Thanh niên bị đâm dao vào mặt đứt nhiều động mạch, máu phun thành vòi

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nhập viện trong tình trạng vùng mặt, thái dương bên phải có vết thương dài 15cm máu phun thành vòi, thanh niên nhanh chóng rơi vào nguy kịch vì sốc mất máu cấp. Các bác sĩ đã thực hiện cuộc phẫu thuật khẩn nguy nối lại động mạch bị đứt, giúp bệnh nhân giữ được tính mạng.

Ngày 29/7, BS Phạm Ngọc Thái Sơn (khoa Liên Chuyên Khoa, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á) cho biết, tại đây vừa tiếp nhận và cứu chữa kịp thời cho một trường hợp nguy kịch vì sốc mất máu cấp, mạch và huyết áp khó đo. Bệnh nhân là L.T.P. (16 tuổi, ngụ tại tỉnh Long An) nhập viện cấp cứu sau khi bị người khác dùng dao đâm vào mặt.

Thanh niên bị đâm dao vào mặt đứt nhiều động mạch, máu phun thành vòi ảnh 1

Vị trí vết thương gây đứt nhiều mạch máu trên vùng mặt của bệnh nhân

Qua thăm khám, bác sĩ ghi nhận, vết thương của bệnh nhân dài khoảng 15cm, kéo dài từ vành tai đến thái dương bên phải. Vết thương gây đứt nhiều động mạch khiến máu phun thành vòi. Vùng miệng bệnh nhân cũng trào máu tươi.

Các bác sĩ đã hội chẩn nhanh, chẩn đoán bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch, nguy cơ tử vong cao vì sốc mất máu nên đã quyết định thực hiện cuộc phẫu thuật cấp cứu cho người bệnh.

BS Thái Sơn cho biết, trong quá trình phẫu thuật ghi nhận, vết thương rách nham nhở, đi qua vùng mặt nơi có nhiều nhánh mạch máu quan trọng của động mạch cảnh ngoài cung cấp máu cho vùng đầu mặt cổ. Đáy vết thương rất sâu. Các mạch máu bị đứt, máu chảy ồ ạt nên việc thám sát gặp nhiều khó khăn.

Thanh niên bị đâm dao vào mặt đứt nhiều động mạch, máu phun thành vòi ảnh 2

Sau phẫu thuật, bệnh nhân đã qua được nguy kịch, sức khỏe bình phục tốt

Sau gần 3 giờ khẩn trương trong phòng mổ, ê kíp bác sĩ đã truyền máu bổ sung, cột thắt các động mạch bị đứt để cầm máu, đồng thời khâu phục hồi tuyến mang tai bên phải, bảo tồn thành công dây thần kinh số 7 để tránh nguy cơ liệt mặt. Sau khi được phẫu thuật, các chỉ số sinh hiệu của bệnh nhân đã phục hồi.

Từ trường hợp trên, BS Thái Sơn cảnh báo, tổn thương các mạch máu lớn vùng đầu, mặt, cổ rất nguy hiểm, có thể gây mất máu cấp dẫn tới tử vong. Để tránh nguy hiểm đến tính mạng, bác sĩ khuyến cáo cộng đồng khi gặp trường hợp chảy máu tương tự nên nhanh chóng dùng gạc, vải hoặc quần áo quấn chặt lấy vết thương và đưa nạn nhân tới cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu, điều trị kịp thời.

MỚI - NÓNG