyễn Trường Sơn (28 tuổi) điều tra hành vi Cố ý gây thương tích.

Theo điều tra, Trong mới ra tù về tội Cố ý gây thương tích được một tuần. Tối mười ngày trước, anh ta cùng hai đồng phạm chạy xe máy đến quán nhậu ở xã Thạnh Yên để "chiến tiếp tăng hai".

Đi ngang qua quán nhậu cùng xã, Trong thấy nhóm thanh niên đứng nói chuyện lớn tiếng và không mặc áo nên để ý. Lúc sau khi đang ngồi nhậu, cả ba tên lấy vỏ chai bia, hung khí đi tìm nhóm thanh niên trước đó đánh cho "bõ ghét". 

Trong lúc hỗn chiến, chúng đã đâm chém loạn xạ, khiến hai người gục tại chỗ rồi bỏ đi. Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG