Thanh Hóa: Ứng cử viên đại biểu HĐND xã đột tử

Thanh Hóa: Ứng cử viên đại biểu HĐND xã đột tử
TP - Chiều 21- 5, nguồn tin từ ủy ban bầu cử HĐND xã Nam Xuân, huyện Quan Hóa (Thanh Hóa) cho biết: ông Hà Văn Sau (sinh năm 1962) - kế toán ngân sách xã là ứng cử viên đại biểu HĐND xã tại tổ bầu cử số một ở bản Bút, xã Nam Xuân bị chết đột ngột vào lúc 3 giờ 30 phút ngày 21- 5.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, ủy ban bầu cử xã Nam Xuân đã kịp thời báo cáo về ủy ban bầu cử huyện Quan Hóa, xin ý kiến chỉ đạo của ban bầu cử tỉnh Thanh Hóa. Dù có xảy ra việc đột xuất ở xã Nam Xuân như trên, cuộc bầu cử HĐND cấp xã ở địa phương này vẫn diễn ra bình thường, đúng với sự chỉ đạo của cấp trên.

Vì thời điểm bầu cử đã cận kề, không kịp giới thiệu ứng cử viên thay thế vị trí của ông Sau, nên tại tổ bầu cử số một ở bản Bút sẽ có 6 ứng cử viên, bầu lấy 4 đại biểu HĐND xã Nam Xuân.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG