Thái Lan thắng 3-1 Philippines, tuyển nữ Việt Nam có cửa HCV

Đội tuyển nữ Thái Lan
Đội tuyển nữ Thái Lan
TPO - Việc đội tuyển nữ Thái Lan chỉ giành chiến thắng 3-1 trước Philippines mở ra cơ hội rất lớn cho thầy trò HLV Mai Đức Chung. Họ cần có một chiến thắng với cách biệt 5 bàn trong trận gặp chủ nhà Malaysia tối nay, để lên ngôi vô địch.

Trước lượt trận cuối cùng môn bóng đá nữ SEA Games 29, tuyển nữ Thái Lan xếp đầu bảng, bằng điểm với tuyển nữ Việt Nam, nhưng xếp trên nhờ hơn về hiệu số bàn thắng bại. Cụ thể, ĐT nữ Thái Lan có 7 điểm, hiệu số bàn thắng bại là +7, trong khi ĐT nữ Việt Nam có hiệu số bàn thắng bại là +5. Bất lợi cho người Thái là họ sẽ phải đá trước vào lúc 15h và gặp ĐT nữ Philippines, một đối thủ khá khó chịu. Còn tuyển nữ Việt Nam thi đấu lúc 19h45 và gặp đội bóng yếu nhất bảng là tuyển nữ Malaysia.

Nhằm ghi nhiều bàn thắng vào lưới đối thủ để duy trì cơ hội đoạt HCV, các cầu thủ nữ Thái Lan đã tràn sang phần sân Philippines ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tuy vậy, phải mãi tới phút 38, họ mới có bàn mở tỷ số.

Sau khi có bàn thắng khai thông thế bế tắc, tuyển nữ Thái Lan càng chơi càng hưng phấn và liên tục tạo ra những tình huống nguy hiểm về phía khung thành đối phương. Đáng tiếc, những cơ hội mà họ tạo ra lại không được trọng dụng tốt.

Bước sang hiệp 2, tuyển nữ Thái Lan tiếp tục đẩy cao đội hình để tìm kiếm thêm bàn thắng. Sau nhiều nỗ lực, họ có thêm 2 bàn thắng liên tiếp ở các phút 63 và 71.

Đáng chú ý, chỉ 2 phút trước khi có bàn thắng thứ 3, tuyển nữ Thái Lan phải chơi thiếu người khi 1 cầu thủ của họ nhận thẻ đỏ. Chính điều này là một trong những nguyên nhân khiến tuyển nữ Thái Lan bị thủng lưới ở phút thi đấu cuối cùng.

Thắng Philippines chung cuộc 3-1, tuyển bóng đá nữ Thái Lan phải chờ đợi kết quả cuộc đọ sức giữa tuyển nữ Việt Nam và Malaysia.

Nếu giành chiến thắng với cách biệt 5 bàn trước chủ nhà SEA Games 29 ở trận này, tuyển nữ Việt Nam sẽ vượt qua người Thái, bước lên ngôi vô địch.

MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.