Phú Yên hỗ trợ người tự phát về bằng xe máy cho đến 17h hôm nay

0:00 / 0:00
0:00
Người trên đường về quê qua Phú Yên tự động ghé nhận cơm và nước uống tiếp sức - Ảnh VT
Người trên đường về quê qua Phú Yên tự động ghé nhận cơm và nước uống tiếp sức - Ảnh VT
TPO - Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên ông Trần Hữu Thế vào hôm nay  (1/8).

“Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, tỉnh Phú Yên sẽ tạo điều kiện thuận lợi khi bà con tự phát bằng xe máy khi còn ở Phú Yên chiều nay. Mọi vấn đề bà con lỡ đường tới hôm nay (17h ngày 1//8) nên gọi cho CDC Phú Yên để được hỗ trợ cụ thể và hướng dẫn chi tiết. UBND tỉnh Phú Yên sẽ bố trí xe và phối hợp với các tỉnh bạn để bà con được về quê tránh dịch an toàn", ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, cho biết.

Phú Yên hỗ trợ người tự phát về bằng xe máy cho đến 17h hôm nay ảnh 1

Mấy ngày qua trên tuyến Quốc Lộ 1A (thuộc địa phận xã Hòa Xuân Nam-Hòa Xuân Đông, TX Đông Hòa, tỉnh Phú Yên), Ủy ban MTTQ Việt Nam và các hội, đoàn thể TX Đông Hòa đã tổ chức hỗ trợ “nước uống miễn phí, xe về quê” cho công dân từ các tỉnh phía Nam về quê tránh dịch bằng xe máy khi đặt chân đến địa phận Phú Yên. Ảnh VT

Phú Yên hỗ trợ người tự phát về bằng xe máy cho đến 17h hôm nay ảnh 2

Tại đây, đối với công dân Phú Yên phải khai báo y tế, test nhanh, còn những công dân của các tỉnh khác, sau khi sát khuẩn, họ được các bạn ĐVTN và người dân hỗ trợ nước uống, thức ăn, khẩu trang thì tiếp tục hành trình về quê - Ảnh VT

Phú Yên hỗ trợ người tự phát về bằng xe máy cho đến 17h hôm nay ảnh 3

Anh Võ Hoài Văn, Bí thư Thị đoàn, phụ trách chốt giao thông-hàng hóa tại đây, cho biết: "Tất cả phương tiện từ các tỉnh vào địa bàn Phú Yên đều được kiểm soát 100%. Cán bộ làm nhiệm vụ ngoài kiểm soát lượng người trở về, thực hiện khai báo y tế, còn phối hợp với người dân hỗ trợ phát cơm, nước, khẩu trang miễn phí cho công dân các tỉnh khi họ có nhu cầu. - Ảnh VT

Phú Yên hỗ trợ người tự phát về bằng xe máy cho đến 17h hôm nay ảnh 4

Cũng tại địa điểm này, từ ngày 29/7 đến nay, Chi đoàn phòng An ninh đối nội-Hội Phụ nữ ANND 2 (Công an tỉnh) phối hợp với Quán cơm Suối Đá đã tổ chức chương trình “Kết nối yêu thương”, cung cấp 300 suất cơm, kèm nước uống miễn phí dành cho người về quê khi vừa qua Đèo Cả đặt chân vào địa phận Phú Yên - Ảnh VT

Phú Yên hỗ trợ người tự phát về bằng xe máy cho đến 17h hôm nay ảnh 5

Để có được 300 suất cơm cung cấp miễn phí cho công dân các tỉnh về đi ngang qua Phú Yên, ngay từ sáng sớm, chị Nguyễn Thị Thùy Nhi (Chủ quán cơm Suối Đá) và nhân viên đã dậy từ sớm, tự tay làm cơm, thức ăn trong điều kiện bảo đảm công tác phòng dịch COVID nghiêm ngặt rồi cho vào hộp để cung cấp cho người đi đường lỡ bữa, tiếp thêm sức để họ “no lòng, mát dạ” trên đường về quê khi ngang qua Phú Yên.

“Dịch căng thẳng, bất đắc dĩ họ mới phải chạy xe máy để về quê. Mà đi xe máy chắc chắn họ không thể chuẩn bị đủ thức ăn, nước uống trong khi hàng quán dọc đường đã đóng hết, không tìm được nơi bán thức ăn. Tôi cùng nhân viên nấu cơm để hỗ trợ miễn phí cho người đi đường. Bởi họ đi xe máy đường dài đã cực, tôi chỉ sợ họ bị đói trên đường về quê thôi nên tôi sẽ nấu cơm từ nay cho ngày 2/8”, Chị Nhi tâm sự - Ảnh VT

Phú Yên hỗ trợ người tự phát về bằng xe máy cho đến 17h hôm nay ảnh 6

Trước đó, tại chốt giao nhau QL1A-Hùng Vương, vào buổi tối hằng ngày, các tình nguyện viên CLB Đom đóm Phú Yên cũng đã cung cấp hàng trăm chai nước uống, hàng chục suất ăn tối tiếp thêm năng lượng cho người dân xa xứ trên đường về nhà được an toàn - Ảnh VT

Phú Yên hỗ trợ người tự phát về bằng xe máy cho đến 17h hôm nay ảnh 7
Trong mỗi gói thực phẩm gởi tặng người dân xa xứ, các tình nguyện viên CLB Đom Đóm Phú Yên còn kèm thêm tờ rơi mang thông điệp “Mong mọi người tuân thủ nghiêm quy định 5K-Hãy ở nhà và chăm lo thật tốt cho sức khỏe. Nguyện mong bà con sớm vượt qua khó khăn và cùng góp sức chiến thắng dịch COVID-19” - Ảnh VT
Phú Yên hỗ trợ người tự phát về bằng xe máy cho đến 17h hôm nay ảnh 8

Lặn lội từ Sông Hinh xuống xuống TP Tuy Hòa, mấy ngày nay, thầy Thích Tâm Lượng (ở Niệm Phật đường Sơn Giang) cùng với các phật tử, người dân làm một điểm cung cấp thức ăn, nước, sữa…và sửa xe miễn phí cho khách thập phương từ phương Nam về quê trên QL1A thuộc xã An Phú (TP Tuy Hòa). Bình quân hằng ngày nhóm sư thầy hỗ trợ từ 1.500-1700 suất ăn miễn phí cho người dân trên đường về các tỉnh miền Trung tránh dịch. “Tôi thấy dòng người từ TPHCM nhiều quá, họ đi xuyên ngày, xuyên đêm để mong được về nhà. Vì vậy chúng tôi mở điểm phát tâm thiện nguyện này nhằm gởi chút tình cảm ấm áp của người Phú Yên dành cho đồng bào lúc trong lúc lận đận và ngặt nghèo này", thầy Thích Tâm Lượng, cho hay - Ảnh VT

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.