Có 23 kết quả :

Nhân chứng kể chuyện chặt cây, lấp hố bom rồi xóa dấu vết trên đường đưa pháo vào Điện Biên Phủ

Nhân chứng kể chuyện chặt cây, lấp hố bom rồi xóa dấu vết trên đường đưa pháo vào Điện Biên Phủ

TPO - Trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, để nhanh chóng thông đường sau những trận "mưa bom", lực lượng thanh niên xung phong đã sáng tạo ra cách chặt, buộc những thân cây nhỏ với nhau thành bó để lấp đầy các hố bom. Cách làm này nhanh chóng, hiệu quả hơn việc đổ đất đá xuống hố bom. Và đặc biệt, cách làm này dễ xóa dấu vết, đảm bảo sự bí mật cho việc chuyển lương, tải đạn, nhất là kéo pháo lên Điện Biên Phủ - yếu tố tạo bất ngờ lớn nhất cho địch....
Thăm Ngã ba Cò Nòi - 'túi bom' trên cung đường lên cứ điểm Điện Biên Phủ

Thăm Ngã ba Cò Nòi - 'túi bom' trên cung đường lên cứ điểm Điện Biên Phủ

TPO - Những ngày này, trên cung đường dẫn về Tây Bắc, du khách thường dừng chân ở Ngã ba Cò Nòi để thắp hương, tưởng nhớ công lao của các cựu thanh niên xung phong đã ngã xuống vì Tổ quốc. Nơi đây, dưới mưa bom, lửa đạn, họ đã hiên ngang, dũng cảm làm nhiệm vụ phá bom nổ chậm, thông đường, vận chuyển lương thực, vũ khí lên mặt trận Điện Biên Phủ.
Cờ của các nước trong Khối Schengen trước cửa Bảo tàng châu Âu ở Schengen

Nơi ra đời thị thực quyền lực nhất thế giới

TP - Trong chuyến công tác châu Âu năm 2023, tôi đã đặt mục tiêu tới thăm Schengen, nơi ra đời hiệp ước Schengen cho phép tự do đi lại xuyên biên giới giữa 27 nước châu Âu. Hiệp ước Schengen với việc ra đời thị thực (visa) Schengen, tấm thị thực quyền lực nhất thế giới, đã mở ra việc tự do đi lại cho hơn 400 triệu người dân châu Âu và du khách thập phương.
Nhớ một ngã ba đường phố

Nhớ một ngã ba đường phố

TP - Bài viết này không nói về một ca khúc “ngã tư đường phố” nào đó của nhạc sĩ Phạm Tuyên mà nhắc đến một Ngã Ba, nơi hợp nhau của 3 con phố Lý Thường Kiệt, Bông Ruộm (Nhuộm) và Dã Tượng. Bốn mươi bảy (47) năm trước, tại Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội trông ra Ngã Ba này đã diễn ra một phiên tòa (khai mạc ngày 7/6 và kết thúc ngày 12/6/1976) vụ xử ông Tạ Đình Đề.
Bãi giữ xe tại bến xe trung tâm thành phố. Ảnh: Thanh Trần.

Đà Nẵng sẽ thu phí 6 bãi giữ xe tập trung

TPO - Sở Giao thông vận tải TP. Đà Nẵng vừa thông tin sẽ triển khai trông, giữ xe có thu phí đối với các xe ô tô đậu đỗ trên một số tuyến đường tại khu vực trung tâm thành phố và các điểm kinh doanh dịch vụ, du lịch.
Đà Nẵng thắp sáng công viên theo nguyện vọng của cậu học trò cấp II

Đà Nẵng thắp sáng công viên theo nguyện vọng của cậu học trò cấp II

TPO - Đến ngày 15/4 tới, 4 trụ điện chiếu sáng sẽ thắp sáng công viên An Hòa 2 (quận Sơn Trà, Đà Nẵng). Đó là cam kết của lãnh đạo quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) sau khi cậu học trò cấp II viết thư đề đạt nguyện vọng gởi đến ứng dụng góp ý của trang web Hệ thống thông tin chính quyền điện tử TP Đà Nẵng. 
Bỏ qua cầu bộ hành

Bỏ qua cầu bộ hành

TP - Khu vực ngã ba phố Chùa Bộc (Hà Nội), gần cổng Học viện Ngân hàng thường xuyên có nhiều phương tiện giao thông qua lại. Mặc dù tại đây được bố trí cầu bộ hành, nhưng phần lớn người đi bộ phớt lờ cầu để đi tắt sang đường 
Khốn khổ vì...đường mới!

Khốn khổ vì...đường mới!

TP - Khu dân cư ngã ba đường Đống Đa - đường nối Nguyễn An Ninh (phường Ia Kring, TP Pleiku, Gia Lai) đoạn từ số nhà 44 đến số 50 từ đầu mùa mưa đến nay rất khổ vì đoạn đường ngập ngụa sình lầy.
Sợ hãi khi qua đường

Sợ hãi khi qua đường

TP - Đoạn đường Trần Phú (thành phố Nha Trang, Khánh Hòa) từ quảng trường 2 Tháng 4 đến khu vực số 100 Trần Phú dài khoảng 2km, là nơi thường xuyên có nhiều người đi bộ từ phía Tây đường sang dạo chơi, tắm biển ở khu công viên bờ biển và ngược lại. 
Ảnh minh họa: Internet

Những kiêng kỵ cần biết khi chọn khu nhà ở

Ngôi nhà của mỗi gia đình là nơi vô cùng quan trọng và có nhiều ý nghĩa thiêng liêng. Vì thế, chúng ta nên áp dụng môn khoa học phong thủy cho nhà ở của mình, hoặc ít nhất những cấm kỵ trong phong thủy nhà ở để tránh những điều xấu cho ngôi nhà của mình.
Tốt nhất không nên làm nữa

Tốt nhất không nên làm nữa

TP - Để chống ùn tắc Hà Nội nên tập trung hoàn thành các dự án giao thông, hạn chế phương tiện cá nhân, sau đó nghĩ cách phân bổ lại dân cư chứ không nên loay hoay phân làn hay bịt các ngã ba, ngã tư.
Ngã ba Đồng Lộc có tháp chuông

Ngã ba Đồng Lộc có tháp chuông

TP - Hôm nay, tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, xã Đồng Lộc, huyện Can Lộc, UBND tỉnh Hà Tĩnh cùng quỹ Tấm lòng vàng (báo Lao Động) và báo Đầu Tư khánh thành công trình Tháp chuông Đồng Lộc.