Thăm Ngã ba Cò Nòi - 'túi bom' trên cung đường lên cứ điểm Điện Biên Phủ

TPO - Những ngày này, trên cung đường dẫn về Tây Bắc, du khách thường dừng chân ở Ngã ba Cò Nòi để thắp hương, tưởng nhớ công lao của các cựu thanh niên xung phong đã ngã xuống vì Tổ quốc. Nơi đây, dưới mưa bom, lửa đạn, họ đã hiên ngang, dũng cảm làm nhiệm vụ phá bom nổ chậm, thông đường, vận chuyển lương thực, vũ khí lên mặt trận Điện Biên Phủ.

Video về "túi bom" Cò Nòi.

Thăm Ngã ba Cò Nòi - 'túi bom' trên cung đường lên cứ điểm Điện Biên Phủ ảnh 1

Trên cung đường vận chuyển lương thực, thực phẩm, vũ khí, đạn dược tiếp tế cho chiến trường Điện Biên Phủ, Ngã ba Cò Nòi (thuộc địa phận xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) là “yết hầu” mà địch luôn quyết liệt ngăn chặn, cắt đứt. Ngã ba này nằm ở giao điểm giữa đường 13 từ căn cứ địa Việt Bắc sang và đường 41 (quốc lộ 6 hiện nay) từ đồng bằng, Liên khu 3, Liên khu 4 lên, “là một cửa ải tất cả người ra trận phải vượt qua”.

Thăm Ngã ba Cò Nòi - 'túi bom' trên cung đường lên cứ điểm Điện Biên Phủ ảnh 2
Máu của hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, thanh niên xung phong và nhân dân đã đổ xuống nơi “túi bom” này để viết lên khúc tráng ca bất diệt cho thắng lợi lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”...
Thăm Ngã ba Cò Nòi - 'túi bom' trên cung đường lên cứ điểm Điện Biên Phủ ảnh 3
Để ghi nhớ công ơn các liệt sĩ thanh niên xung phong tại Ngã ba Cò Nòi lịch sử, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, tỉnh Sơn La, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ngã ba Cò Nòi được chọn quy hoạch trở thành một địa danh lịch sử trong chiến dịch Điện Biên Phủ.
Thăm Ngã ba Cò Nòi - 'túi bom' trên cung đường lên cứ điểm Điện Biên Phủ ảnh 4
Khu tưởng niệm tâm linh có tổng diện tích lập quy hoạch rộng 10,51 ha, trong đó toàn bộ khu vực dự án được quy hoạch thành các khu chức năng chính gồm Khu vực chủ đề tưởng niệm, Khu công viên chứng tích và đất giao thông.
Thăm Ngã ba Cò Nòi - 'túi bom' trên cung đường lên cứ điểm Điện Biên Phủ ảnh 5

Tượng đài di tích lịch sử Ngã ba Cò Nòi là nơi khắc ghi lại mốc son lịch sử hào hùng của lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ, được khánh thành và đưa vào sử dụng ngày 7/5/2002 trên diện tích 20.000 m2.

Thăm Ngã ba Cò Nòi - 'túi bom' trên cung đường lên cứ điểm Điện Biên Phủ ảnh 6
Tượng đài được xây dựng với nhóm tượng 3 nam thanh niên xung phong ở tư thế khác nhau. Cụm tượng làm bằng đá xanh, cao 12 m, đặt trên bệ khối đá nặng 280 tấn.
Thăm Ngã ba Cò Nòi - 'túi bom' trên cung đường lên cứ điểm Điện Biên Phủ ảnh 7
Hai bên tượng đài có hai bức phù điêu khắc họa các hình ảnh thể hiện tinh thần "tât cả cho tiền tuyến", "tất cả để chiến thắng" của quân và dân ta trước thực dân Pháp. Mỗi bức phù điêu có diện tích 42 m2, nặng đến 52 tấn.
Thăm Ngã ba Cò Nòi - 'túi bom' trên cung đường lên cứ điểm Điện Biên Phủ ảnh 8
Các bức phù điêu tái hiện lại hình ảnh quân và dân chi viện cho chiến trường Điện Biên Phủ, sức mạnh của lực lượng thanh niên xung phong trong việc san lấp hố bom, thông đường, kéo pháo…
Thăm Ngã ba Cò Nòi - 'túi bom' trên cung đường lên cứ điểm Điện Biên Phủ ảnh 9

Em Cầm Phương Thảo (bên phải) và Vũ Ánh Quỳnh (học sinh trường THPT Mai Sơn) cùng chia sẻ: ''Cha ông ta đã có công dựng nước, giữ nước nên thế hệ trẻ các em cần phải cùng nhau giữ nước. Các em hứa đoàn kết và không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức để góp phần xây dựng đất nước ngày càng phát triển''.

Thăm Ngã ba Cò Nòi - 'túi bom' trên cung đường lên cứ điểm Điện Biên Phủ ảnh 10

Khu vực Nhà trưng bày hiện vật Di tích lịch sử Ngã ba Cò Nòi hiện bảo quản 28 hiện vật, trong đó có 15 hiện vật và 13 tư liệu ảnh.

Thăm Ngã ba Cò Nòi - 'túi bom' trên cung đường lên cứ điểm Điện Biên Phủ ảnh 11
Ký sự hành quân của đồng chí Nguyễn Đức Nhật
Thăm Ngã ba Cò Nòi - 'túi bom' trên cung đường lên cứ điểm Điện Biên Phủ ảnh 12

"Thư gửi u" của một thanh niên xung phong khi làm nhiệm vụ tại Tây Bắc.

Thăm Ngã ba Cò Nòi - 'túi bom' trên cung đường lên cứ điểm Điện Biên Phủ ảnh 13
Áo trấn thủ, mũ dang của thanh niên xung phong sử dụng khi làm nhiệm vụ tại Ngã ba Cò Nòi. Di tích lịch sử Ngã ba Cò Nòi đã được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) xếp hạng là Di tích lịch sử cấp Quốc gia vào năm 2004, nhân dịp Kỷ niệm 50 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.
Tin liên quan