TPO - Vì lợi nhuận, chủ Trường gà quốc tế C1-888 móc nối với nhiều đối tượng tìm mọi cách để đưa người qua biên giới Đắk Nông sang Campuchia cá cược. Nhiều người chỉ cần Căn cước công dân (CCCD) cũng được trường gà lo thủ tục đi qua.
TPO - Nghi phạm sát hại 4 người trong gia đình ở Quảng Ngãi khai đã lập “lời thề” sẽ sát hại người nhà nạn nhân từ 20 năm trước. Người được nhắm đến là cha của nạn nhân chứ không phải nạn nhân nhằm đòi lại thửa đất cho gia đình như lời hứa với bà nội.
TPO - Lý Nhật Quý Cường (SN 1998, trú tỉnh Sóc Trăng) móc nối các đối tượng tại nhiều tỉnh thành để trộm cắp xe máy. Khi có "hàng", Cường chỉ đạo vận chuyển bằng xe tải vào tập kết tại một kho bãi ở Kiên Giang rồi đưa qua Campuchia tiêu thụ. Đường dây của Cường hoạt động tại nhiều tỉnh thành trên cả nước.
TPO - Lực lượng CSGT đã làm rõ nữ tài xế có hành vi điều khiển xe đi lùi trên cao tốc TP.HCM- Long Thành- Dầu Giây và mời lên làm việc, lập biên bản xử phạt.
TPO - Các kèo độ gà đá cho tới khi một trong hai con bỏ chạy, chịu thua mới dừng. Sức nóng của “đấu trường” ngày càng cao khi khách chơi không ngừng hò hét, ra giá cá cược. Có cặp đấu kéo dài từ sáng tới tối mới kết thúc, tiền cược lên tới nhiều tỷ đồng.
TPO - Tại Hà Nội, sau nhiều đợt ra quân của lực lượng công an, các tụ điểm, hàng quán kinh doanh máy đánh bạc trá hình vẫn hoạt động công khai. Chủ đường dây đặt máy hoạt động ở nhiều quận, huyện...
TPO - Sáng 20/5, TAND tỉnh Lào Cai mở phiên tòa xét xử đối với 17 bị cáo liên quan vụ án khai thác và tiêu thụ trái phép hơn 1,5 triệu tấn quặng apatit với giá trị hơn 610 tỷ đồng xảy ra tại thôn 2 xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai từ năm 2012 đến 2015. Cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh bị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
TPO - Hai bảo vệ bị đánh "hội đồng" tại chung cư Park View Tower thuộc phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, sau đó họ đã làm đơn tố giác gửi Công an phường Vĩnh Hưng và Công an quận Hoàng Mai, nhưng đến nay đã 4 tháng vẫn chưa nhận được văn bản trả lời.
TPO - Hiện nay, tội phạm sử dụng các loại dao để gây án chiếm tỷ lệ rất cao, trong đó nhiều vụ đối tượng sử dụng dao sắc, nhọn có tính sát thương cao gây án với tính chất rất manh động, gây bức xúc dư luận xã hội, tuy nhiên, không xử lý được đối tượng về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí vì trong luật hiện hành không quy định dao là vũ khí.