Thăm viếng gia đình chiến sĩ có cha qua đời khi đang làm nhiệm vụ chống dịch

0:00 / 0:00
0:00
Lãnh đạo Tỉnh ủy Phú Yên và Thành ủy Tuy Hòa thăm và động viên cụ bà Đoàn Thị Lan, mẹ của nữ hộ sinh Nguyễn Thị Sim vì nhiệm vụ chống dịch đã không thể về dự tang cha - ảnh Văn Tài
Lãnh đạo Tỉnh ủy Phú Yên và Thành ủy Tuy Hòa thăm và động viên cụ bà Đoàn Thị Lan, mẹ của nữ hộ sinh Nguyễn Thị Sim vì nhiệm vụ chống dịch đã không thể về dự tang cha - ảnh Văn Tài
TPO - Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên - ông Phạm Đại Dương cùng đoàn lãnh đạo của tỉnh vừa đến thăm gia đình của chiến sĩ công an và một nữ hộ sinh, thắp hương viếng hai thân sinh của họ vừa qua đời trong khi các con phải làm nhiệm vụ chống dịch không thể về để chịu tang.

Đó là trường hợp của Thượng úy Nguyễn Bùi Chương, Công an Phường Hòa Hiệp Trung (Thị xã Đông Hòa). Khi dịch bùng phát, Bệnh viện dã chiến TX Đông Hòa thành lập, Thượng úy Nguyễn Bùi Chương được phân công trực chiến bảo vệ an ninh tại đây. Ngày nghe tin cha mất, vì điều kiện công tác, đảm bảo phòng, chống dịch, anh chỉ bái vọng, không thể về nhìn mặt cha lần cuối, chịu tang cha và lo hậu sự. Công việc gia đình gửi gắm hết cho người mẹ, người vợ ở nhà, nén nỗi đau riêng, anh tiếp tục nhiệm vụ chống dịch nơi tuyến đầu.

Thăm viếng gia đình chiến sĩ có cha qua đời khi đang làm nhiệm vụ chống dịch ảnh 1
Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo Công an tỉnh và Thị ủy Đông Hòa thắp hương viếng thân sinh của Thượng úy Nguyễn Bùi Chương, vì nhiệm vụ chống dịch anh không thể về dự tang cha - ảnh Văn Tài

Thường trực Tỉnh ủy và Thành ủy Tuy Hòa cũng đến thắp hương cho cố cụ ông Nguyễn Ngọc Phụng và động viên cụ bà Đoàn Thị Lan (92 tuổi, khu phố Thanh Đức, phường 9, TP Tuy Hòa). Cụ Nguyễn Ngọc Phụng là cha của chị Nguyễn Thị Sim, nữ hộ sinh Khoa Ngoại sản - Tổng hợp - Chăm sóc sức khỏe sinh sản (Trung tâm Y tế huyện Tuy An). Trong lúc đang làm nhiệm vụ ở Bệnh viện dã chiến huyện Tuy An thì chị nhận tin cha qua đời. Không thể về nhà chịu tang, đưa cha về nơi an nghỉ cuối cùng, chị Sim kìm nén nỗi đau, tự trấn an tinh thần, tiếp tục nhiệm vụ chống dịch.

Thăm và động viên các gia đình, lãnh đạo tỉnh Phú Yên thắp nén hương cho người quá cố, động viên gia đình vượt qua nỗi đau mất mát người thân trong hoàn cảnh bị dịch COVID-19 khiến cho xã hội giãn cách, các con không về kịp chịu tang cha. Lãnh đạo tỉnh đặc biệt gửi lời cảm ơn, chúc sức khỏe đến Thượng úy Nguyễn Bùi Chương, nữ chiến sĩ áo trắng Nguyễn Thị Sim tiếp tục nhiệm vụ phòng, chống dịch, cùng cả tỉnh sớm dập được dịch mang lại cuộc sống bình yên.

Trước đó, Thường trực Tỉnh ủy cũng đến nhà Đại úy Diệp Sơn Đông (thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa) để thăm gia đình và thắp hương cho cố cụ ông Diệp Văn Luận qua đời khi Đại úy Đông đang thực hiện nhiệm vụ tăng cường phòng chống dịch COVID-19 cho tuyến đầu ở tỉnh An Giang không thể về chịu tang cha.

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.